Người dân Nghệ An tìm đủ cách đối phó với nóng bức khi mất điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cùng với hứng chịu nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày, giông lốc làm hư hại nhà cửa, người dân nhiều huyện, thị ở Nghệ An còn phải tìm cách để chống chọi lại sự nóng bức, ngột ngạt khi mất điện luân phiên...

Mắc võng ngủ dưới gốc cây

10h30 ngày 3/6, bà Chế Thị Minh ở xóm 1, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc vẫn ngồi ngoài gốc cây gần con đường trước cổng nhà. Mồ hôi nhễ nhại khiến lưng áo ướt đẫm, bà liên tục dùng khăn lau mặt.

Bà Minh cho biết, “nóng quá, lại mất điện không thể ngồi trong nhà nên từ sáng bà ngồi ngoài gốc cây. Nhưng đã gần 11 giờ, bóng tròn, ngồi gốc cây cũng nóng hầm hập. Trưa nay bà ăn cơm nguội, không nấu vì phải nhóm bếp củi, nóng lắm”.

Bà Chế Thị Minh ở xóm 1, xã Nghi Văn mắc võng ngoài gốc cây ngủ. Ảnh: Hoài Thu

Bà Chế Thị Minh ở xóm 1, xã Nghi Văn mắc võng ngoài gốc cây ngủ. Ảnh: Hoài Thu

Rồi bà chỉ vào chiếc võng mắc dưới hai gốc cây trong vườn nhà mình, cho biết, ngày hôm qua (2/6) mất điện từ 7 giờ đêm đến 2 giờ sáng, nóng quá không ngủ được, nửa đêm bà phải ra vườn mắc võng ngủ dưới gốc cây. Còn hai đứa cháu ở cùng bố mẹ bên kia đường thì khóc cả đêm vì nóng. Bố mẹ phải thức thay nhau quạt cho con ngủ, sáng dậy đi làm sớm, người bơ phờ, mệt mỏi.

Xóm 1, xã Nghi Văn nằm dọc theo Tỉnh lộ 534. Nắng nóng cộng với mất điện khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Chị Nguyễn Thị Lan, cách nhà bà Chế Thị Minh không xa cho biết, xóm có khoảng 100 hộ, hầu như nhà nào cũng có người già và trẻ nhỏ. Khoảng 1 tuần trở lại đây, ngày nào cũng mất điện, có khi mất từ đầu hôm đến sáng khiến nhiều người ốm ra. Đứa còn nhỏ tuổi thì khóc, vật vã, đứa lớn tuổi hơn thì ấm ức không ngủ được.

Mất điện, bà Minh phải dùng bếp củi. Ảnh: Hoài Thu

Mất điện, bà Minh phải dùng bếp củi. Ảnh: Hoài Thu

“Cả tuần nay thường xuyên mất điện, ngày nào gia đình tôi cũng ăn cơm tối muộn, tầm 9 giờ mới dọn và bê mâm cơm ra sân hoặc ra vườn ngồi đỡ nóng. Lúc nào có điện là tranh thủ sạc điện thoại, đèn tích điện, quạt tích điện. Song không phải nhà nào cũng có quạt tích điện để dùng” - chị Lan cho biết.

Chị Nguyễn Thị Gái ở xóm 4, xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên) cũng cho biết, các xóm ở xã Hưng Mỹ những ngày vừa qua mất điện luân phiên, người dân phải ra đường, tìm gốc cây, chỗ có bóng mát để hạ nhiệt.

Xóm 4 nơi gia đình chị ở có tần suất mất điện ít hơn, tầm 3-4 tiếng/ngày. Còn các xóm vùng trên của Hưng Mỹ (gọi là vùng Thượng Mỹ) thì mất điện thường xuyên. “Ngày hôm qua (tức là ngày 2/6) ở các xóm vùng Thượng Mỹ đã mất điện tròn 1 ngày đêm” - chị Gái cho hay.

Chung tiền mua máy phát điện, nổ máy ô tô ngủ qua đêm

Tại xóm 1, xã Đại Sơn (huyện Đô Lương), sáng 3/6, ông Lê Văn Nga cho biết: Hai ngày qua, xã Đại Sơn chỉ có điện từ 8 giờ sáng đến trưa (11 giờ). Tối hôm qua (2/6), đến 12 giờ đêm vẫn chưa có điện, 3 đứa cháu nhà tôi không ngủ được vì nóng bức. Thương cháu, sợ cháu ốm nên tôi đành nổ máy ô tô, chạy điều hoà xe để 4 bà cháu vào xe ngủ. Vì sợ ngủ trong xe không an toàn nên tôi thức cả đêm để canh chừng” - ông Lê Văn Nga cho biết.

Một hộ dân xóm 1, xã Đại Sơn nổ máy xe ô tô cho cháu ngủ vì mất điện cả đêm. Ảnh: PV
Một hộ dân xóm 1, xã Đại Sơn nổ máy xe ô tô cho cháu ngủ vì mất điện cả đêm. Ảnh: PV

Sáng 3/6, một số hộ dân xóm 4, xã Đại Sơn cho biết, nếu có điện thì vào giờ cao điểm lại yếu, không thể chạy được máy điều hoà nhiệt độ. Để đối phó với việc mất điện, các hộ đã góp tiền mua chung một máy phát điện mini để dùng quạt, bóng đèn.

Không chỉ ở xã Đại Sơn, nhiều xã khác của huyện Đô Lương cũng diễn ra tình trạng mất điện nhiều giờ liền, hoặc mất điện ban đêm khiến người dân phải "di tản" ra khỏi nhà. Ví như ở xóm 6, xã Quang Sơn, đêm ngày 1/6 một số hộ dân đã mang chiếu ra nhà văn hoá xóm tìm nơi thoáng mát để ngủ; một số hộ khác có con nhỏ thì đi thuê phòng ở nhà nghỉ có máy phát điện để nghỉ ngơi.

Người dân xóm 1, xã Đại Sơn góp tiền mua máy nổ phát điện mini chống nóng, chủ yếu dành chạy quạt điện cho người già và trẻ em. Ảnh: HT

Người dân xóm 1, xã Đại Sơn góp tiền mua máy nổ phát điện mini chống nóng, chủ yếu dành chạy quạt điện cho người già và trẻ em. Ảnh: HT

Sinh hoạt và sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng

Mấy ngày nay, trên mạng xã hội, người dân ở nhiều huyện, thành, thị chia sẻ thông tin về việc mất điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh. Ngày 2/6, anh Nguyễn Ngọc Toàn ở thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn) chia sẻ trên mạng xã hội về cách “đối phó” với mất điện của người dân: “Đã có nhiều gia đình không chịu được phải đưa người già, con cháu lên thị trấn hoặc những nơi đang có điện để ở nhờ”.

Ngoài huyện Anh Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, người dân các huyện như Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương cũng có nhiều phản ánh về việc mất điện gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, lao động.

11h trưa 3/6, ông Nguyễn Cảnh Nam - Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương cho biết: "Chúng tôi cũng hiểu rằng đây là do sự cố quá tải, hoặc nguồn cung không đủ cầu buộc ngành Điện lực phải cắt điện luân phiên, song về lâu dài cứ tiếp diễn như thế này thì đời sống, sản xuất của người dân sẽ bị đảo lộn, ảnh hưởng lớn".

Bà Chế Thị Minh cho biết về sự vất vả khi điện bị cắt liên tục. Clip: Hoài Thu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.