Người dân TP Vinh chấp hành nghiêm yêu cầu 'ai ở đâu ở yên đó'

Trân Châu - Quang An

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong ngày đầu thực hiện việc tăng cường các giải pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn TP. Vinh, các tuyến phố đều tĩnh lặng, không có bóng người dân đi trên đường.
1
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc yêu cầu người dân TP. Vinh không ra đường, "ai ở đâu ở yên đó" từ 0h ngày 23/8, theo ghi nhận của P.V, người dân TP. Vinh đã chấp hành nghiêm túc. Trong ảnh: Tuyến đường Phong Định Cảng nối liền các phường Hưng Dũng, Bến Thủy, Trường Thi vắng ngắt trong sáng 23/8. Ảnh: Q.A
4
Tuyến đường Quang Trung - một trong những tuyến phố sầm uất nhất trên địa bàn TP. Vinh cũng không một bóng người. Ảnh: Trân Châu
3
Tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách tĩnh lặng trong sáng 23/8. Ảnh: Trân Châu
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh kiểm tra công tác phòng chống Covid -19 tại thành phố Vinh sáng 23/8. Ảnh: Quang An
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh kiểm tra công tác phòng chống Covid -19 tại thành phố Vinh sáng 23/8. Ảnh: Quang An
4
Trên các tuyến đường chỉ có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Theo đó, toàn bộ 25 phường xã trên địa bàn TP. Vinh đều ra quân đồng loạt, tăng cường xử lý những trường hợp vi phạm, ra ngoài đường không cần thiết, không có giấy tờ hợp lệ. Ảnh: Quang An
5
Ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Người dân trên địa bàn đã chấp hành tốt việc không ra đường, trong sáng 23/8, chỉ có khoảng 10 người đi trên đường Võ Thị Sáu, chủ yếu là shipper và một số người có giấy tờ hợp lệ..." . Ảnh: Quang An
8
Tại một số tuyến đường như An Dương Vương, Nguyễn Thái Học... cũng đã được lực lượng chức năng lập rào chắn, kiểm tra giấy tờ khi người dân  ra khỏi nhà. Theo đó, TP. Vinh chỉ cho phép 4 nhóm người ra đường bao gồm: Nhóm 1- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể các cấp; Nhóm 2 - Người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết yếu; Nhóm 3: Người dân đi mua sắm hàng hóa thiết yếu; Nhóm 4: Người giao nhận hàng (shipper) với những yêu cầu cụ thể về giấy tờ, giấy xét nghiệm. Trong ngày 23/8, thành phố đã cử khoảng 700 cán bộ chiến sỹ bao gồm cả lực lượng công an làm nhiệm vụ. Ảnh: Quang An

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.