Người mẫu 'vàng thau lẫn lộn' ở Tuần thời trang quốc tế Việt Nam

Dù tuyên bố đặt tiêu chí cao khi casting mẫu, tuần thời trang năm nay vẫn xuất hiện nhiều gương mặt catwalk yếu, làm hỏng tinh thần bộ sưu tập.
Với tiêu chí đáp ứng đòi hỏi của một sân chơi thời trang quốc tế, Vietnam International Fashion Week 2015 phối hợp cùng các nhà thiết kế tổ chức những vòng tuyển chọn người mẫu kỹ lưỡng và gắt gao trước đêm diễn. Tại hậu trường casting, không khó bắt gặp hình ảnh người mẫu hối hả thay giày hay ngồi chợp mắt trên ghế vài phút lúc chờ đợi casting. Họ trụ lại cả ngày ở địa điểm, ăn uống qua loa để tiết kiệm thời gian. Vòng tròn casting - thử đồ - trang điểm - làm tóc - tập chương trình - ra sàn catwalk khiến các người mẫu phải làm việc không ngưng nghỉ.
Vấn đề cát-xê được ban tổ chức tính toán kỹ để tránh gây ra những xáo trộn về cạnh tranh giá. Mỗi show diễn, các người mẫu đều nhận cát-xê đồng đều là 2 triệu đồng. Một thành viên trong ban tổ chức chia sẻ: "Nếu chăm chỉ và được chọn diễn nhiều, các người mẫu có thể bỏ túi hơn 20 triệu đồng tiền cát-xê trong vài ngày". 
 Minh Tú đảm nhận vai trò vedette tại một số show diễn của Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam.
Minh Tú đảm nhận vai trò vedette tại một số show diễn của Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam.

Những nhà thiết kế quốc tế rất kỹ tính khi tìm gương mặt thể hiện trang phục của mình. Nhà thiết kế Julien Fouriné cầm sẵn thước dây để tự đo chiều cao của người mẫu, ngắm nhìn họ ở mọi góc độ. Tiêu chuẩn của ông là chọn người mẫu cao ít nhất 1,75 m, chân dài, có khả năng đi nhuần nhuyễn trên những đôi giày cao gót được thiết kế đặc biệt và khó giữ thăng bằng.

Các người mẫu tham gia buổi casting của "bà hoàng áo cưới" Nhật Bản - Yumi Katsura chia sẻ với VnExpress: "Bà Yumi Katsura là người tỉ mỉ và khó tính. Chúng tôi toát mồ hôi mới nhận được cái gật đầu vì bà có vẻ thích nét đẹp của mẫu Tây. Bà ưu tiên chọn người mẫu nước ngoài, cho họ thử trang phục rồi sau đó mới tuyển người mẫu Việt". Ngoài ra, nhà thiết kế tuổi 80 còn tổ chức tuyển theo quy cách khá "ngược đời" là chọn mẫu nam trước. Anh chàng "người sói" K'Brơi của Vietnam's Next Top Model 2015 là một trong số mẫu nam người Việt hiếm hoi được bà Yumi chọn để thử trang phục. 
Những người mẫu trẻ, ít kinh nghiệm hoặc thậm chí hoàn toàn xa lạ có thể vượt qua các tên tuổi kinh nghiệm trong nghề để lọt vào mắt xanh của các nhà thiết kế quốc tế, bởi họ sở hữu nhiều tố chất phù hợp với những trang phục đặc biệt. Chẳng hạn, Hồng Xuân - cô gái cao 1,9 m - được nhà thiết kế Julien Fouriné chọn là gương mặt kết lại bộ sưu tập của ông.
Trong khi đó, Kha Mỹ Vân - người sở hữu kinh nghiệm quốc tế và một vẻ đẹp Á Đông lại trượt casting cho show của bà Yumi Katsura sau khi thử catwalk đến 5 lần. Mâu Thủy, Nguyễn Oanh cũng phải trải qua nhiều lần mới nhận được cái gật đầu của nhà thiết kế.
Tuy nhiên, chất lượng người mẫu tại tuần thời trang năm này được đánh giá là có sự chênh lệch khá rõ rệt.
Ở các tuần thời trang quốc tế, tiêu chuẩn tuyển chọn của các nhà thiết kế luôn đồng đều và rõ ràng. Chẳng hạn, người mẫu phải cao từ 1,75 m, chân thẳng, size 0, để mặc vừa bộ sưu tập. Trang Khiếu chia sẻ cô từng rơi vào trạng thái trầm cảm khi không thể giảm cân để mặc vừa những bộ quần áo này. Độ tuổi của các người mẫu cũng ngày càng bị thu hẹp khi các nhà mốt quốc tế có xu hướng chọn những gương mặt từ 16-18 tuổi. Số lượng người mẫu chờ casting quá nhiều, trong khi số lượng bộ sưu tập có hạn, vì vậy, cuộc cạnh tranh giành một suất diễn catwalk vô cùng khốc liệt. Hoàng Thuỳ, Trang Khiếu, Kha Mỹ Vân, Minh Tú... đều từng "chinh chiến" tại nhiều tuần thời trang lớn trên thế giới và công nhận điều này.
Tuy nhiên, với các nhà thiết kế Việt Nam, họ không đòi hỏi một tiêu chuẩn nào về chiều cao, cân nặng hay kinh nghiệm... của người mẫu khi trình diễn. Nhiều khán giả đã ồ lên khi chứng kiến phần mở màn của Á hậu Hoàng My trong show diễn của nhà thiết kế Vincent Đoàn, nằm trong khuôn khổ tuần thời trang. Diện một thiết kế ôm sát, Hoàng My phô rõ vòng eo bánh mì cũng như bắp tay to trong từng chuyển động cơ thể.
Ngoài Hoàng My, dàn mẫu được đưa vào bổ sung đa số là các người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, trong đó có Hoa hậu Phạm Hương. Điều này dựa trên mối quan hệ cá nhân và sở thích của nhà thiết kế với các người đẹp. Không phải người đẹp nào cũng diễn catwalk tệ nhưng việc đưa một tiêu chuẩn khác, có sự chênh lệch quá lớn so với mặt bằng mẫu chung, phần nào gây ra sự bất nhất về chất lượng và cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp của việc tuyển chọn.
Vì những lý do trên, tuần thời trang năm nay đã ghi nhận nhiều trường hợp người mẫu lúng túng, thể hiện sự lo lắng trên gương mặt khi được giao trình diễn các thiết kế dạ hội vướng víu hoặc dài quá so với chiều cao. Họ thường phải dùng tay vén hẳn tà váy để tránh gặp sự cố vồ ếch trên sân khấu. Tuy nhiên, đây là điều tối kỵ với một người mẫu chuyên nghiệp. Không chỉ có cách đi, thần thái của các người đẹp cũng thiếu sự mạnh mẽ, dứt khoát để chuyển tải được ý đồ của bộ sưu tập. Nhiều sự cố về catwalk đã xảy ra những ngày diễn ra tuần thời trang. 
  Một số người mẫu lúng túng xử lý tình huống khi gặp sự cố trên sàn diễn. Ảnh: Ý Ly.
Một số người mẫu lúng túng xử lý tình huống khi gặp sự cố trên sàn diễn. Ảnh: Ý Ly.

Ban tổ chức cho biết họ không can thiệp nhiều vào việc casting người mẫu hay vedette của các nhà thiết kế. Họ lo phần tuyển chọn và trả chi phí cho 20 người mẫu trong một bộ sưu tập, nếu nhà thiết kế muốn mời thêm người thì sẽ phải tự casting và thoả thuận cát-xê riêng. Tùy vào tiêu chí của từng bộ sưu tập mà nhà thiết kế chọn gương mặt phù hợp. Đó cũng là lý do dẫn đến sự "lệch pha" về chất lượng người mẫu trong chương trình năm nay. 

Về lý do tuyển chọn các người đẹp thay vì người mẫu chuyên nghiệp, Vincent Đoàn cho biết bộ sưu tập đầm dạ hội của anh chủ yếu là các thiết kế khoe vòng một, vòng ba gợi cảm, mà điều này chỉ có các người đẹp làm được. Vì thế, anh cần những người mẫu có thân hình trông đầy đặn, giàu sức sống như không đặt nặng yếu tố kinh nghiệm biểu diễn. Tương tự, nhà thiết kế người Pháp - Julien Fourniné - cũng gây bất ngờ khi chọn Thúy Hạnh mở màn cho show của mình. Do quá yêu thích vẻ đẹp của cựu người mẫu mà nhà thiết kế quyết định thay người, dù vóc dáng của cô không đồng đều so với dàn mẫu chung của bộ sưu tập.
Theo VnExpress

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.