Người Việt giành giải Pulitzer năm 2016

Giải Pulitzer là một trong những giải thưởng danh giá nhất của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, đặc biệt là báo chí và văn học. Tác giả Nguyễn Thanh Việt nhận giải Pulitzer năm nay ở hạng mục Tiểu thuyết, sánh vai cùng các tác phẩm văn học và báo chí của hãng thông tấn lớn như AP, Reuters, New York Times.
Uỷ ban Pulitzer ngày 18/4 công bố các hạng mục đoạt giải Pulitzer năm 2016, giải thưởng danh giá nhất của làng báo chí Mỹ, trên tờ Los Angeles Times.
Với tác phẩm The Sympathizer (Cảm tình viên), tác giả Nguyễn Thanh Việt được trao giải ở hạng mục Tiểu thuyết.
Tác phẩm là câu chuyện về chiến tranh và xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính là một người đàn ông mang hai dòng máu Việt - Mỹ. Nguyễn Thành Việt sinh ra tại Buôn Mê Thuột. Ông hiện là phó giáo sư tại Đại học Nam California. 
Tác giả Nguyễn Thành Việt. Ảnh: National Post
Tác giả Nguyễn Thành Việt. Ảnh: National Post
Phóng sự Lao động thuỷ sản của AP giành giải Dịch vụ công, với loạt điều tra về tình trạng ngược đãi người lao động ở khu vực Đông Nam Á, nơi cung cấp thuỷ sản cho các siêu thị và nhà hàng Mỹ. Cuộc điều tra đã giúp 2.000 nô lệ được giải phóng, đồng thời tác động đến nhiều cải cách.
Ông Kathleen Carroll, Tổng biên tập AP, cho biết các phóng viên đã phát hiện nhiều nô lệ bị giam cầm, trái với tuyên bố rằng vấn đề này đã được giải quyết. 
Loạt ảnh về người di cư Trung Đông vượt biển để tìm đến miền đất hứa châu Âu của hãng Reuters cũng giành giải năm nay.
Nhóm tác giả đã ghi lại hình ảnh dòng người di cư đông đúc chen lấn nhau trên những con tàu và khoảnh khắc đầu tiên khi họ đặt chân đến châu Âu. 
"Chúng tôi đã cho thế giới thấy những gì đang xảy ra và những điều mà cả thế giới quan tâm. Chúng tôi đã làm điều này để tiếng nói của những người kém may mắn hơn được lắng nghe. Với giải thưởng Pulitzer, chúng tôi cảm nhận được rằng công việc của mình đã được công nhận một cách chuyên nghiệp", Yannis Behrakis, một thành viên của nhóm, cho hay. 
Một người nhập cư Syria đang ôm đứa con khi cố bơi vào bờ ở đảo Lesbos, Hy Lạp, sau khi vượt biển. Ảnh: Reuters
Một người nhập cư Syria đang ôm đứa con khi cố bơi vào bờ ở đảo Lesbos, Hy Lạp, sau khi vượt biển. Ảnh: Reuters
Một phóng viên ảnh của Reuters cũng nhận giải ở hạng mục Ảnh tin tức cùng nhóm Sergey Ponomarev, Tyler Hicks và Daniel Etter của New York Times, với loạt ảnh về khủng hoảng di cư. 
Thông báo ngày 18/4 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày giải thưởng Pulitzer ra đời. Năm nay, Uỷ ban Pulitzer trao giải thưởng ở 21 hạng mục và lựa chọn từ 3.000 tác phẩm. 
Pulitzer là giải thưởng của Mỹ, trao cho nhiều lĩnh vực, trong đó quan trọng hơn cả là về báo chí và văn học. Đặc biệt về báo chí, Pulitzer được xem như một trong những giải danh giá nhất.
Giải thưởng được hiệu trưởng Đại học Columbia trao tặng vào tháng 4 hàng năm kể từ năm 1917, theo đề nghị của Joseph Pulitzer, chủ bút báo New York World.
Nguyễn Thanh Việt từng có thời gian ngắn học tại Đại học California tại Riverside và Los Angeles trước khi chuyển sang Berkeley, nơi ông theo đuổi và tốt nghiệp chuyên ngành nghiên cứu Anh.
Ông nhận bằng tiến sĩ tại đây và bắt đầu giảng dạy tại Đại học Nam California từ đó đến nay. Cuốn tiểu thuyết Cảm tình viên từng đoạt giải First Novel Prize của giải thưởng Carnegie Medal và giải thưởng của Hiệp hội thư viện Mỹ châu Á/Thái Bình Dương.
Theo Zing.vn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.