'Nữ thanh niên thanh lịch Cửa Lò' năm 2024

Nhan sắc 30 thí sinh vào Chung kết 'Nữ thanh niên thanh lịch Cửa Lò' năm 2024

Thanh Quỳnh - Minh Quyết - Anh Thơ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Trải qua 2 vòng thi sơ tuyển và bán kết đầy gay cấn, Ban Tổ chức Cuộc thi "Nữ thanh niên thanh lịch Cửa Lò" năm 2024 đã chọn ra 30 thí sinh xuất sắc nhất. Trong trang phục giản dị, vẻ đẹp của các thí sinh được thể hiện một cách chân thật, trong trẻo...

bna_sbd 05.jpg
Thí sinh mang số báo danh 05 - Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1999. Quê quán: Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 07.jpg
Thí sinh mang số báo danh 07 - Hoàng Bảo Như, sinh năm 2008. Quê quán: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 10.jpg
Thí sinh mang số báo danh 10 - Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 2007. Quê quán: Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 11.jpg
Thí sinh mang số báo danh 11 - Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2004. Quê quán: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 13.jpg
Thí sinh mang số báo danh 13 - Nguyễn Diễm Quỳnh, sinh năm 2002. Quê quán: Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 14.jpg
Thí sinh mang số báo danh 14 - Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2008. Quê quán: Xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 15.jpg
Thí sinh mang số báo danh 15 - Hoàng Thị Dương Oanh, sinh năm 1999. Quê quán: Xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 16.jpg
Thí sinh mang số báo danh 16 - Phùng Linh Linh, sinh năm 2007. Quê quán: Phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 18.jpg
Thí sinh mang số báo danh 18 - Nguyễn Thị Lệ Quyên, sinh năm 2006. Quê quán: Xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 20.jpg
Thí sinh mang số báo danh 20 - Nguyễn Hà Linh, sinh năm 2007. Quê quán: Xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_22.jpg
Thí sinh mang số báo danh 22 - Trần Phương Thảo, sinh năm 2003. Quê quán: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
Bna_sbd 24.jpg
Thí sinh mang số báo danh 24 - Lê Thị Thảo Uyên, sinh năm 1999. Quê quán: Phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 28.jpg
Thí sinh mang số báo danh 28 - Phan Băng Băng, sinh năm 2008. Quê quán: Xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 30.jpg
Thí sinh mang số báo danh 30 - Nguyễn Thị Yến Anh, sinh năm 2003. Quê quán: Phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 36.jpg
Thí sinh mang số báo danh 36 - Lô Thị Hằng, sinh năm 2000. Quê quán: Xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 41.jpg
Thí sinh mang số báo danh 41 - Nguyễn Thị Nga, sinh năm 2001. Quê quán: Xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 44.jpg
Thí sinh mang số báo danh 44 - Dương Thị Thu Hằng, sinh năm 1994. Quê quán: Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 45.jpg
Số báo danh 45 - Nguyễn Thị Phương Linh, sinh năm 2006. Quê quán: Phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 47.jpg
Thí sinh mang số báo danh 47 - Nguyễn Thị Mỹ Tâm, sinh năm 2002. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 48.jpg
Thí sinh mang số báo danh 48 - Đặng Thị Ngọc Huyền, sinh năm 2007. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_51.jpg
Thí sinh mang số báo danh 51 - Nguyễn Thị Huyền Trang sinh năm 2002. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_tóc dài chưa biết.jpg
Thí sinh mang số báo danh 55 - Nguyễn Ngô Tú Uyên, sinh năm 2008. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_61.jpg
Thí sinh mang số báo danh 61 - Trần Thị Minh Châu, sinh năm 2002. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_63.jpg
Thí sinh mang số báo danh 63 - Hoàng Thị Phương Thảo, sinh năm 2004. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 81.jpg
Thí sinh mang số báo danh 81 - Hoàng Thị Thùy Chi, sinh năm 2007. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_86.jpg
Thí sinh mang số báo danh 86 - Nguyễn Thị Vân, sinh năm 2001. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_89.jpg
Thí sinh mang số báo danh 89 - Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1997. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_91.jpg
Thí sinh mang số báo danh 91 - Lê Thị Hà, sinh năm 1994. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_sbd 102.jpg
Thí sinh mang số báo danh 102 - Trần Thị Thương, sinh năm 2005. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi
bna_105.jpg
Thí sinh mang số báo danh 105 - Nguyễn Thị Phương Anh, sinh năm 2007. Quê quán: phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Ban Tổ chức cuộc thi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.