Nhiều cầu thủ dự cúp Báo Nghệ An sẽ là nòng cốt của U11 SLNA dự giải toàn quốc

(Baonghean) - Theo các huấn luyện viên và bộ phận tuyển trạch của CLB Sông Lam Nghệ An, sắp tới, đội SLNA tham gia VCK Giải bóng đá TN-NĐ toàn quốc sẽ có các cầu thủ chất lượng được trải đều hầu khắp các huyện.

HLV Trần Ngọc Tuấn (đội U11 SLNA): “Nhiều bất ngờ...”
Các đội năm trước có chất lượng đội hình tốt thì năm nay vẫn có được sự chuẩn bị và có chiều sâu, ví như Hoàng Mai, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, nổi bật là những cầu thủ đã xuống SLNA tập luyện. Nhìn chung chất lượng giải năm nay rất tốt, có những trận đấu tại giải rất gay cấn, ví dụ như Diễn Châu - Yên Thành hay Hoàng Mai - Nghĩa Đàn. Chỉ có đội nào có sự chuẩn bị chu đáo, có quyết tâm cao, cộng thêm một chút may mắn mới có thể giành chiến thắng. 
Trường hợp khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất là NĐ thành phố Vinh. Đó là một đội bóng rất chất lượng, nòng cốt của đội từng tham dự vòng loại Giải bóng đá TN-NĐ toàn quốc, nhưng ở giải đầu này lại không vượt qua vòng bảng. Cùng với việc hai đội bóng Yên Thành trở thành cựu vương, giải đấu đã chứng tỏ được sự cạnh tranh quyết liệt và chất lượng hơn. Từ sân chơi này đã giúp SLNA chủ động nguồn cầu thủ trẻ. Sắp tới, đội SLNA tham gia VCK Giải bóng đá TN-NĐ toàn quốc sẽ có các cầu thủ chất lượng được trải đều hầu khắp các huyện. 

Chất lượng các đội bóng tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ngày một thu hẹp khiến cho các trận đấu trở nên đầy kịch tính và hấp dẫn. Ảnh: Thành Cường
Chất lượng các đội bóng tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An ngày một thu hẹp khiến cho các trận đấu trở nên đầy kịch tính và hấp dẫn. Ảnh: Thành Cường

HLV Cao Thanh Xuân (đội NĐ Quỳ Hợp): “Khoảng cách các đội bóng được thu hẹp”

Năm nay, giải đấu khắc nghiệt hơn các năm về trước, trong đó chất lượng của các đội bóng vùng cao được nâng lên nhiều, còn các nhiều đội bóng mạnh vùng đồng bằng như TP. Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Diễn Châu hay như Đô Lương, Yên Thành đều không thể vào đến trận chung kết. Trước đây, các đội bóng từ vùng cao xuống được cho là khó tranh chấp huy chương với các đội có điều kiện tốt hơn, nhưng năm nay với việc 2 đội bóng Tân Kỳ và NĐ Quỳ Hợp lọt vào chung kết, khoảng cách đó đã được thu hẹp. Trong hành trình đó, có những đội gặp may mắn, có những đội vượt qua được thử thách trước các đội mạnh để tiến sâu vào giải. 

Nhìn chung, giải năm nay các đội vùng cao có nhiều sự thuận lợi. Các đội đều có lớp năng khiếu nghiệp dư, được tập luyện và cọ xát nhiều nên chất lượng cầu thủ gần như tương đương với những đội bóng mạnh. Theo tôi, những năm tới, trình độ các đội bóng sẽ đồng đều hơn, sự cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn.
Đặc biệt, sự hỗ trợ của tỉnh và các nhà tài trợ đã động viên rất nhiều các đội và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các huyện. Nhân Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, các cháu được giao lưu với các đội nên vỡ ra được rất nhiều điều. Đặc biệt là được tận mắt dự khán trận đấu SLNA gặp HAGL tại V.League cũng tăng thêm động lực và sự hưng phấn cho các cháu. 

HLV Mai Thái Uy (đội NĐ Tân Kỳ): “Công tác tổ chức của giải rất tốt”

Năm nay, các đội bóng đều có được sự chuẩn bị tốt và chất lượng, trình độ ngang ngửa nhau. Chỉ có một vài đội như Kỳ Sơn hay Con Cuông, Tương Dương là có phần thất thế hơn. Các đối thủ còn lại muốn giành chiến thắng đều phải dựa vào yếu tố may mắn, chất lượng các cầu thủ cũng cân bằng và hoàn thiện vì đa phần đều nằm trong các lớp nghiệp dư cơ sở của CLB SLNA.
Công tác tổ chức của giải rất tốt và tạo cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, trưởng thành. Từ công tác trọng tài cho đến chất lượng mặt sân thi đấu... Có thể nói giải đấu ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bậc phụ huynh và ngày một hấp dẫn. 

Ảnh: Thành Cường
Khoảng cách các đội bóng tại giải đấu lần này được thu hẹp. Ảnh: Thành Cường
HLV Nguyễn Ngọc Anh (Phó trưởng phòng Đào tạo CLB SLNA): “Chất lượng cầu thủ đồng đều”

Năm nay, các cầu thủ có đôi chút hạn chế về mặt thể hình, năng khiếu các cầu thủ cũng không bằng những lứa trước. Tuy nhiên, nhiều trận đấu hấp dẫn hơn vì lực lượng các đội cân bằng hơn. Những mùa trước có những đội bóng vượt trội hẳn như ĐKVĐ Yên Thành, hay như TP Vinh năm nay thì bị loại ngay từ vòng bảng. 
Giải năm nay không dồi dào nhân tố mới như những năm trước, nhưng có nhiều em sinh năm 2009 rất có tiềm năng, đã chứng tỏ được năng khiếu thì SLNA sẽ tuyển chọn để bổ sung vào lực lượng U11 SLNA tham dự Giải nhi đồng toàn quốc năm 2020. Trong đó có những cầu thủ từ Diễn Châu, Hoàng Mai, Thanh Chương...

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.