Nhiều cơ sở y tế ở Nghệ An thiếu xe cứu thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ở thời điểm hiện tại, nhiều đơn vị khám, chữa bệnh trong tỉnh đang thiếu xe cứu thương để vận chuyển cấp cứu bệnh nhân. Trong tình cảnh đó, dẫu đã được bố trí ngân sách để mua sắm nhưng đơn vị khám, chữa bệnh lại không thể mua được.

Thiếu xe vì “thầu mà không ai đến”

Vừa qua, trung tâm y tế một số địa phương trong tỉnh đã có báo cáo với các cấp, ngành chức năng về việc thiếu xe cứu thương để vận chuyển cấp cứu bệnh nhân; cần được sự quan tâm hơn để giải quyết những vướng mắc trong quá trình mua sắm.

Xe cứu thương là loại hình vận chuyển chuyên dụng quan trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu cấp cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe người dân. Ảnh: Tư liệu

Xe cứu thương là loại hình vận chuyển chuyên dụng quan trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu cấp cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe người dân. Ảnh: Tư liệu

Bác sĩ Đặng Tân Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cho biết: Năm 2021, trung tâm đã đề xuất được mua xe cứu thương phục vụ cấp cứu cho bệnh nhân trên địa bàn. UBND huyện Quỳ Châu đã có Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 22/12/2021, bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 với số tiền 800 triệu đồng để mua sắm. Cùng với đó, trung tâm cũng có Quyết định số 142/QĐ-TTYT trích nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp là 50 triệu đồng để thêm vào mua sắm xe cứu thương.

Quý III/2022, Trung tâm Y tế huyện đã làm các thủ tục chuyển sang Trung tâm Hỗ trợ, tư vấn tài chính (Sở Tài chính Nghệ An) để thực hiện mua sắm tập trung bằng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, gói thầu mua sắm tập trung xe ô tô cứu thương này đã không có đơn vị nào tham gia nên cuối năm 2022 nguồn tiền trên lại phải trả về ngân sách.

“Tỉnh chỉ cho định mức xe cứu thương huyện Quỳ Châu và các huyện khác là 850 triệu đồng. Trong khi đó, bây giờ không có đơn vị nào sản xuất xe 850 triệu đồng cả mà ít ra cũng phải 1,2 tỷ đồng. Việc không thể mua sắm được xe cứu thương đã khiến trung tâm gặp nhiều khó khăn trong hoạt động. Đây cũng là một thiệt thòi lớn cho việc vận chuyển cấp cứu bệnh nhân trên địa bàn” - bác sĩ Đặng Tân Minh nêu rõ.

Tương tự, xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Quế Phong được dự án cấp năm 2012 đã bị hỏng, không có linh kiện thay thế nên rất ảnh hưởng đến công tác cấp cứu bệnh nhân. Năm 2022, trung tâm đã được UBND tỉnh cho mua xe cứu thương (định giá 850 triệu đồng). Sở Y tế cũng đã làm đầy đủ thủ tục nhưng khi đấu thầu tập trung cũng không mua được do không có đơn vị tham gia.

Bác sĩ Lang Văn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quế Phong chia sẻ: Thông tin phản hồi về qua 2 lần tổ chức đấu thầu đều không có đơn vị nào tham gia. Trên thị trường hiện không có loại xe đáp ứng đầy đủ cấu hình yêu cầu với mức giá 850 triệu đồng. Trung tâm Y tế huyện cũng đã có văn bản gửi về Sở Y tế xin hướng giải quyết.

Không riêng gì Trung tâm Y tế các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, mà trong năm 2022 nhiều đơn vị y tế khác ở tỉnh cũng không mua được xe cứu thương với lý do trên. Theo thống kê của Sở Tài chính Nghệ An, năm 2022 toàn tỉnh mời thầu 11 xe ô tô chuyên dụng, sau khi thông báo 3-4 lần mời thầu theo quy định nhưng chỉ có 1 xe trúng thầu (Cục Kiểm lâm), 10 xe không có ai bỏ thầu.

Cần quan tâm giải quyết

Xe cứu thương là loại hình vận chuyển chuyên dụng quan trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu cấp cứu kịp thời, bảo vệ sức khỏe người dân. Ở Nghệ An, hiện tại có 2 loại hình xe cứu thương, đó là xe do cơ sở y tế quản lý và xe thuộc các tổ chức, cá nhân. Thông tin từ Sở Y tế, tính đến cuối năm 2022, Nghệ An đang có 107 xe cứu thương do các bệnh viện, trung tâm y tế quản lý, có đầy đủ tín hiệu đèn, còi ưu tiên. Còn riêng xe thuộc các tổ chức, cá nhân (không thuộc thẩm quyền Sở Y tế quản lý) xấp xỉ khoảng 200 xe.

Các cấp ngành cần tạo điều kiện cho các cơ sở y tế có thể mua sắm, đảm bảo nhu cầu phục vụ hoạt động cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Tư liệu

Các cấp ngành cần tạo điều kiện cho các cơ sở y tế có thể mua sắm, đảm bảo nhu cầu phục vụ hoạt động cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Tư liệu

Sự khác biệt giữa 2 loại hình xe cứu thương này không chỉ nằm ở giấy phép, tín hiệu đèn, còi ưu tiên mà còn nằm ở chỗ các yêu cầu kỹ thuật, nhân lực kèm theo. Hầu hết xe cứu thương thuộc các tổ chức, cá nhân đều không có các dụng cụ y tế cần thiết để cấp cứu khi di chuyển bệnh nhân và không có nhân viên y tế đi cùng khi chuyển viện trong tình trạng bệnh nhân cấp cứu.

Theo đánh giá chung của ngành Y tế, hiện tại số lượng xe cứu thương theo định mức được giao tại các cơ sở y tế là không thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển bệnh nhân. Thực trạng thiếu xe cứu thương không chỉ là câu chuyện của các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện mà còn diễn ra tại các bệnh viện lớn.

Trước thực trạng thiếu xe cứu thương, nhiều đơn vị y tế trong tỉnh đã phải “thuê” xe cứu thương của các tổ chức, cá nhân để phục vụ nhu cầu hoạt động của mình. Bác sĩ Phạm Đình Luyện - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp cho hay: Hiện trung tâm có 1 xe cứu thương. Đây là xe mà huyện vận động được từ nhiều năm trước đây. Để đảm bảo hoạt động, trung tâm có liên kết thêm với 1 xe ngoài để phục vụ cấp cứu bệnh nhân, đặc biệt, trong đợt cao điểm dịch Covid-19. Tuy nhiên, xe “thuê” cũng rất ít được sử dụng do có nhiều ý kiến chưa thống nhất.

Với số lượng xe như vậy, hiện nay, hoạt động vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp mới đảm bảo việc chở bệnh nhân cấp cứu từ trạm y tế lên huyện, từ huyện đi tỉnh chứ chưa thể đưa bệnh nhân trở về nhà. Xe cứu thương của trung tâm hầu như hoạt động 24h/ngày. Trung tâm cũng đã đề xuất với Sở Y tế bố trí xe theo chương trình dự án nhưng vẫn chưa mua được.

Thực ra, việc tổ chức dịch vụ liên kết với cá nhân, doanh nghiệp để vận chuyển người bệnh chứa đựng rất nhiều rủi ro. Trong vài năm trở lại đây, tại Nghệ An đã có nhiều sự việc xe của tổ chức, cá nhân lợi dụng hình ảnh xe cứu thương để buôn hàng quốc cấm; tài xế xe cứu thương gây gổ, đánh nhau trên đường vận chuyển bệnh nhân; tài xế cứu thương đi lạc và đến muộn khiến sản phụ vừa sinh con tử vong nghi do không được cấp cứu kịp thời… Những sự việc đó đã làm méo mó hình ảnh ngành Y và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu rõ: Trước thực trạng này, rõ ràng, các cấp, ngành, đơn vị liên quan cần thực hiện tốt công tác thẩm định để sớm xem xét nâng định mức xe cứu thương; tạo điều kiện cho các cơ sở y tế có thể mua sắm, đảm bảo nhu cầu phục vụ hoạt động cấp cứu bệnh nhân… Về phía các địa phương cũng cần ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động y tế nói chung và mua sắm xe cứu thương nói riêng. Đồng thời, vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng xe cứu thương cho các đơn vị y tế./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.