Nhiều hàng quán ở TP.Vinh ế ẩm sau Tết

(Baonghean.vn) - Đầu năm, tình hình kinh doanh tại TP.Vinh ảm đạm, có nhiều dịch vụ mở cửa trở lại sau Tết nhưng đành tiếp tục đóng cửa vì không có khách.
Sau Tết, các hàng quán thường mở cửa trở lại để kinh doanh với hy vọng một năm mới làm ăn phát đạt, may mắn. Tuy nhiên trái ngược với không khí nhộn nhịp như các năm trước, hiện nay các cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Vinh đang lâm vào tình cảnh ế ẩm, đìu hiu. Thậm chí có trường hợp đã mở cửa trở lại sau Tết nhưng đành tiếp tục đóng quán vì không có khách.
Phố bia Phan Đăng Lưu - Một trong những nơi đông vui nhất TP.Vinh vắng khách sau Tết. Ảnh: Nguyên Châu
Phố bia Phan Đăng Lưu vắng khách sau Tết. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Nguyễn Thúy Hằng, chủ một salon tóc tại phường Bến Thủy cho biết: "Sau ngày lễ khai hạ, tôi bắt đầu mở cửa trở lại, đến nay đã được 1 tuần, tuy nhiên lượng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm nay nhu cầu du xuân sụt giảm mạnh, nhiều lễ hội cũng hoãn vì dịch bệnh nên khách làm đẹp cũng vắng theo, trong khi những năm trước, đây là mùa làm ăn của chúng tôi..."

Không chỉ chị Hằng mà đó cũng là tình cảnh chung của hàng trăm hộ kinh doanh trên địa bàn TP.Vinh sau tết Nguyên đán 2021. Hầu hết các quán hàng đều chung tình cảnh ảm đạm, nhiều cửa hàng tiếp tục đóng cửa sau Tết, có những cửa hàng đã mở cửa trở lại, nhưng chỉ được 1 - 2 ngày lại phải "cửa đóng then cài".
Hàng loạt cửa hàng, dịch vụ tại đường Võ Thị Sáu - tuyến phố sinh viên của TP.Vinh vẫn
Hàng loạt cửa hàng, dịch vụ tại đường Võ Thị Sáu - tuyến phố sinh viên của TP.Vinh vẫn "cửa đóng then cài" sau Tết. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Bùi Thị Nhung, chủ một shop quần áo trên đường Võ Thị Sáu thở dài: Mình chọn ngày mồng 10 Tết - ngày thần tài để mở cửa trở lại với hy vọng năm nay làm ăn sẽ khấm khá hơn, tuy nhiên mở cửa được 2 ngày thì đành phải đóng lại vì chẳng có khách. Ngồi một mình cả ngày vừa chán, vừa tốn biết bao nhiêu chi phí về thuê mặt bằng, điện nước... nên thôi, đóng cửa hết tháng cho khỏe...".

Phường Bến Thủy là một trong những phường có nhiều điểm kinh doanh nhất trên địa bàn TP.Vinh. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ thì hiện nay chưa đến 50% số ki ốt, cửa hàng mở cửa lại sau Tết, đây là tỷ lệ thấp nhất trong nhiều năm qua.
Nhiều quán ăn mở cửa trở lại nhưng đều vắng hoe khách. Ảnh: Nguyên Châu
Nhiều quán ăn mở cửa trở lại nhưng đều vắng khách. Ảnh: Nguyên Châu

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình hình kinh doanh ế ẩm đầu năm 2021. Ảnh hưởng nhất là do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân ngại ra đường mua sắm, sử dụng các dịch vụ. Bên cạnh đó, nhiều chủ cửa hàng vẫn quan niệm "tháng Giêng là tháng ăn chơi" nên thường đóng cửa hết tháng 1 âm lịch mới mở lại. Chưa kể đến việc nhiều trường đại học cho sinh viên học online (đơn cử như Đại học Vinh) nên các hàng quán tại phường đã mất đi một lượng khách đáng kể..."

Ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy 

Một số cơ sở tranh thủ tân trang lại quán hàng với hi vọng tình hình kinh doanh sẽ khá khẩm hơn sau khi hết tháng Giêng. Ảnh: Nguyên Châu
Một số cơ sở tranh thủ tân trang lại quán hàng với hy vọng tình hình kinh doanh sẽ khá khẩm hơn sau khi hết tháng Giêng. Ảnh: Nguyên Châu
Để ứng phó với tình hình ế ẩm hiện nay, nhiều cửa hàng tại TP.Vinh đã áp dụng nhiều biện pháp như giảm giá sản phẩm, tăng các chương trình khuyến mãi để kích cầu người tiêu dùng. Một số cửa hàng thì cắt giảm số nhân viên, hạn chế nhập hàng số lượng lớn để tránh thua lỗ, tăng cường quảng cáo trên các trang mạng xã hội để thu hút khách.
Mặc dù ế ẩm tuy nhiên nhiều chủ kinh doanh vẫn đang hy vọng sau khi hết tháng "ăn chơi", tình hình kinh doanh sẽ ổn định trở lại, khi mà dịch bệnh được kiểm soát, học sinh, sinh viên đi học lại bình thường...

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.