Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh, người nghèo vượt khó

(Baonghean.vn) - Ngày 30/5, nhiều cấp, ngành, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn.
g
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình khó khăn ở Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường

Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp đã trao 35 triệu đồng tiền hỗ trợ sập nhà và cứu trợ cho một số gia đình có con bị đuối nước, ốm đau bệnh tật tại các xã Châu Tiến, Châu Quang, Tam Hợp, Đồng Hợp. 

Với việc trao tiền cứu trợ của Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp giúp cho các gia đình khó khăn khôi phục lại nhà cửa và vơi bớt mất mát đau thương để vươn lên trong cuộc sống.

Thu Hường

Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Sơn cùng đại diện cấp ủy, chính quyền xã Hữu Kiệm đã đến thăm và trao tặng 6 con bò cái sinh sản giống địa phương cho 6 gia đình ở bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, đây là những hộ nghèo có cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Được biết trị giá mỗi con bò giống 10 triệu đồng từ nguồn “Quỹ người nghèo” tỉnh Nghệ An.

Duy Thành

Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội tổ chức trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó và 4.040 quyển vở cho các em học sinh trường THCS Bình Sơn, tổng giá trị quà tặng 31 triệu đồng. 

               Thái Hiền

KS
Trao quà của chương trình “Nụ cười trên nẻo cao” tại bản Nậm Càn, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn. Ảnh: Phương Linh

* Chi đoàn Đồn Biên phòng Nậm Càn (Nghệ An) phối hợp Đoàn Công an huyện Kỳ Sơn và Đoàn trường Đại học sư phạm Hà Nội thực hiện chương trình “Nụ cười trên nẻo cao” tại bản Nậm Càn, xã Nậm Càn.

Nậm Càn là bản có 100% đồng bào dân tộc Mông, cuộc sống của các hộ dân nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Chương trình đã trao tặng 70 suất quà (mỗi suất trị giá 200.000 đồng) bao gồm các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt cho các hộ nghèo khu vực biên giới với tổng trị giá 14 triệu đồng.

Phương Linh

qh
Trao quà cho học sinh khuyết tật ở Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang
* UBND huyện Quỳ Hợp tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, tránh nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các em trong việc thực hiện tốt Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Dịp này, UBND huyện, Hội Bảo trợ người khuyết tật & trẻ mồ côi Quỳ Hợp, Huyện đoàn và UBND xã Châu Hồng đã trao tặng 25 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã Châu Hồng với trị giá hơn 11 triệu đồng. Cũng dịp này, 3 anh em Lương Văn Thành, Lương Văn Công và Lương Bình Anh mồ côi bố mẹ ở xã Châu Hồng được các mạnh thường quân ủng hộ gần 75 triệu đồng.

Phan Giang

* Trước đó, xã Minh Hợp, đã tổ chức trao tặng 80 suất quà cho các em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trên địa bàn xã nhân Tháng Hành động vì trẻ em năm 2019. Tổng trị giá  các phần quà là 24 triệu đồng. Số tiền này được xã Minh Hợp tổ chức quyên góp từ các nhà hảo tâm và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

Thanh Hợp

TK
Khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo ở xã vùng sâu Phú Sơn,Tân Kỳ. Ảnh: Cẩm Tú

* Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Kỳ và Bệnh viện Quốc tế Vinh tổ chức thăm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho các người nghèo ở xã vùng sâu Phú Sơn,Tân Kỳ.

Tại đây, cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Vinh đã thăm khám tổng quát, khám chuyên sâu các bệnh tai mũi họng, các bệnh về mắt cho mọi người. Trong buổi sáng đã khám cho 500 người, đồng thời cấp thuốc miễn phí do Quỹ Thiện tâm Hà Nội hỗ trợ cho các trường hợp bị bệnh, tổng giá trị là 60 triệu đồng.

Cẩm Tú

* Cùng ngày, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Tân Kỳ tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí trị giá 14 triệu đồng cho 80 công nhân lao động sản xuất gạch ngói.

Phương Thảo

v
Trao tiền hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho người khuyết tật.

* Hội Bảo trợ người khuyết tật & trẻ mồ côi TP Vinh  Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo phường Trung Đô, xã Hưng Hòa tổ chức hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà và sinh kế cho người khuyết tật.

Tại khối 5 phường Trung Đô, đoàn trao 15 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Lê Thị Hòa sửa chữa gian nhà cấp 4. Gian nhà có diện tích 20m2, với tổng chi phí trên 20 triệu đồng. 

Tại xã Hưng Hòa, gia đình anh Chu Huy Cẩm, xóm Phong Hảo, được trao hỗ trợ sinh kế 1 con bò sinh sản theo chương trình hỗ trợ 50/50. Đây là sự quan tâm động viên của cộng đồng, xã hội để người khuyết tật có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.