Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 24/5, một số cơ quan, đơn vị ở Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo.
tra
 Trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu tổ chức trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Thuận và Quỳnh Thanh.

Hai đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được trao quà gồm: Chị Trần Thị Minh – nhân viên Trạm Y tế Quỳnh Thanh, có chồng là anh Trần Văn Phúc bị bệnh suy thận, ung thư phổi,  hiện nay đang nuôi con nhỏ và chị Thái Thị Quỳnh – nhân viên Trạm Y tế Quỳnh Thuận, có con bị bệnh bại não bẩm sinh, chồng làm nghề tự do thu nhập không ổn định.

Để động viên các gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Lưu đã trao tặng mỗi người 1 suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Thanh Toàn

Trao đàn gà khăn quàng đỏ ở Nghĩa Đàn
 Trao "Đàn gà khăn quàng đỏ" cho đội viên khó khăn ở Liên đội Trường THCS Nghĩa Hội. Ảnh: Đức Anh

Hội đồng Đội huyện Nghĩa Đàn phối hợp với 42 Liên đội trên địa bàn trao hơn 130 "Đàn gà khăn quàng đỏ” cho các em đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đàn 10 đến 15 con, từ 25 ngày tuổi trở lên, cùng thức ăn và thuốc phòng chữa bệnh... 

Cũng tại Nghĩa Đàn, Trường THCS Long Lộc tổ chức trao tặng 1 suất quà trị giá hơn 5,2 triệu đồng cho  em Trương Thị Thương, học sinh lớp 7A có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Số tiền trao quà do các thầy, cô giáo, học sinh  nhà trường quyên góp ủng hộ.

Đức Anh
tra
 Hỗ trợ mua bê sinh sản cho gia đình anh Hoàng Nghĩa Thành ở xóm Hồng Cường, xã Nghĩa Hồng. Ảnh: Minh Thái

Cùng ngày, UBMTTQ xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn) tổ chức trao tiền hỗ trợ mua bê sinh sản cho gia đình anh Hoàng Nghĩa Thành ở xóm Hồng Cường, xã Nghĩa Hồng.

Anh Hoàng Nghĩa Thành bị khuyết tật bẩm sinh, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia  đình, UBMTTQ xã đã hộ trợ 9 triệu đồng hỗ trợ gia đình mua bê sinh sản. 

Minh Thái
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) tổ chức trao tiền hỗ trợ cho em Trần Gia Bảo, là học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Em Trần Gia Bảo có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt khó học giỏi được cán bộ, chiến sỹ đơn vị nhận đỡ đầu trong suốt quá trình học tập.
L
Trao tiền hỗ trợ cho em Trần Gia Bảo, là học sinh lớp 4C Trường tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Phương Linh
Cũng trong đợt này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy cũng trao tiền hỗ trợ quý II/2019 cho 5 em học sinh khác (mỗi em 1,5 triệu đồng) có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại địa bàn đơn vị quản lý.  

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.