Những điểm check-in không thể bỏ qua khi đến làng chài Nghi Thủy

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nằm dọc theo bờ biển và dòng sông Cấm, phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) là vùng quê mang đậm bản sắc văn hóa biển. Từ cảnh quan, các công trình kiến trúc cổ, nghề truyền thống đến nhịp sống đời thường đều có là điểm check-in lý tưởng.
Ảnh: Đức AnhNghi Thủy là làng chài ven biển có lịch sử hình thành hàng trăm năm, nổi tiếng với nghề đánh bắt và chế biến hải sản. Bến cá Nghi Thủy nằm cuối dòng sông Cấm, là nơi tàu thuyền của bà con ngư dân ra vào, trên bờ là khu chợ hải sản. Khu vực bến cá luôn tấp nập và nhộp nhịp, nhất là vào buổi sáng sớm, cũng là điểm để du khách tham quan, trải nghiệm và có được những bức ảnh ưng ý. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Hiện tại, thị xã Cửa Lò đang xây dựng Đề án Xây dựng điểm đến du lịch phường Nghi Thủy với nhiều công trình, hạng mục để thu hút du khách, trong đó có nhiều điểm check-in mang đậm bản sắc văn hóa biển. Đền Mai Bảng là một trong những công trình quan trọng được trùng tu, tôn tạo để phục vụ cho phát triển du lịch. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
 Đền Mai Bảng còn lưu giữ được nét kiến trúc cổ kính và không gian khá rộng rãi nằm giữa khu dân cư khối 4. Đền được xây dựng từ thời Hậu Lê, là nơi thờ các vị thần: Chiêu Trưng Vương Lê Khôi (người có công lớn dưới triều đại nhà Lê, từng giúp Lê Lợi đánh thắng giặc Minh); Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (một quý phi tài sắc vẹn toàn, được nhân dân suy tôn làm nữ thần biển); Thủy Tinh phu nhân (cai quản vùng sông nước) và thờ 6 vị thần khai cơ. Đền là nơi  thể hiện đậm nét tín ngưỡng của cư dân vùng biển, thờ các vị thần cai quản vùng sông, biển, che chở cho bà con ngư dân trước sóng gió biển khơi. Mỗi khi ra khơi, vào lộng, người dân phường Nghi Tân thường đến đền cầu an. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cách đền Mai Bảng không xa là giếng cổ của làng có niên đại hàng trăm năm, gắn bó với cuộc sống thăng trầm của bà con ngư dân Mai Bảng. Hiện nay giếng vẫn được bà con giữ gìn, tôn tạo, góp phần thể hiện cảnh quan làng biển mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Cùng với khai thác và đánh bắt, phường Nghi Thủy có nghề chế biến hải sản nổi tiếng, một số cơ sở đã được công nhận sản phẩm OCOP . Các cơ sở chế biến hải sản cũng được xây dựng thành điểm đến để du khách tham quan, trải nghiệm, giúp hiểu rõ hơn về cuộc sống của cư dân miền biển. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nghi Thủy còn có nhiều cơ sở nướng cá, các loại cá đưa về từ biển còn tươi ngon được nướng trên than hồng thơm phức luôn là sản phẩm hấp dẫn du khách. Đến tận nơi để thưởng thức, du khách còn có dịp được trải nghiệm công việc và nhịp sống thường ngày của cư dân làng biển. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nếu cần, khách du lịch có thể đặt mua đặc sản cá nướng Nghi Thủy, sẽ được bà con ngư dân nướng kỹ, gói ghém cẩn thận, cho vào thùng xốp, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nghi Thủy còn có khu kinh doanh các mặt hàng điện tử khá sầm uất. Các mặt hàng điện tử được chuyển về từ nước ngoài bằng đường biển, được đánh giá là chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Đến đây, du khách sẽ lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Nếu thời gian lưu trú kéo dài, du khách có thể rảo bước dọc bãi biển Nghi Thủy, đến điểm tập kết thuyền thúng của bà con ngư dân,  sẽ được hòa vào nhịp sống làng biển. Từ đó, hiểu được phần nào nét văn hóa của cư dân bản địa. Và, tất nhiên sẽ có những bức ảnh ấn tượng.  Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Tiếp đến, du khách ra đảo Lan Châu, lần ra bãi đá phía sau đảo để ngắm cảnh trời biển bao la và tìm phút giây thảnh thơi, thư giãn. Nếu đam mê, có thể mang theo cần câu, ngồi trên những phiến đá vừa nghe sóng vỗ, vừa buông cần câu tôm và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.