Những ngày 'đỉnh nắng' người dân Nghệ An tìm đến khe, suối 'trốn nóng'

Những ngày 'đỉnh nắng' người dân Nghệ An tìm đến khe, suối 'trốn nóng'

Thanh Phúc - Huy Thư

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày thời tiết đỉnh điểm nắng nóng. Vào 2 ngày cuối tuần, người dân đổ xô tìm đến các khe, suối giải nhiệt, trốn nắng.

Ở huyện Thanh Chương, những ngày đỉnh nắng, ngay từ sáng sớm thứ Bảy, đã có hàng trăm người đổ về thác Liếp ở xã Thanh Sơn tắm giải nhiệt, kết hợp dã ngoại.

Thác Liếp cách đường Hồ Chí Minh khoảng 7km, đường đi tương đối dễ dàng, xe ô tô có thể vào tận nơi. Những ngày qua, rất đông người dân địa phương và du khách đã đổ về thác này để tránh nắng nóng. Ảnh: Huy Thư

Thác Liếp cách đường Hồ Chí Minh khoảng 7km, đường đi tương đối dễ dàng, xe ô tô có thể vào tận nơi. Những ngày qua, rất đông người dân địa phương và du khách đã đổ về thác này để tránh nắng nóng. Ảnh: Huy Thư

Hàng ngày tầm 11h đến 15h là thời điểm thác có đông người nhất. Những ngày thứ 7, chủ nhật, số lượng người tắm thác không chỉ đông mà thời gian tắm còn kéo dài tận 16 -17h. Ảnh: Huy Thư
Hàng ngày tầm 11h đến 15h là thời điểm thác có đông người nhất. Những ngày thứ 7, chủ nhật, số lượng người tắm thác không chỉ đông mà thời gian tắm còn kéo dài tận 16 -17h. Ảnh: Huy Thư
Những ngày 'đỉnh nắng' người dân Nghệ An tìm đến khe, suối 'trốn nóng' ảnh 3
Nguồn nước ở đây khá trong, mát, ít nguy hiểm... Những ngày nắng nóng kịch liệt, nhiệt độ ngoài trời 39 - 41 độ C mà được đằm mình trong dòng thác Liếp thì quá tuyệt vời . Ảnh: Huy Thư
Thời tiết nóng bức, người đến thác Liếp đông, nhưng đông nhất vẫn là giới trẻ. Du khách phải vượt đường xa, có khi hàng chục km, còn người dân địa phương chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đến thác, nên ngày nào bà con cũng có mặt ở thác. Ảnh: Huy Thư
Thời tiết nóng bức, người đến thác Liếp đông, nhưng đông nhất vẫn là giới trẻ. Du khách phải vượt đường xa, có khi hàng chục km, còn người dân địa phương chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đến thác, nên ngày nào bà con cũng có mặt ở thác. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, so với năm trước, năm nay ít mưa, nên lưu lượng dòng chảy ở thác Liếp khá hiền hòa, không nhiều chỗ sâu, rất thuận lợi cho cả người lớn và trẻ em tắm thác. Ảnh: Huy Thư
Theo người dân địa phương, so với năm trước, năm nay ít mưa, nên lưu lượng dòng chảy ở thác Liếp khá hiền hòa, không nhiều chỗ sâu, rất thuận lợi cho cả người lớn và trẻ em tắm thác. Ảnh: Huy Thư
Ai đã đến thác Liếp cũng ấn tượng với những cột nước trắng xóa dội lên người mát lạnh. Anh Lê Văn Thống (24 tuổi) đến từ xã Thượng Sơn (Đô Lương) chia sẻ: Từ nhà em đến thác Liếp gần 50 km, đi đường thì xa, nhưng tắm ở đây thì thích, có thể nói tắm mãi không muốn về". Ảnh: Huy Thư
Ai đã đến thác Liếp cũng ấn tượng với những cột nước trắng xóa dội lên người mát lạnh. Anh Lê Văn Thống (24 tuổi) đến từ xã Thượng Sơn (Đô Lương) chia sẻ: Từ nhà em đến thác Liếp gần 50 km, đi đường thì xa, nhưng tắm ở đây thì thích, có thể nói tắm mãi không muốn về". Ảnh: Huy Thư
Gần như tất cả người dân và du khách tắm ở thác Liếp đều không mang, đeo áo phao, phao cứu sinh.... Những gia đình đưa con nhỏ đi tắm thác cần chú ý, theo dõi sát sao con trẻ trong lúc tắm, đề phòng đuối nước. Ảnh: Huy Thư
Gần như tất cả người dân và du khách tắm ở thác Liếp đều không mang, đeo áo phao, phao cứu sinh.... Những gia đình đưa con nhỏ đi tắm thác cần chú ý, theo dõi sát sao con trẻ trong lúc tắm, đề phòng đuối nước. Ảnh: Huy Thư

“Với khí hậu trong lành, dòng nước mát lành nên thác Liếp là điểm lựa chọn của nhiều người trong mùa nắng nóng. Chỉ tính riêng 2 ngày cuối tuần, đã có khoảng gần 1.000 lượt khách tìm đến thác Liếp giải nhiệt”, anh Lô Văn Khưa - một người làm dịch vụ ăn uống ở thác Liếp cho biết.

Đông du khách đã về với thác Liếp những ngày đỉnh nóng này. Clip: Huy Thư

Để phục vụ khách trong những ngày cao điểm, các dịch vụ như trông giữ xe, cho thuê phao, áo phao, phục vụ ăn uống cũng hoạt động hết công suất.

Ngoài ra, người dân ở đây cũng đã dựng các gian hàng bán sản vật địa phương như: ớt ngâm, rượu nếp cẩm, cơm lam, rau dún… phục vụ khách. Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho thác Liếp, bên cạnh cắm biển cấm xả rác, nhắc nhở du khách giữ gìn vệ sinh chung thì sau mỗi ngày, những người kinh doanh ở đây lại thu gom, xử lý rác thải 1 lần.

“Sắp tới, chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống cảnh bảo nguy hiểm, cảnh báo về các điểm nước sâu, cảnh báo về phòng, chống cháy rừng; xây dựng các hố xử lý rác thải và làm cầu khỉ, bè nứa để phục vụ du khách”, anh Khưa cho biết thêm.

Những gian hàng của người dân bản địa phục vụ khách ở thác Liếp. Ảnh: T.P

Những gian hàng của người dân bản địa phục vụ khách ở thác Liếp. Ảnh: T.P

Còn ở điểm du lịch sinh thái Phà Lài ở làng Xiềng, xã Môn Sơn (Con Cuông), những ngày nắng nóng cuối tuần, lượng khách đổ về đây rất đông. “Mỗi ngày có khoảng 700 - 1.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội tỉnh (60%), ngoại tỉnh khoảng 30% và khách nước ngoài khoảng 10%. Hầu hết là khách đặt theo tour, đi theo hội, nhóm.

Lượng khách đổ về Phà Lài (Môn Sơn, Con Cuông) trong 2 ngày đỉnh nắng cuối tuần. Ảnh: CSCC
Lượng khách đổ về Phà Lài (Môn Sơn, Con Cuông) trong 2 ngày đỉnh nắng cuối tuần. Ảnh: CSCC

Ngoài ra, lượng khách lẻ là người dân trong vùng khá đông. Hai ngày cuối tuần đỉnh điểm nắng nóng, lượng khách thậm chí còn nhiều hơn kỳ nghỉ lễ vừa qua”, chị Trần Thị Ngân - Giám đốc HTX Du lịch và Vận tải hành khách Phà Lài cho biết.

Khách đến Phà Lài chủ yếu theo đoàn, theo tour đặt trước. Hai ngày cuối tuần, lượng khách thậm chí đông hơn ngày lễ. Ảnh: T.P

Khách đến Phà Lài chủ yếu theo đoàn, theo tour đặt trước. Hai ngày cuối tuần, lượng khách thậm chí đông hơn ngày lễ. Ảnh: T.P

Những điểm đến như khe nước Mọc, khe Kèm trên địa bàn huyện Con Cuông cũng là lựa chọn của nhiều người trong những ngày nắng nóng cuối tuần.

Còn ở huyện Tương Dương - nơi được ví là “chảo lửa” thì các khe, suối như: Đoọc Búa (xã Tam Thái), khe Cớ (xã Tam Đình), khe Nậm Xán (xã Tam Quang), Văng Phột (xã Lưu Kiền) là những nơi người dân trong vùng tìm đến hạ nhiệt. Anh Trần Văn Hậu, ở thị trấn Thạch Giám cùng gia đình và bạn bè chọn suối Đoọc Búa là điểm đến giải nhiệt vào ngày cuối tuần.

Suối Đoọc Búa hút khách vào ngày nắng nóng. Ảnh: Đình Tuân

Suối Đoọc Búa hút khách vào ngày nắng nóng. Ảnh: Đình Tuân

“Từ sáng sớm chúng tôi từ thị trấn vào đây cắm trại, tắm suối, ăn uống, nghỉ ngơi, chiều tắt nắng mới về. Nước khe mát lạnh, cây cối nhiều nên nền nhiệt ở đây cũng giảm mạnh, có cảm giác mát mẻ hơn rất nhiều so với ở thị trấn. Mùa Hè này, khe, suối là điểm đến lý tưởng khi không quá chen chúc, xô bồ, cũng không tốn kém chi phí, quãng đường lại gần”, anh Hậu cho biết.

Nắng nóng gay gắt, người dân các vùng thường đổ xô đến các khe, suối trốn nắng. Riêng những ngày cuối tuần thì ngoài người dân địa phương, rất nhiều khách từ các nơi khác tìm về các khe, suối để trải nghiệm.

Dịch vụ ăn uống tại các khe, suối cũng rất hút khách. Ảnh: Đình Tuân

Dịch vụ ăn uống tại các khe, suối cũng rất hút khách. Ảnh: Đình Tuân

Với lượng người đông, nhiều khe, suối nước sâu, trơn trượt nên người dân cũng hết sức cẩn thận phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích; việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sinh thái cho khe, suối cũng cần được quan tâm, chú trọng./.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.