Nổ súng tại Pháp: Cảnh sát vây bắt và đấu súng với hung thủ

Truyền thông Pháp dẫn các nguồn tin cảnh sát cho hay nhiều giờ sau vụ tấn công tại Strasbourg, lực lượng đặc nhiệm vẫn đang dồn bắt hung thủ, đấu súng giữa hai bên đã nổ ra.
Khu chợ Giáng sinh tại Strasbourg vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Nguồn: Toronto.citynews.ca
Khu chợ Giáng sinh tại Strasbourg vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm. Nguồn: Toronto.citynews.ca

Theo hãng tin Reuters, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương, trong đó có 6 người đang trong tình trạng nguy kịch, trong vụ nổ súng xảy ra tối 11/12 theo giờ địa phương gần một khu chợ Giáng sinh nổi tiếng ở thành phố Strasbourg của Pháp.

Truyền thông Pháp dẫn các nguồn tin cảnh sát cho hay nhiều giờ sau vụ tấn công, lực lượng đặc nhiệm vẫn đang dồn bắt hung thủ. Đấu súng giữa hai bên đã nổ ra. Hiện đối tượng được cho đang cố thủ tại một cửa hàng trên đường Epinal.

Đến nay động cơ của vụ việc vẫn chưa rõ ràng, song các công tố viên chống khủng bố đã mở cuộc điều tra. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho hay cơ quan an ninh biết rõ hung thủ, trong khi chính quyền địa phương cho biết đối tượng nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo.

 

Một số nguồn tin cho biết, hung thủ năm nay 29 tuổi. Nhà riêng của đối tượng đã bị cảnh sát đột kích trong sáng cùng ngày nhằm điều tra một vụ cướp xảy ra hồi mùa Hè. Đối tượng đã không ở nhà vào thời điểm đó.

Người dân đang có mặt ở khu vực Neudorf và công viên Etoile Strasbourg đã được nhà chức trách yêu cầu không rời khỏi vị trí an toàn.

Nghị viện châu Âu, hiện trong phiên họp toàn thể định kỳ, cũng đã phải đóng cửa khiến nhiều nghị sỹ và phóng viên không thể rời khỏi tòa nhà.

Khu chợ Giáng sinh tại Strasbourg vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm.

An ninh tại khu chợ đã được thắt chặt trong bối cảnh nước Pháp vẫn đang ở tình trạng báo động cao về khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.