Nông dân Anh Sơn trồng hành hoa cho thu nhập 7 triệu đồng/sào

(Baonghean.vn) - Nông dân Anh Sơn có truyền thống làm vụ đông, năm nay bà con bội thu từ rau màu với 7-10 triệu đồng/sào, bà con lần đầu tiên còn đưa cả hành hoa vào trồng.

Gia đình chị Nguyễn Thị Đệ ở thôn 1/5 xã Cẩm Sơn, mấy năm nay sản xuất  vụ đông đã cho nguồn thu cao. Vụ đông này chị trồng gần 3 sào chủ yếu là bắp cải, xúp lơ và đậu cô ve. Nhờ thời tiết mưa nhiều hơn mọi năm nên cây rau phát triển tốt, ít sâu bệnh; năng suất bắp cải đạt 2 tấn/sào, đậu cô ve 8 tạ/sào.

So với năm trước, giá cả các loại rau năm nay ổn định. Hiện bắp cải giá 8.000 đồng/cái, đậu cô ve 12.000 đồng/kg, xúp lơ 10.000 đồng/cái; trừ chi phí mỗi sào cũng cho chị Đệ thu nhập 7 - 8 triệu đồng. Hiện chị vừa thu hoạch lứa này lại trồng xen lứa khác để có thu nhập liên tục từ giờ đến Tết.

Năm nay, thời tiết rất thuận lợi nên bà con nông dân trồng rau màu trên đất bãi có một mùa bội thu. Ảnh: Thái Hiền
Năm nay, thời tiết rất thuận lợi nên bà con nông dân trồng rau màu trên đất bãi có một mùa bội thu; mỗi sào cho thu nhập từ 7 -10 triệu đồng. Ảnh: Thái Hiền
Những ngày này, đến vùng đất bãi ven sông Lam ở xã Phúc Sơn từ sáng sớm đến tối mịt, lúc nào cũng tấp nập người trồng, chăm sóc, thu hoạch rau.

Chị Nguyễn Thị Thu ở thôn 1, xã Phúc Sơn cho biết, đất ở đây tốt vì được phù sa bồi đắp, sâu bệnh ít, lại sẵn nguồn nước thuận lợi cho việc tưới tiêu. Với 7 sào rau chị thường xuyên thay đổi các loại rau theo nhu cầu thị trường như dưa chuột, rau cải, hành hoa, xu hào, bắp cải; thu nhập từ trồng rau màu đạt 7 triệu đồng/sào/vụ. Hiện chị tiếp tục trồng hơn 2 sào rau, đậu các loại để cung ứng trong dịp Tết.

Đặc biệt năm nay gia đình chị đưa vào trồng hành hoa với diện tích gần 1 sào. Nhờ phù hợp với diện tích đất bãi có lượng phù sa bồi đắp nên hành hoa rất phát triển. Điều đặc biệt ở giống hành hoa này là chỉ cần xuống giống một lần, sau 40- 45 ngày sẽ được thu hoạch lứa đầu tiên, còn lại gốc hành sẽ tiếp tục đâm chồi, nếu chăm sóc tốt có thể thu hoạch thêm 2- 3 lứa nữa. Bình quân 1 vụ sau khi trừ chi phí, chị Thu có thể lãi tới 7 triệu đồng/sào hành hoa.

Theo ông Nguyễn Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn, vụ đông năm nay, xã quy hoạch 5 ha ở vùng bãi ven sông Lam chuyên canh rau màu hàng hóa, trong đó 1 ha huyện làm điểm sản xuất rau an toàn. Khi tham gia sản xuất theo mô hình điểm bà con được hỗ trợ 30 triệu tiền giống, phân đạm. Theo ước tính, thu nhập từ cây rau vụ đông trên đất bãi cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha.

Sau khi triển khai mô hình điểm rau an toàn, người dân đã được tiếp cận với việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo sức khỏe cho người trồng và người tiêu dùng. Thấy được hiệu quả của cây rau màu mang lại, năm nay bà con đã mở rộng diện tích trồng trên đất bãi lên 12 ha.

Hành hoa được người dân  xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) trồng trên đất bãi cho thu nhập cao. Ảnh: Thái Hiền
Hành hoa được người dân xã Cẩm Sơn (Anh Sơn) trồng trên đất bãi cho thu nhập cao. Ảnh: Thái Hiền

Theo đề án sản xuất vụ đông 207, Anh Sơn gieo trồng trên 500 ha rau màu các loại, tập trung nhiều ở các xã Cẩm Sơn, Thạch Sơn, Lạng Sơn, Phúc Sơn, Tào Sơn... trong đó rau đậu các loại hơn 300 ha, bầu bí 100 ha, khoai lang 200 ha trên diện tích đất đồng, đất bãi, đồi vệ.  

Với phương châm “sạch, chất lượng, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng”, huyện đã phối hợp với ngành khuyến nông các địa phương tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp canh tác những cây trồng có giá trị cao; khuyến khích người dân đưa các giống mới, phương pháp canh tác mới, phát triển vùng sản xuất rau an toàn theo hướng hàng hóa./.                                

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…