Nông dân Nghệ An 'thay trời làm mưa' chống hạn cho chè

Nông dân Nghệ An 'thay trời làm mưa' chống hạn cho chè

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài, những ngày qua, người dân các vùng trồng chè ở các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông "thay trời làm mưa" chống hạn cho cây chè. Người dân vùng trồng chè nguyên liệu đang trông chờ cơn "mưa vàng" hạ nhiệt trong những ngày tới.
Hệ thống béc tưới tự động ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Hệ thống béc tưới tự động ở xã Hùng Sơn (Anh Sơn). Ảnh: Thanh Phúc

Xã Hùng Sơn (Anh Sơn) có gần 600 ha chè nguyên liệu, đây là cây trồng chủ lực, là nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Sau lứa thu hoạch vừa qua, chè được mùa, được giá nên người dân rất phấn khởi. Có tiền, người dân tái đầu tư mạnh cho cây chè, nhất là việc lắp đặt thêm các béc tưới hiện đại để tưới đậm cho chè trong những ngày nắng gắt.

Gia đình ông Võ Văn Đồng ở xóm Quang Tiến, xã Hùng Sơn trồng 4 ha chè, lứa thu hoạch vừa qua, giá chè cao gấp đôi năm ngoái đã mang lại thu nhập 35 triệu đồng. Để lứa chè tiếp theo đạt năng suất, chất lượng, nhất là trong thời điểm nắng hạn, ông bơm tưới dưỡng chè liên tục từ 8-10 tiếng đồng hồ/lần/ngày.

Người dân xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) lắp đặt hệ thống tưới phun hiện đại để bơm nước tưới cho cây chè công nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc

Người dân xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) lắp đặt hệ thống tưới phun hiện đại để bơm nước tưới cho cây chè công nghiệp. Ảnh: Thanh Phúc

“Tôi vừa đầu tư hàng chục triệu đồng để lắp đặt thêm béc tưới. Tiền điện để tưới cho 4 ha chè tốn cả trăm nghìn đồng/ngày, tốn kém song cũng phải chấp nhận, vì đây là giải pháp hữu hiệu nhất để cây chè vượt qua những ngày nắng hạn”.

Đón đầu mùa nắng hạn năm nay, gia đình anh Hùng Thủy ở Bãi Phủ, xã Đỉnh Sơn đã đầu tư béc dạng súng bắn để tưới nước cho chè. Với dạng béc này, lực tưới mạnh, bán kính rộng nên chỉ cần khoảng 2 tiếng đồng hồ thì giàn béc sẽ tưới đẫm nước cho chè, và chỉ cần 2 ngày tưới 1 lần là cây chè "no nước", đỡ mất thời gian hơn.

Anh Hùng Thủy cho biết: “Vừa thu hái xong lứa thứ 3 trong năm lại gặp ngay thời điểm nắng nóng nên cây chè rất cần dưỡng sức. Do đó, việc chăm sóc chè thời điểm này cũng hết sức quan trọng, ngoài tưới nước, giữ ẩm thì tuyệt đối không tận thu chè. Nếu tưới đều, tưới đủ thì sau 45 ngày nữa chè sẽ cho thu hoạch lứa thứ 4 trong năm”.

Người dân tăng cường chăm sóc chè sau thu hái trong những ngày đỉnh nắng. Nhờ chủ động chống hạn, ứng dụng công nghệ vào bơm tưới nên đến nay, dù qua đợt nắng nóng kéo dài song cây chè vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh: Thanh Phúc

Người dân tăng cường chăm sóc chè sau thu hái trong những ngày đỉnh nắng. Nhờ chủ động chống hạn, ứng dụng công nghệ vào bơm tưới nên đến nay, dù qua đợt nắng nóng kéo dài song cây chè vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Ảnh: Thanh Phúc

Nắng nóng đỉnh điểm kéo dài trong những ngày qua nhưng gần 5.000 ha chè ở huyện Thanh Chương vẫn xanh tốt, chưa bị ảnh hưởng nhiều. Đó là nhờ bà con đã chủ động các phương pháp chống hạn kịp thời, đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống tưới hiện đại, ứng dụng công nghệ màng phủ để giữ ẩm, chống nóng cho cây chè.

Gia đình chị Dương Thị Giảng ở xã Thanh Thủy trồng 2 ha chè. Để chủ động nguồn nước tưới cho cây chè trong những ngày nắng nóng, chị đã đầu tư 40 triệu đồng, lắp đặt đường ống dẫn nước từ đập Ồ Ồ, hệ thống béc tưới tự động và súng bắn nước để tưới đậm cho chè. Giữa các luống chè được đào rãnh nhằm tích nước khi có mưa, để đất được “no”, được ngấm nước lâu hơn.

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương trao đổi với chị Giảng về việc chống hạn cho cây chè. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương trao đổi với chị Giảng về việc chống hạn cho cây chè. Ảnh: Thanh Phúc

“Kinh nghiệm trên 20 năm trồng chè cho thấy, tưới đậm là cách giúp cây chè dưỡng sức, phục hồi nhanh trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Do đó, phải tưới liên tục, tưới đến khi cây chè no nước thì mới ngắt. Thời điểm bơm tưới thích hợp nhất là từ chiều tối đến sáng sớm để cây chè không bị "sốc nhiệt”, chị Giảng cho biết.

Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương cho biết: “Rút kinh nghiệm từ những năm trước nên bà con đã chủ động các phương án chống hạn, đầu tư, ứng dụng công nghệ vào chống hạn nên đến hiện tại, dù trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhưng cây chè công nghiệp trên địa bàn huyện đang phát triển bình thường”.

Theo dự báo, thời tiết sẽ dịu dần trong những ngày tới và có mưa trên diện rộng. Đây chính là “mưa vàng” giải nhiệt, giúp người dân đỡ vất vả, tốn kém khi phải liên tục bơm tưới cho cây chè; có mưa, cây chè sẽ phục hồi tốt hơn, dưỡng sức tốt hơn. Đồng thời, mưa sẽ có nước tích trữ để chống chọi với những đợt nắng nóng tiếp theo.

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.