Nông dân Nghệ An thi đua sản xuất ngày đầu năm mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm mới 2023, cùng với khí thế sản xuất tại các doanh nghiệp, trên đồng ruộng và các cảng cá, bà con nông dân hồ hởi bắt tay vào công việc đồng áng, chăm sóc cây trồng, đẩy mạnh sản xuất vụ xuân và đánh bắt hải sản.

Nông dân hối hả xuống đồng

Những ngày đầu năm, ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, bà con nông dân đã ra đồng từ sớm để làm đất, xuống giống chuẩn bị gieo cấy vụ xuân năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương có diện tích cấy trà sớm đã hoàn thành việc gieo mạ; đối với trà muộn, diện tích làm đất cũng đang được triển khai.

Nông dân huyện Quỳnh Lưu làm đất gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Ảnh: Xuân Hoàng

Nông dân huyện Quỳnh Lưu làm đất gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Ảnh: Xuân Hoàng

Để vụ xuân đạt kết quả cao, các địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ lượng giống, vật tư; hướng dẫn kỹ thuật làm đất, ngâm ủ giống, thời điểm xuống giống theo đúng khung lịch thời vụ đã được ngành nông nghiệp chỉ đạo.

Bà Vũ Thị Bích Hằng - Trưởng phòng Nông nghiệp&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Để thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong sản xuất lúa vụ xuân và rau màu vụ đông, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện yêu cầu các xã tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân bố trí thời gian ra đồng hợp lý, bảo đảm sản xuất đạt kết quả tốt nhất. Hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, huyện cũng khuyến khích bà con nông dân hạn chế sử dụng các loại phân hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu cơ để khôi phục chất dinh dưỡng cho đất.

Nông dân xã Long Thành (Yên Thành) gieo mạ vụ xuân 2023. Ảnh: Xuân Hoàng

Nông dân xã Long Thành (Yên Thành) gieo mạ vụ xuân 2023. Ảnh: Xuân Hoàng

Trên những cánh đồng của Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương… không khí ra quân sản xuất đầu năm mới cũng không kém phần nhộn nhịp. Bên cạnh việc tập trung làm đất, xuống giống để thực hiện gieo cấy vụ xuân theo đúng khung lịch thời vụ, ngành Nông nghiệp cũng chỉ đạo các địa phương khuyến cáo bà con nông dân thu hoạch cây vụ đông đến thời điểm thu hoạch; tập trung chăm sóc diện tích rau xanh, hoa tươi và vật nuôi phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Chiều 2/1, nông dân Quỳnh Liên ra đồng chăm sóc rau màu. Ảnh: Thanh Yên

Chiều 2/1, nông dân Quỳnh Liên ra đồng chăm sóc rau màu. Ảnh: Thanh Yên

Nhộn nhịp nhất vẫn là tại các vườn hoa ở Diễn Châu, Yên Thành, bởi các gia đình huy động hết nhân lực để chăm sóc hoa giai đoạn cuối cùng. Ông Phan Văn Bảo ở khối 3, thị trấn Yên Thành cho hay, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, vì vậy, ngay từ ngày đầu của năm mới này, cả gia đình ra đồng tích cực chăm sóc vườn hoa, đảm bảo hoa nở đúng dịp gần Tết để cung ứng ra thị trường.

Chăm sóc hoa trên địa bàn thị trấn Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Chăm sóc hoa trên địa bàn thị trấn Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Mục tiêu sản lượng lương thực năm 2023 của tỉnh đạt khoảng 1,2 triệu tấn; trong đó vụ xuân 2023 phải phấn đấu đạt 695.500 tấn lương thực. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 91.000 ha lúa, 19.300 ha cây ngô, 9.500 ha lạc, 12.500 ha rau các loại…

Để đạt được mục tiêu đó, ngay từ ngày đầu năm mới, với sự chỉ đạo của các địa phương, bà con nông dân khắp nơi ra đồng thi đua sản xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, những cây trồng đang được tập trung chỉ đạo cao là gieo cấy lúa, gieo trỉa lạc vụ xuân và sản xuất các loại cây trồng vụ đông.

Tranh thủ rau được giá, nông dân Quỳnh Liên Hoàng Mai ra đồng thu hoạch cà rốt để bán. Ảnh: Thanh Yên

Tranh thủ rau được giá, nông dân Quỳnh Liên Hoàng Mai ra đồng thu hoạch cà rốt để bán. Ảnh: Thanh Yên

Ngư dân sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm

Những ngày đầu năm mới này, mặc dù thời tiết trên biển không mấy thuận lợi, nhưng tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, ngư dân có mặt để chuẩn bị cho chuyến ra khơi đầu năm. Bà con ngư dân cho biết, chuyến biển cuối năm vừa rồi dù không có lãi lớn, nhưng tàu thuyền nào cũng mang về khá nhiều hải sản. Đầu năm mới, cũng là thời điểm nghỉ trăng, nên ngư dân tập trung sửa chữa ngư cụ, kiểm tra phương tiện, máy móc… và vận chuyển mọi vật tư lên tàu. Khi thời tiết thuận lợi là ra khơi bám biển.

Ngư dân Diễn Châu đánh bắt hải sản trở về trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngư dân Diễn Châu đánh bắt hải sản trở về trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Đức Đông - quản lý Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) cho biết, do giá dầu đang ở mức cao, nên ngư dân căn thời tiết thuận lợi nhất để vươn khơi đánh bắt, tránh tình trạng đang đánh bắt mà gặp gió mùa phải quay về thì lãng phí nhiên liệu, vì sản lượng đánh bắt chưa được nhiều. Do vậy, những ngày đầu năm mới này, bà con chưa vội ra khơi, mà tranh thủ sửa sang ngư cụ, phương tiện thật chu đáo, mỗi khi đã vươn khơi là thắng lợi.

Đối với ngư dân Diễn Châu phần lớn đánh bắt gần bờ thì những ngày đầu năm mới vẫn bám biển. Do vậy, tại Cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) vẫn nhộn nhịp tàu thuyền về cảng và mua bán hải sản. Bà con ngư dân cho biết, đáng lẽ ngày Tết Dương lịch được nghỉ ngơi, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên bám biển để có thêm thu nhập.

Lão ngư tên Bường ở xã Diễn Ngọc bộc bạch: Đối với ngư dân chúng tôi, chỉ có Tết Nguyên đán mới nghỉ dài ngày, còn Tết Dương lịch và các ngày lễ khác vẫn đi biển bình thường. Thời gian đánh bắt ngắn ở vùng biển gần bờ, nên hải sản thu về không lớn. Tính sơ bộ, chuyến biển đầu năm này thuyền của lão đánh bắt được hơn 1 tạ hải sản các loại, trong đó có những mặt hàng có giá trị như tôm tít, mực, ghẹ, trị giá hơn 5 triệu đồng.

Trong ngày 2/1, nhiều tàu cá của ngư dân Quỳnh Phương trúng đậm ghẹ biển. Ảnh: Thanh Yên

Trong ngày 2/1, nhiều tàu cá của ngư dân Quỳnh Phương trúng đậm ghẹ biển. Ảnh: Thanh Yên

Theo ông Ngô Xuân Thủy - Quản lý cảng cá Lạch Vạn cho biết: Ngày đầu năm mới 2023, ngư dân Diễn Châu vẫn bám biển. Do đánh bắt gần bờ, nên họ chỉ đi về trong ngày, hải sản đánh bắt được không lớn, nhưng tàu nào cũng có thu nhập từ 100 đến 200 kg hải sản các loại. Từ 10 giờ tàu cá bắt đầu trở về cảng, cảnh mua bán hải sản nhộn nhịp chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ.

Thông tin từ Chi cục Thủy sản cho biết, năm 2022, sản lượng khai thác biển ước đạt 193.885,3 tấn, bằng 106,53% so với kế hoạch năm. Có được kết quả này là nhờ sự khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển của bà con ngư dân. Đây cũng là động lực để bước sang năm 2023, bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sáng tạo trong khai thác, cùng đó đầu tư lắp đặt những thiết bị hiện đại hơn trên tàu cá để đánh bắt mang lại hiệu quả cao hơn.

Bước sang năm 2023, sản xuất nông nghiệp sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cây trồng, vật nuôi. Song với sự tích cực vào cuộc chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp, các ngành cộng với tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng với tình hình mới của người dân, quyết tâm ra quân sản xuất ngay từ đầu năm sẽ là động lực giúp sản xuất nông nghiệp hoàn thành các mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.