Niềm vui năm mới ở bản tái định cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau hơn 13 năm thành lập xã, trong quá trình xây dựng cuộc sống mới, bà con các dân tộc vùng tái định cư ở Thanh Chương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một năm mới đang về trên các bản làng với bao niềm vui và hy vọng.

Ngày cuối năm, vợ chồng chị Lục Thị Giang, anh Kha Văn Dũng ở bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm vẫn tranh thủ đi xáo xới, chăm bón cho những vườn chè ven suối. Chị Giang vui vẻ cho biết, nhà chị làm 16 sào chè, đã cho thu hoạch nhiều năm nay .

Vợ chồng chị Lục Thị Giang bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm đang chăm sóc vườn chè. Ảnh: Huy Thư

Vợ chồng chị Lục Thị Giang bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm đang chăm sóc vườn chè. Ảnh: Huy Thư

Tuy thu nhập từ chè chưa nhiều, nhưng cũng đem lại cho gia đình chị một nguồn thu ổn định. Ngoài chè, nhà chị còn có 1,5 ha keo, năm nay vừa cho thu hoạch hơn 100 triệu đồng.

Cùng với trồng trọt, gia đình chị còn tích cực chăn nuôi, trong chuồng trại luôn duy trì 4 -5 con trâu cùng nhiều gia cầm khác. Được biết, gia đình chị Giang là một trong những tấm gương lao động tiêu biểu trong xã.

Nhớ lại ngày đầu mới về đây lập nghiệp, gia đình chị còn gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự siêng năng tần tảo, thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế của địa phương, gia đình chị đã từng bước vươn lên có cuộc sống khấm khá, ổn định.

Cùng với niềm vui đó, ông Lương Xuân Diệu ở bản Tân Ngọc lại phấn khởi vì bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ trưởng tổ tự quản, gia đình có 3 đảng viên “trong ấm ngoài êm, của đồng làm ra, của nhà làm nên”.

Gia đình ông Lương Xuân Diệu ở bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm đã sắm được máy cày. Ảnh: Huy Thư

Gia đình ông Lương Xuân Diệu ở bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm đã sắm được máy cày. Ảnh: Huy Thư

Nhà ông hiện có 3 ha keo, 11 sào chè đã và đang cho thu hoạch. Nhờ sự ủng hộ của cậu con trai đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, ông đã mua được máy cày để phục vụ sản xuất cho gia đình và bà con dân bản.

Thời gian gần đây, cùng với việc đẩy mạnh chăn nuôi lợn đàn nhờ nấu rượu, ông còn tích cực nuôi dê, nuôi ong… Những lứa mật ong vàng sánh mang vị ngọt của núi rừng đã ghi nhận sự chăm chỉ, khéo léo của ông. Gia đình ông dự định sẽ xây dựng lại ngôi nhà khang trang khi con trai về nước.

Chia sẻ niềm vui trước thềm năm mới, ông Diệu hồ hởi: “Năm qua, rất phấn khởi vì cả nhà đều khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, cuộc sống gia đình tương đối ổn định, vợ chồng tôi không phải lo nhiều về vật chất như trước đây”.

Đường về bản tái định cư rợp sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Huy Thư

Đường về bản tái định cư rợp sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: Huy Thư

Một năm mới đang về trên vùng tái định cư với muôn thanh sắc vui tươi, ấm áp và hy vọng. Đó là âm thanh của chợ mới xôn xao, tiếng chiêng trống, điệu nhuôn, xuối, lăm rộn ràng, tiếng máy cày dập ruộng, tiếng xe chở hàng... Đó là sắc xanh của bạt ngàn những đồi keo, những đồi chè đang mùa ươm lộc, sắc đỏ của những mái nhà mới xây, của Đảng kỳ, Quốc kỳ phấp phới trên những con đường đã bê tông hóa...

Còn nhớ, cách đây 16 năm, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình thủy điện Bản Vẽ trên dòng Nậm Nơn, đồng bào các dân tộc Thái, Khơ mú, Ơ đu của 5 xã Luân Mai, Hữu Dương, Hữu Khuông, Kim Tiến, Kim Đa, huyện Tương Dương đã phải thực hiện một cuộc thiên di lớn.

Với ý chí và niềm tin với Đảng, Nhà nước, bằng cả tấm lòng vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, mà bà con các dân tộc đã hy sinh quyền lợi riêng tư của mình, tháo dỡ nhà cửa, bỏ lại ruộng nương để di dời về vùng đất mới lạ lẫm, với bao khó khăn, vất vả.

Những vườn chè đang mùa ươm lộc ở vùng tái định cư. Ảnh: Huy Thư

Những vườn chè đang mùa ươm lộc ở vùng tái định cư. Ảnh: Huy Thư

Sau 13 năm kể từ ngày thành lập các xã mới Ngọc Lâm và Thanh Sơn (2009), cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban, ngành trong tỉnh, sự đùm bọc, cưu mang của cán bộ và nhân dân huyện Thanh Chương, sự giúp đỡ của Ban quản lý Dự án Thủy điện Bản Vẽ, cán bộ và nhân dân vùng tái định cư đã không ngừng vươn lên để xây dựng cuộc sống mới.

Hai xã Ngọc Lâm và Thanh Sơn đã nỗ lực phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, trong đó có tinh thần đoàn kết, vượt khó của đồng bào các dân tộc, thực hiện công cuộc kiến thiết, vừa hòa nhập, vừa đổi mới, tạo nên sự phát triển toàn diện và đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Phiên chợ tạm là nơi trao đổi hàng hóa của bà con các xã tái định cư. Ảnh: Huy Thư

Phiên chợ tạm là nơi trao đổi hàng hóa của bà con các xã tái định cư. Ảnh: Huy Thư

Thu nhập bình quân đầu người ngày mỗi nâng cao. Năm 2022, xã Ngọc Lâm đạt trên 27 triệu đồng/người, xã Thanh Sơn đạt 28 triệu đồng/người. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, chịu khó đầu tư, các xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Trồng cây công nghiệp, trồng rừng, chăn nuôi gia súc... là tiềm năng đang được khai thác ở vùng tái định cư. Nhắc đến mô hình trồng chè, cam phải kể đến các hộ tiêu biểu như ông Lương Thanh Tuyền, ông Lữ Dương Tình, ông Bùi Công Kỳ, ông Vi Khánh Hòa…(xã Thanh Sơn), hay mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc như hộ ông Lương Văn Hoài, ông Kha Văn Tuân, ông Vi Đại Dương... (xã Ngọc Lâm).

Hoạt động dịch vụ, nghề nghiệp được mở mang (buôn bán, sửa chữa xe máy, làm đẹp...). Nhiều gia đình đã cho con em đi xuất khẩu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, nhiều hộ dân đã mua sắm được xe hơi, xe tải. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên.

Vùng tái định cư đã thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, xuất hiện những gia đình hiếu học tiêu biểu; phong trào văn nghệ thể thao được đẩy mạnh...

Niềm vui của bà con dân bản vùng tái định trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Huy Thư

Niềm vui của bà con dân bản vùng tái định trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Huy Thư

Một điều đáng trân trọng là dù trong hoàn cảnh nào, bà con vùng tái định cư vẫn gìn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp biến, học hỏi, chọn lọc, bổ sung những cái hay để làm phong phú thêm đời sống văn hóa của dân tộc mình.

Tuy còn nhiều khó khăn và những mong muốn đang cần được giúp đỡ (vấn đề đất đai, xây đài tưởng niệm liệt sĩ, kiên cố hóa chợ dân sinh, nâng cấp một số tuyến đường...), nhưng những thành quả mà cán bộ và nhân dân các xã tái định cư đạt được là đáng ghi nhận.

Một số gia đình ở bản tái định cư đang lưu giữ những dàn chiêng truyền thống. Ảnh: Huy Thư

Một số gia đình ở bản tái định cư đang lưu giữ những dàn chiêng truyền thống. Ảnh: Huy Thư

Ông Vi Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Lâm chia sẻ: “Sau 13 năm thành lập xã, diện mạo xã Ngọc Lâm nói riêng, vùng tái định cư nói chung đã có nhiều khởi sắc, kinh tế – xã hội trên địa bàn tương đối ổn định và tiếp tục phát triển đúng hướng, các mặt an ninh – chính trị, an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, chế độ chính sách… đều đạt kết quả tốt.

Hy vọng năm mới, bà con các xã vùng tái định cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống phát triển hơn".

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.