Nữ sinh lớp 12 đạt giải Nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Lễ hội Đền Bạch Mã

(Baonghean.vn) - Sau nhiều phần thi hấp dẫn, nữ sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, huyện Thanh Chương đã đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2019.
Đêm 14/3, cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Lễ hội Đền Bạch Mã đã diễn ra với sự tham gia của 14 thí sinh đến từ các trường THPT trên toàn huyện Thanh Chương. Các thí sinh trải qua các phần thi: trình diễn áo dài truyền thống, trang phục tự chọn, năng khiếu, ứng xử.
Đêm 14/3, cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Lễ hội Đền Bạch Mã đã diễn ra với sự tham gia của 14 thí sinh đến từ các trường THPT trên toàn huyện Thanh Chương. Các thí sinh trải qua các phần thi: trình diễn áo dài truyền thống, trang phục tự chọn, năng khiếu, ứng xử.
Các thí sinh tỏa sáng trong phần thi trang phục tự chọn.
Các thí sinh  tỏa sáng trong phần thi trang phục tự chọn.
Trong phần thi ứng xử, một số thí sinh đã thể hiện sự thông minh, sâu sắc khi trả lời những câu hỏi liên quan đến tuổi trẻ, mạng xã hội, di tích đền Bạch Mã, văn hóa đọc…, nhận được sự đồng tình cao của ban giám khảo và khán giả.
Trong phần thi ứng xử, một số thí sinh đã thể hiện sự thông minh, sâu sắc khi trả lời những câu hỏi liên quan đến tuổi trẻ, mạng xã hội, di tích đền Bạch Mã, văn hóa đọc…, nhận được sự đồng tình cao của ban giám khảo và khán giả.
Trong phần thi năng khiếu, phần lớn các thí sinh thể hiện những tiết mục ca múa, hội họa. Trong ảnh: Thí sinh mang số báo danh 04 và tác phẩm "ngựa chiến" vẽ trên nền nhạc.

Trong phần thi năng khiếu, phần lớn các thí sinh thể hiện những tiết mục ca múa, hội họa. Trong ảnh: Thí sinh mang số báo danh 04 và tác phẩm "ngựa chiến" vẽ trên nền nhạc.

Kết quả: Thí sinh Phan Thị Hiền học sinh lớp 11N, Trường THPT Thanh Chương 1 và Phạm Thị Bích Phương học sinh lớp 12A Trường THPT Thanh Chương 3 đạt giải Nhì.
Kết quả: Thí sinh Phan Thị Hiền học sinh lớp 11N,  Trường THPT Thanh Chương 1 và Phạm Thị Bích Phương học sinh lớp 12A Trường THPT Thanh Chương 3 đạt giải Nhì.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương và các nhà tài trợ trao giấy chứng nhận đạt giải Nhất và quà tặng cho thí sinh mang số báo danh 04 - Lưu Thị Bạch Dương, học sinh lớp 12 A3 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương và các nhà tài trợ trao giấy chứng nhận đạt giải Nhất và quà tặng cho thí sinh mang số báo danh 04 - Lưu  Thị Bạch Dương, học sinh lớp 12 A3 Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân. 
Nữ sinh Lưu Thị Bạch Dương sinh năm 2001, cao 1,64m, cân nặng 47 kg chỉ số các vòng đo cơ thể: 85 - 64 - 90. Được biêt, ở trường, Bạch Dương học giỏi, say mê hoạt động Đoàn và từng chia sẻ, ước mơ trở thành nữ doanh nhân.
Nữ sinh Lưu Thị Bạch Dương sinh năm 2001, cao 1,64m, cân nặng 47 kg chỉ số các vòng đo cơ thể: 85 - 64 - 90. Được biêt, ở trường, Bạch Dương học giỏi, say mê hoạt động Đoàn và từng chia sẻ, ước mơ trở thành nữ doanh nhân.
Niềm vui của thí sinh Lưu Thị Bạch Dương khi đạt giải Nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2019.
Niềm vui của thí sinh Lưu Thị Bạch Dương khi đạt giải Nhất cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Lễ hội Đền Bạch Mã năm 2019.
Thầy cô, bạn bè, người thân chia vui cùng thí sinh đạt giải Nhất.
Thầy cô, bạn bè, người thân chia vui cùng thí sinh đạt giải Nhất.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.