Nữ sinh lớp 12 giành ngôi vị quán quân “Người đẹp Hang Bua” năm 2019

Nội dung: Hữu Vi, Ảnh : Hồ Phương

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Cuộc thi người đẹp Hang Bua năm 2019 thu hút 24 thí sinh đến từ 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Nữ sinh lớp 12 Lô Thị Mơ đã giành ngôi vị quán quân trong đêm thi.
Trong phần thi người đẹp Lễ hội Hang Bua năm 2019 đã có 24 thí sinh đến từ 12 xã, thị trấn và Trường THPT huyện Quỳ Châu tham gia. Phần thi mang ý nghĩa tôn vinh  nhan sắc cũng như vẻ đẹp tâm hồn của những
Cuộc thi người đẹp Lễ hội Hang Bua năm 2019 có 24 thí sinh đến từ 12 xã, thị trấn và Trường THPT huyện Quỳ Châu tham gia. Đây là một trong những hoạt động bên lề của Lễ hội Hang Bua. Phần thi mang ý nghĩa tôn vinh nhan sắc cũng như vẻ đẹp tâm hồn của những "bông hoa của núi rừng Quỳ Châu".
Phần thi đã cuốn hút hàng nghìn người, chủ yếu là cư dân các địa bàn lân cận đến dự khán
Phần thi đã cuốn hút hàng nghìn người xem, chủ yếu là cư dân các địa bàn lân cận.
  
Các thi sinh thực hiện phần thi đầu tiên là trang phục tự chọn. Phần thi để các thí sinh thể hiện cá tính cũng như sở thích thời trang của bản thân
Các thí sinh thực hiện phần thi đầu tiên là trang phục tự chọn. Phần thi để các thí sinh thể hiện cá tính cũng như sở thích thời trang của bản thân.
 
Trình diễn trang phục dân tộc là phần thứ hai của đêm thi người đẹp trong đó trang phục của cộng đồng người Thái huyện Quỳ châu đã xuất hiện nhiều lần nhất tại đêm thi
Trình diễn trang phục dân tộc là phần thứ hai của đêm thi người đẹp, trong đó trang phục của cộng đồng người Thái huyện Quỳ Châu được xuất hiện nhiều nhất.
 
Sau hai phần thi trình diễn trang phục tự chọn và trình diễn trang phục truyền thống sẽ có 8 thí sinh lọt vào vòng trong để trả lời câu hỏi. Theo đánh giá của đông đảo khán giả, đội ngũ thí sinh tham gia thi người đẹp năm nay có chiều cao và sắc đẹp tốt.
Sau hai phần thi trình diễn trang phục tự chọn và trình diễn trang phục truyền thống sẽ có 8 thí sinh lọt vào vòng trong để trả lời câu hỏi. Theo đánh giá của đông đảo khán giả, đội ngũ thí sinh tham gia thi người đẹp năm nay có chiều cao và sắc đẹp tốt.
 
Phần trình diễn trang phục dân tộc của thí sinh mang SBD 12 Lữ Thùy Linh. Đại diện đến từ xã Châu Hội là thí sinh đạt giải nhì trong đêm thi người đẹp Hang Bua 2019.
Phần trình diễn trang phục dân tộc của thí sinh mang SBD 12 Lữ Thùy Linh. Đại diện đến từ xã Châu Hội là thí sinh đạt giải Nhì trong đêm thi người đẹp Hang Bua 2019.
 
Nhiều thí sinh đã chọn cho mình những vật dụng quen thuộc để làm đạo cụ trong tiết mục trình diễn của mình như: ép xôi, quả còn, ống múc nước... điều này mang lại những nét đẹp truyền thống của người con gái Quỳ Châu.
Nhiều thí sinh đã chọn cho mình những vật dụng quen thuộc để làm đạo cụ trong tiết mục trình diễn như: ép xôi, quả còn, ống múc nước... điều này mang lại những nét đẹp truyền thống của người con gái Quỳ Châu.
Màn trình diễn trang phục tự chọn của đại diện đến từ Thị trấn Tân Lạc.
Màn trình diễn trang phục tự chọn của đại diện đến từ Thị trấn Tân Lạc.
 
Thí sinh SBD 24, Lương Thị Chiêm, đại diện đến từ xã Châu Phong được xem là thí sinh có màn trình diễn độc đáo nhất.
Thí sinh SBD 24, Lương Thị Chiêm, đại diện đến từ xã Châu Phong được xem là thí sinh có màn trình diễn độc đáo và tự nhiên nhất.
Ứng xử là phần thi sau cùng và cũng là quan trọng nhất của đêm thi. Phần thi đã quyết định cho ngôi vị vương miện người đẹp
Ứng xử là phần thi sau cùng và cũng là quan trọng nhất của đêm thi. Phần thi đã quyết định cho ngôi vị vương miện người đẹp Hang Bua.
     
Ông Lang Văn Chiến trao giải nhất cho thí sinh sbd 19 - Lô Thị Mơ - Người đẹp hang Bua 2019 đại diện đến từ trường THPT Quỳ Châu.
Ông Lang Văn Chiến - Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trao giải Nhất cho thí sinh mang số báo danh 19 - Lô Thị Mơ. Người đẹp Hang Bua 2019 hiện là nữ sinh lớp 12 của trường THPT Quỳ Châu. Thí sinh này sinh năm 2001, trú ở bản Kẻ Can xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. Thí sinh có chiều cao 1m60 với cân nặng 52kg này chia sẻ ước mơ muốn trở thành giáo viên.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.