Nữ sinh xinh đẹp giành điểm 10 môn Hóa học duy nhất ở Nghệ An lọt tốp 10 điểm khối A toàn quốc

(Baonghean.vn) - Dù đã được tuyển thẳng đại học nhưng Yến Nhi vẫn thi tuyển và đạt điểm 10 môn Hóa học, 28,4 điểm khối A, đứng thứ 9 cả nước.

Thi “thử” nhưng kết quả “thật”

Trước Kỳ thi THPT Quốc gia, Hồ Thị Yến Nhi - học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã nhận được kết quả tuyển thẳng đại học. Vì thế, Yến Nhi đến với kỳ thi này khá nhẹ nhàng, bởi mục tiêu chỉ là đậu tốt nghiệp.

Thế nhưng là lớp phó học tập ở lớp 12 chuyên Hóa, Nhi không cho phép mình chủ quan bởi trước tiên còn “để làm gương”. Kết thúc các môn thi, Nhi khá hài lòng với các môn học là thế mạnh của mình thuộc khối tự nhiên. Nhưng, ngày nhận kết quả em đã thực sự bất ngờ khi biết mình đạt điểm 10 môn Hóa học, điểm 10 duy nhất trong toàn tỉnh và là một trong 12 điểm 10 Hóa học của cả nước. Bên cạnh đó, với điểm Toán 9,4, Vật lý 9, Nhi là “thủ khoa” khối A của toàn tỉnh và lọt vào tốp 9 của cả nước. Nữ sinh này cũng khá vui khi biết điểm Văn của mình là 8,25 - một điểm số khá cao đối với học sinh có thế mạnh là khối A.

Chủ nhân của điểm 10 Hóa học duy nhất ở Nghệ An là môt nữ sinh rất nữ tính. Ảnh: NVCC
Chủ nhân của điểm 10 Hóa học duy nhất ở Nghệ An là môt nữ sinh rất nữ tính. Ảnh: NVCC 

Kể về quá trình học tập, Nhi cũng cho biết, bản thân học không nhiều: em không giống như những bạn lớp 12 khác đâu. Thường 11 giờ đêm em đã đi ngủ và không thức đêm nhiều.

Để có thể học tập hiệu quả, Nhi cũng cho biết, học thêm vừa phải và “mỗi môn chỉ học một giáo viên”.  Thay vào đó, Nhi biết tận dụng hết các giờ học ở trường bằng cách làm hết tất cả các bài tập cô giáo ra về nhà từ trên lớp. Thời gian còn lại Nhi tự giải đề và thời điểm gần đến kỳ thi thì chọn thêm những đề thi khó ở trên mạng để giải thêm.

Nhi cùng thầy giáo và các bạn ở lớp chuyên Hóa. Ảnh: NVCC.
Nhi cùng thầy giáo và các bạn ở lớp chuyên Hóa. Ảnh: NVCC. 
Mặc dù có cách học khá “tài tử” nhưng điểm số của Nhi thì luôn chắc chắn. Trước kỳ thi, điểm thi thử của Nhi thường đạt trung bình là 26 điểm. Ngay như ở Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, Nhi Bảo “nếu đề Toán không dài quá và em không đọc nhầm đề thi thì môn Toán em có thể làm tốt hơn”.
Cô bé, cũng đặc biệt cảm ơn thầy giáo, cô giáo của mình đó là cô giáo Nguyễn Thị Chi - người truyền cho em tình yêu với môn Toán học và thầy giáo chủ nhiệm Lương Văn Tường. Dù em đã từng thất bại ở Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia nhưng các thầy, cô vẫn luôn động viên, khích lệ em giúp em có thêm nghị lực để tiếp tục tự tin vào chính bản thân mình.
Không hối hận khi chọn nghề dạy học
 Với 28,4 điểm, thời điểm này, Hồ Thị Yến Nhi hoàn toàn có thể đăng ký vào bất kỳ một trường đại học tốp đầu nào của cả nước. Thế nhưng, thay vì phải khó khăn khi phải lựa chọn nguyện vọng, trước và sau kỳ thi, Nhi chỉ có một lựa chọn duy nhất là ngành Sư phạm Toán bằng Tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1. Thực tế, đây cũng là ngành Nhi đăng ký tuyển thẳng và đã nhận được kết quả trúng tuyển trước khi kỳ thi diễn ra.
Chân dung giáo viên dạy Toán tương lai. Ảnh: NVCC
Chân dung giáo viên dạy Toán tương lai. Ảnh: NVCC

Trước đó, biết con gái út đăng ký vào sư phạm, bố của Nhi làm ở ngành lâm nghiệp cũng khá tiếc nuối vì muốn con làm một công việc nhẹ nhàng hơn như học dược để có thể giúp được gia đình. Nhưng, Nhi nhận được sự ủng hộ từ mẹ và chị gái bởi cả hai đều hiểu, Nhi rất muốn làm một giáo viên giỏi và giúp được nhiều học sinh tiến bộ. Ở gia đình Nhi, chị gái - hiện đang là sinh viên Trường Đại học Cảnh sát cũng là nguồn động lực to lớn để Nhi phấn đấu. Chị cũng là người bên cạnh và khuyên Nhi nên chọn ngành theo đúng tình yêu và sở thích của mình, dù rằng có thể “trái” với xu thế chung của mọi người.

Nhi cũng cho biết: Khi thấy em đăng ký sư phạm nhiều người khá ngạc nhiên và hỏi vì sao em không chọn những ngành “hot” như dược, ngoại thương, kinh tế ngân hàng. Trước đây em thực sự cũng thích dược nhưng sau này, qua học tập và trao đổi với các bạn, em tự thấy mình có kỹ năng sư phạm và yêu công việc này. Tuy nhiên, em sẽ “mạo hiểm” khi đăng ký Sư phạm Tiếng Anh vì muốn làm một giáo viên dạy ở trường quốc tế và thực sự có niềm tin, có đam mê với quyết định này.

Không chỉ Nhi, tập thể lớp 12 chuyên Hóa có thành tích rất cao tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ở Kỳ thi THPT Quốc gia, lớp có 5/38 học sinh có điểm thi trên 27 điểm. Điểm trung bình chung khoảng 24,12 điểm và tất cả đều đậu đại học. Ảnh: NVCC
Không chỉ Nhi, tập thể lớp 12 chuyên Hóa có thành tích rất cao tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Ở Kỳ thi THPT Quốc gia, lớp có 5/38 học sinh có điểm thi trên 27 điểm. Điểm trung bình chung khoảng 24,12 điểm và tất cả đều đậu đại học. Ảnh: NVCC 
Để chuẩn bị hành trang của mình, Nhi bảo trước mắt em sẽ tập trung nhiều hơn cho ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp. Nữ sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng hài lòng bởi trong những năm học phổ thông em tham gia tích cực các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và các hoạt động xã hội. Vì thế, dù ở một môi trường mới khá mô phạm em vẫn có thể năng động và bản lĩnh để thể hiện được năng lực và cá tính của bản thân mình.
                                                                           

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.