Nữ ‘thủ lĩnh’ thanh niên vùng cao Nghệ An với giải thưởng Lý Tự Trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với nhiều hoạt động ý nghĩa, đoàn viên, thanh niên xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An) đón nhận thêm niềm vui khi nữ “thủ lĩnh” Lô Thị Đài Trang được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng.

Phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ

Những năm gần đây, mỗi khi có sự kiện, từ giao lưu văn hóa – thể thao đến làm đường giao thông nông thôn, giúp đỡ người nghèo, phòng chống dịch bệnh…, người dân xã Yên Hòa, huyện Tương Dương (Nghệ An) luôn thấy nữ Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang (SN 1990) xông xáo hoạt động.

Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang cùng đoàn viên, thanh niên làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: NVCC

Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang cùng đoàn viên, thanh niên làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: NVCC

Với vai trò “thủ lĩnh”, cô gái Thái nhỏ nhắn, xinh xắn này luôn nhận được sự quý mến, tin tưởng của đoàn viên, thanh niên cũng như bà con nhân dân. Đáp lại sự tin tưởng và quý mến ấy, Đài Trang luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, quyết tâm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, mong muốn góp một phần công sức, trí tuệ cho sự khởi sắc của quê hương.

Bởi Yên Hòa quê hương Lô Thị Đài Trang nằm cách trung tâm huyện khá xa (khoảng 50 km), có hơn 1.100 hộ (trên 4.600 khẩu), gồm dân tộc Thái, Khơ mú và một ít hộ dân tộc Kinh. Cuộc sống của phần lớn người dân vẫn còn khó khăn (gần 20% hộ nghèo), nguồn thu nhập không ổn định, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Lô Thị Đài Trang và các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ lắp điện chiếu sáng cho hộ nghèo. Ảnh: NVCC

Lô Thị Đài Trang và các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ lắp điện chiếu sáng cho hộ nghèo. Ảnh: NVCC

Nơi đây còn nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, vất vả, nữ Bí thư Đoàn xã đã luôn vận động đoàn viên, thanh niên giúp đỡ, chia sẻ. Đoàn xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn bà con vay vốn đầu tư sản xuất. Hiện nay có tổng số 5 tổ vay vốn, gồm 239 hộ với tổng số dư nợ hơn 10 tỷ đồng. Nhờ đó, hiệu quả phát triển kinh tế ngày càng được nâng cao, đời sống đang dần được cải thiện.

Ở Yên Hòa, nhiều em nhỏ còn chịu cảnh thiệt thòi, thiếu thốn vì gia đình khó khăn, Lô Thị Đài Trang đã vận động các đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các em. Trong năm 2022, chị đã vận động, kết nối với các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ trao tặng sách vở, quần áo, xe đạp, máy tính cùng nhiều phần quà với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Lô Thị Đài Trang tham gia hỗ trợ người già đến điểm làm căn cước công dân. Ảnh: NVCC

Lô Thị Đài Trang tham gia hỗ trợ người già đến điểm làm căn cước công dân. Ảnh: NVCC

Hiện xã Yên Hòa đang phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2023. Phát huy tinh thần, nhiệt huyết của thế hệ trẻ, Lô Thị Đài Trang luôn xung kích, đảm nhận các công trình, phần việc của thanh niên, trong đó có các hạng mục và tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tính riêng năm 2022, Đoàn xã đã phối hợp xây dựng 7 công trình thanh niên cấp xã, trong đó nổi bật là Điểm chỉ dẫn các điểm du lịch; Đường hoa thanh niên tại cọn nước bản Coọc.

Đặc biệt là xây dựng hệ thống đèn đường tại bản Xốp Kha, trị giá 60 triệu đồng và phối hợp với Huyện đoàn Nghi Lộc và Huyện đoàn Tương Dương xây dựng đường điện thắp sáng tại bản Yên Hương trị giá 70 triệu đồng… Những công trình này có ý nghĩa làm thay đổi bộ mặt bản làng, mang đến vẻ đẹp, cuộc sống văn minh ở chốn núi rừng vùng cao.

Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang phối hợp tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: NVCC

Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang phối hợp tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Ảnh: NVCC

“Đời sống kinh tế - xã hội của Yên Hòa đã có những khởi sắc, nhưng so với các địa phương khác, cuộc sống người dân ở đây vẫn còn khó khăn. Là Bí thư Đoàn xã, tôi luôn suy nghĩ, trăn trở để tìm cách phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, để đoàn viên, thanh niên ra sức làm ăn sản xuất, xây dựng quê hương”.

- Lô Thị Đài Trang -

Góp phần khơi dậy tiềm năng du lịch

Xã Yên Hòa là trung tâm của vùng Xiềng Men xưa, một thời là chốn tập trung các quan lang người Thái trong chế độ cũ. Nơi đây còn lưu giữ nhiều cảnh đẹp và nét văn hóa độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Thái với nhiều phong tục tập quán, các làn điệu dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, văn hoá ẩm thực, trang phục, kiến trúc nhà sàn mang đậm nét bản sắc là nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn.

Được sự hỗ trợ của Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh và UBND huyện Tương Dương, xã Yên Hòa đã nỗ lực phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Bắt đầu từ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm đặc trưng.

Xã Yên Hòa (Tương Dương) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng. Ảnh: Đình Tuyên

Xã Yên Hòa (Tương Dương) có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện tại, xã Yên Hòa đã xây dựng thành công 2 điểm đến, gồm điểm dừng chân rừng săng lẻ bản Yên Tân và hệ thống 40 cọn nước gắn liền với nền văn hoá thuỷ nông của đồng bào Thái tại bản Coọc. Hai điểm đến này bước đầu đã thu hút được khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập.

Để góp phần khai thác tiềm năng, phát triển du lịch ở địa phương, Lô Thị Đài Trang cùng Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng 7 công trình thanh niên gắn với xây dựng mô hình du lịch cộng đồng như đường hoa Thanh Niên, đường điện thắp sáng, cầu tre, xây các hố rác để phân loại rác thải…

Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang (thứ 2, phải sang) và các thành viên CLB hướng dẫn, phục vụ du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Bí thư Đoàn xã Lô Thị Đài Trang (thứ 2, phải sang) và các thành viên CLB hướng dẫn, phục vụ du lịch. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng thời, nữ “thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên đã có sáng kiến thành lập và trực tiếp điều hành Câu lạc bộ Hướng dẫn và phục vụ du lịch gồm 20 thành viên là đoàn viên, thanh niên. Thành viên câu lạc bộ là những người có khả năng sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc và biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ để giao lưu, phục vụ khách du lịch về với Yên Hòa.

Nữ Bí thư Đoàn xã còn vận động đoàn viên, thanh niên xây dựng được 3 gia trại nông nghiệp để cung cấp thực phẩm sạch cho các quán ăn trên địa bàn. Hiện trên địa bàn có 4 quán ăn và 1 homestay phục vụ du lịch do Đoàn Thanh niên quản lý. Vận động được 8 đoàn viên tham gia Tổ sản xuất mây tre đan, 7 đoàn viên vào Tổ dệt thổ cẩm, vừa phục vụ cuộc sống hàng ngày, tăng thêm thu nhập, vừa phục vụ nhu cầu của khách du lịch.

CLB Hướng dẫn, phục vụ du lịch của Đoàn Thanh niên xã Yên Hòa biểu diễn phục vụ du khách. Ảnh: Đình Tuyên

CLB Hướng dẫn, phục vụ du lịch của Đoàn Thanh niên xã Yên Hòa biểu diễn phục vụ du khách. Ảnh: Đình Tuyên

Với mô hình du lịch ở Yên Hòa, du khách sẽ được tham quan cánh đồng lúa và hệ thống 40 cọn nước trên dòng Chà Hạ, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, mây tre đan, khám phá vẻ đẹp khu rừng săng lẻ và thưởng thức các món ăn đặc sản mang đậm hương vị của núi rừng. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang âm điệu của bản làng miền Tây...

“Là Bí thư Đoàn xã, đồng chí Lô Thị Đài Trang tích cực phối hợp với UBND xã để triển khai các phong trào Thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với nhiệt tình, tâm huyết trong chỉ đạo, điều hành, đồng chí Trang nhiều lần được cấp trên khen thưởng, trong đó Trung ương Đoàn vừa quyết định trao giải thưởng Lý Tự Trọng dành cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc”.

- Ông Lô Văn Thanh – Chủ tịch UBND xã Yên Hòa -

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.