Nước sông Lam dâng cao, hàng trăm hộ dân Hưng Nguyên (Nghệ An) bị cô lập

(Baonghean.vn) - Hiện mực nước nơi sâu nhất đã lên đến 1,2 mét, người dân xóm 1, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn.
Ngập lụt tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Clip: Quang An
a
Theo ghi nhận của P.V sáng 20/10, nước sông Lam lên cao đã khiến xóm 1 ngoài đê, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên chìm trong biển nước. Theo chính quyền xã Châu Nhân cho biết, mực nước sông Lam đã lên cao gần 4 mét so với thời điểm các thủy điện chưa xả lũ. Ảnh: Quang An
2
Toàn bộ các tuyến đường tại xóm 1, xã Châu Nhân đã ngập nước, người dân đi lại khó khăn. Ông Đinh Văn Cường, người dân xóm 1 cho biết: Trong chiều và tối 19/10, nước bắt đầu dâng lên, đến sáng nay thì đã bao phủ toàn xóm, có nơi ngập nặng đến 1,2 mét, người dân bị cô lập. Ảnh: Quang An
a
Một số người dân phải leo hàng rào để đi lại vì nước ngập sâu. Ảnh: Quang An
4
Nhà Văn hóa xóm 1, nơi thấp trũng nhất của xóm nước đã cao gần 2 mét. Ảnh: Quang An
5
Lãnh đạo xã Châu Nhân cho biết, hiện mực nước đang ở trên mức báo động 1, có 400 hộ dân bị uy hiếp, trong đó nguy hiểm nhất là 196 hộ dân ở xóm 1 và một số hộ dân ở xóm 4. Nếu mực nước lên báo động 2 thì sẽ di dời 350 người, chủ yếu là người già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Nước ngập nửa người tại xóm 1, xã Châu Nhân. Ảnh: Quang An
6
Tại những điểm ngập nặng, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Ông Phan Đình Hoàn - Chủ tịch HĐND xã Châu Nhân cho biết: Hiện địa phương đang khuyến cáo người dân nhanh chóng kê cao tài sản, tích trữ lương thực, theo dõi tình hình mưa lụt để chủ động các phương án, hạn chế ra ngoài vào thời điểm này. Ảnh: Quang An
a
Hiện toàn xã cũng đã có khoảng 50 ha rau màu vụ đông bị ngập nặng, trong đó tại xóm 1 có 10 ha bị thiệt hại hoàn toàn. Ảnh: Quang An

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.