Nước tiếp tục dâng ở vùng thấp, Thanh Chương cấp tập gia cố đê

Nước tiếp tục dâng ở vùng thấp, Thanh Chương cấp tập gia cố đê

(Baonghean.vn) - Đêm 29, rạng sáng 30/9, trời ngớt mưa, một số vùng ngập sâu của huyện Thanh Chương nước lũ bắt đầu giảm. Trong khi đó, vùng hạ huyện, nước lũ đang lên. Một số đoạn đê xung yếu đang được lực lượng chức năng gia cố.
Sáng 30/9, ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, đêm qua, lực lượng chức năng và nhân dân vùng lũ huyện Thanh Chương tiếp tục có một đêm trắng.

Sáng 30/9, ông Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, đêm qua, lực lượng chức năng và nhân dân vùng lũ huyện Thanh Chương tiếp tục có một đêm trắng.

Trong khi nước lũ ở các xã vùng cao như Thanh Mỹ, Hạnh Lâm bắt đầu giảm thì vùng hạ huyện, nước lũ tiếp tục tăng, đe dọa các tuyến đê xung yếu.

Trong khi nước lũ ở các xã vùng cao như Thanh Mỹ, Hạnh Lâm bắt đầu giảm thì vùng hạ huyện, nước lũ tiếp tục tăng, đe dọa các tuyến đê xung yếu.

Tại xã Thanh Dương, chính quyền và nhân dân có một đêm thức trắng để xử lý, gia cố tuyến đê Ba Đồng bị sạt lở.

Tại xã Thanh Dương, chính quyền và nhân dân có một đêm thức trắng để xử lý, gia cố tuyến đê Ba Đồng bị sạt lở.

Tại xã Đại Đồng, cán bộ xã, xóm cùng lực lượng quản lý đê điều phải trực chiến ở đoạn đê thấp, ngăn không cho nước tràn qua.

Tại xã Đại Đồng, cán bộ xã, xóm cùng lực lượng quản lý đê điều phải trực chiến ở đoạn đê thấp, ngăn không cho nước tràn qua.

Sáng 30/9, lực lượng chức năng xã Thanh Liên tiến hành gia cố tuyến đê Sông Giăng.

Sáng 30/9, lực lượng chức năng xã Thanh Liên tiến hành gia cố tuyến đê Sông Giăng.

Đây là đoạn đê thấp của xã Thanh Liên. Hôm qua, nước đã tràn qua thân đê. Dù nước Sông Giăng bắt đầu giảm, tuy nhiên để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, lực lượng vũ trang huyện phối hợp với dân quân tự vệ xã và người dân các xóm được huy động dùng bao cát tăng cao nền đê.

Đây là đoạn đê thấp của xã Thanh Liên. Hôm qua, nước đã tràn qua thân đê. Dù nước Sông Giăng bắt đầu giảm, tuy nhiên để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, lực lượng vũ trang huyện phối hợp với dân quân tự vệ xã và người dân các xóm được huy động dùng bao cát tăng cao nền đê.

Sáng 30/9, đoàn công tác của BCH Quân sự tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đến kiểm tra, động viên lực lượng ứng cứu đê ở Thanh Liên.

Sáng 30/9, đoàn công tác của BCH Quân sự tỉnh do Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã đến kiểm tra, động viên lực lượng ứng cứu đê ở Thanh Liên.

Tại các xã vùng Bích Hào (gồm các xã Thanh Xuân, Thanh Mai Thanh Lâm, Thanh Giang, Thanh Tùng, Thanh Hà..), sáng nay, nước tiếp tục dâng cao. Trong ảnh: Khu vực Chợ Đàng, xã Thanh Xuân nước ngập hơn nửa đình chợ.

Tại các xã vùng Bích Hào (gồm các xã Thanh Xuân, Thanh Mai Thanh Lâm, Thanh Giang, Thanh Tùng, Thanh Hà..), sáng nay, nước tiếp tục dâng cao. Trong ảnh: Khu vực Chợ Đàng, xã Thanh Xuân nước ngập hơn nửa đình chợ.

Một vấn đề đáng lo ngại ở vùng lũ Thanh Chương là nhiều tuyến đường sạt lở. Tại Quốc lộ 46 đoạn ngã ba Chợ Tàu, xã Ngọc Sơn phía bên bờ sông Lam, nước lên đã làm sạt lở tận lan can, đe dọa sự an toàn của tuyến đường.

Một vấn đề đáng lo ngại ở vùng lũ Thanh Chương là nhiều tuyến đường sạt lở. Tại Quốc lộ 46 đoạn ngã ba Chợ Tàu, xã Ngọc Sơn phía bên bờ sông Lam, nước lên đã làm sạt lở tận lan can, đe dọa sự an toàn của tuyến đường.

Đoạn đường mới thi công qua Lèn Thượng, xã Hạnh Lâm bị nước lũ phá đứt.

Đoạn đường mới thi công qua Lèn Thượng, xã Hạnh Lâm bị nước lũ phá đứt.

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đang chỉ đạo các xã vùng thượng huyện hướng dẫn bà con nhân dân nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, nhất là các gia đình nước vào nhà; Thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình bị nạn, bị thiệt hại do mưa lũ; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khi cần, tuyệt đối không để ai thiếu đói; Các xã vùng hạ huyện (Bích Hào, Xuân Lâm) tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con di dời tài sản lên cao, sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; Sau khi nước rút toàn huyện sẽ triển khai ra quân làm giao thông thủy lợi, triển khai đề án sản xuất Vụ Đông năm 2022...

Ông Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện đang chỉ đạo các xã vùng thượng huyện hướng dẫn bà con nhân dân nước rút đến đâu vệ sinh đến đó, nhất là các gia đình nước vào nhà; Thăm hỏi, động viên kịp thời các gia đình bị nạn, bị thiệt hại do mưa lũ; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân khi cần, tuyệt đối không để ai thiếu đói; Các xã vùng hạ huyện (Bích Hào, Xuân Lâm) tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con di dời tài sản lên cao, sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; Sau khi nước rút toàn huyện sẽ triển khai ra quân làm giao thông thủy lợi, triển khai đề án sản xuất Vụ Đông năm 2022...

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.