Ông Shinzo Abe tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

(Baonghean) - Ngày 1/11, ông Shinzo Abe đã được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Nhật Bản trong phiên họp đặc biệt của Quốc hội nước này sau chiến thắng vang dội của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 24/10 vừa qua.

Ông Shinzo Abe
Ông Shinzo Abe "chiếm trọn" số phiếu bầu tại Hạ viện và Thượng viện. Ảnh AP

Theo kết quả bỏ phiếu tại Hạ viện hôm nay, ông Abe, 63 tuổi, đã giành được 312/465 phiếu ủng hộ, trong khi thủ lĩnh đảng Dân chủ Lập Hiến đối lập chỉ giành được 54 phiếu. Còn tại Thượng viện, ông Abe nhận được 151/242 phiếu ủng hộ. Như vậy ông Abe tiếp tục trở thành Thủ tướng thứ 98 của Nhật Bản.

Trước đó, trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 24/10, LDP cầm quyền giành được 284/465 ghế. Cùng với đảng Công minh mới, đối tác của LDP, liên minh cầm quyền nắm trong tay 313 ghế, giành được đa số 2/3 vững chắc tại Hạ viện.

Ngay sau đó, ông Abe sẽ tiến hành thành lập Nội các mới và trình Nhật Hoàng chờ chuẩn y.

Chiến thắng lần này là tiền đề quan trọng để chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe hội đủ thế và lực cho nghị trình kinh tế, quốc phòng và đối ngoại trong 4 năm tới.

Theo giới quan sát, trong nhiệm kỳ mới này, chính sách về kinh tế sẽ được Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là chính sách “Abenomics” vốn đã mang lại nhiều tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế Nhật Bản. Giới doanh nghiệp Nhật Bản phản ứng rất tích cực đối với kết quả bỏ phiếu.

Chủ tịch Liên đoàn kinh tế Nhật Bản, ông Sadayuki Sakakibara cho rằng, kết quả này giúp các chính sách của Chính phủ được triển khai một cách thuận lợi. Ông này cũng nhấn mạnh môi trường an ninh khu vực đang ngày càng căng thẳng hơn và Thủ tướng Abe cần thể hiện vai trò lãnh đạo trong mọi vấn đề trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, chiến thắng này cũng tạo bước tiến cho LDP và Thủ tướng Abe đẩy mạnh tiến trình sửa đổi Hiến pháp. Song, một số nhà phân tích cũng bày tỏ lo ngại, quan điểm cứng rắn của Thủ tướng Abe, đặc biệt là nỗ lực sửa đổi điều 9 Hiến pháp sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nhật Bản với 2 nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông Abe cũng cam kết sẽ tiến hành tăng thuế tiêu dùng từ 8 lên 10% kể từ tháng 10/2019 để tăng cường đảm bảo phúc lợi xã hội và cho phép các nhà máy điện hạt nhân đảm bảo tiêu chuẩn an toàn được vận hành trở lại.

Theo đánh giá, chiến thắng của ông Abe sẽ “có lợi” cho Mỹ. Trong thời gian tới, Tổng thống Donald Trump sẽ tới thăm Nhật Bản – một đối tác mạnh mẽ của Mỹ tại châu Á.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.