Phải coi công tác tư pháp là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018, sáng 25/12.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Lê Thành Long – Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Xuân Đại – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp chủ trì hội nghị. 

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, năm 2017, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện 313 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Qua đó đã hoàn thành 279 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 34 nhiệm vụ (chủ yếu là nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2018), không có nhiệm vụ quá hạn. Bộ đã kịp thời trả lời 117/117 kiến nghị của cử tri qua các kỳ họp Quốc hội; 16/16 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo đúng Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong công tác pháp chế, nhất là xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, giám định tư pháp.

Bộ đã hoàn thành 10 dự thảo văn bản, đề án về hợp tác pháp luật, trong đó đã ban hành “Đề án định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2017 – 2020”; đã đàm phán mới 17 văn kiện hợp tác và tiếp tục thực hiện hơn 30 thỏa thuận, chương trình, kế hoạch hợp tác đã được ký kết.

Ngành đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều quy định bảo đảm tốt hơn các quyền con người, quyền công dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp; chấm dứt tình trạng “nợ đọng” văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt.

Người dân xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương) tìm hiểu các vấn đề tư pháp qua sách báo. Ảnh: Phương Thảo
Người dân xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương) tìm hiểu các vấn đề tư pháp qua sách báo. Ảnh: Phương Thảo

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ công tác tư pháp, pháp chế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; một số nhiệm vụ trọng tâm chưa đạt kết quả cuối cùng như còn tình trạng lùi, rút các dự án luật; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao. Trong thi hành án dân sự, số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều; tình trạng lạm dụng bản sao chứng thực còn nhiều; công tác pháp chế ở nhiều địa phương còn yếu,…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tư pháp trong năm 2017, đồng thời yêu cầu toàn ngành tư pháp trong thời gian tới cần chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, tổ chức thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Chủ tịch nước nhấn mạnh phải coi công tác tư pháp là việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, thân thiện với người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất các nội dung triển khai công tác tư pháp năm 2018, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp,…

Phương Thảo

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.