Phản ứng đầu tiên của Triều Tiên sau tuyên bố 'hủy diệt' của ông Trump

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Donald Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ “hủy diệt hoàn toàn” quốc gia Đông Bắc Á nếu tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ cũng như các đồng minh.

 » Trump cảnh báo Mỹ có thể phải 'huỷ diệt hoàn toàn' Triều Tiên
 

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tới sân bay ở New York ngày 20/9 (Ảnh: Yonhap)
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tới sân bay ở New York ngày 20/9.  Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã tới New York, Mỹ vào sáng sớm ngày 20/9 để tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngay trước khách sạn, ông Ri đã cho biết phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu nước này tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ cũng như các đồng minh.

“Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy có thể khiến chúng tôi sợ hãi bằng những ngôn từ khủng khiếp như vậy, thì đó chỉ là giấc mơ viển vông”, Ngoại trưởng Ri Yong-ho nói.

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Ri đã sử dụng một câu tục ngữ của Triều Tiên, trong đó ngụ ý rằng dù cho bị cản trở hay chỉ trích như thế nào đi chăng nữa, Bình Nhưỡng sẽ vẫn tiếp tục con đường đi của nước này.

Khi được đề nghị đưa ra bình luận về biệt danh “gã tên lửa” mà Tổng thống Donald Trump đặt cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Ri cho biết: “Tôi cảm thấy rất hổ thẹn cho các phụ tá của ông ấy”.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên của ông tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu này, Tổng thống Trump đã lên án chương trình vũ khí của Triều Tiên và đưa ra những cảnh báo sắc lạnh nhằm vào Bình Nhưỡng.

Các nhân viên an ninh hộ tống Ngoại trưởng Triều Tiên tại sân bay ở New York (Ảnh: Yonhap)
Các nhân viên an ninh hộ tống Ngoại trưởng Triều Tiên tại sân bay ở New York. Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Ri đã tới sân bay quốc tế JFK ở New York sau khi quá cảnh tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ja Song-nam đã tháp tùng Ngoại trưởng Ri từ sân bay JFK.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên dự kiến sẽ có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể vào ngày mai 22/6 và gặp gỡ Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một ngày sau đó.

Giới truyền thông đang mong chờ một cuộc gặp song phương giữa phái đoàn Triều Tiên và Mỹ nhân chuyến đi của Ngoại trưởng Ri tới New York. Tuy nhiên, khả năng diễn ra cuộc gặp này được cho là không cao trong bối cảnh 2 nước đang có nhiều căng thẳng như hiện nay.

Triều Tiên thường cử ngoại trưởng tới dự các phiên họp thường niên của Liên Hợp Quốc từ năm 2014. Bình Nhưỡng thường sử dụng diễn đàn quốc tế này để bảo vệ chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời chỉ trích Mỹ.

Theo Dân trí

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".