#Phao cứu sinh

13 kết quả

Dây xích phao cứu sinh bị cắt trộm tại khu vực xã Văn Thành, Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Hàng loạt dây xích gắn phao cứu sinh vừa thả trên kênh ba ra Đô Lương đã bị cắt trộm

(Baonghean.vn)- Thời điểm tháng 6/2023, ngành chức năng cho đóng cọc thép, thả phao cứu sinh dọc kênh ba ra Đô Lương, nhằm đề phòng, chống đuối nước. Tuy nhiên, chỉ mới được mấy tháng đã xảy ra tình trạng hàng loạt các dây xích gắn phao cứu sinh bị kẻ gian cắt trộm tại địa bàn qua huyện Yên Thành.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 14; Nghệ An hướng tới một kỳ thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; Thả phao cứu sinh chống đuối nước trên dòng kênh "tử thần"... là những nội dung chính ngày 27/6.

Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 1: Ẩn họa những bến đò

Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 1: Ẩn họa những bến đò

(Baonghean.vn) - Mặc dù có 15 tuyến sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 1.159,6km, nhưng trên thực tế, hệ thống giao thông đường thủy nội địa ở Nghệ An chủ yếu phục vụ cho hoạt động khai thác cát, sạn, cùng một số bến đò ngang nằm rải rác tại các huyện. Hành khách qua sông trên đò ngang thì chủ quan không mặc áo phao; bến đò chở khách thì chưa có giấy phép vẫn hoạt động; cát, sạn thì khai thác tràn lan gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến dòng chảy... điều này đang gây nên tình trạng lộn xộn trên hệ thống đường thủy nội địa.
điểm tuần

Điểm tuần 8: Tinh thần dân tộc

(Baonghean.vn) - Tinh thần dân tộc là cụm chữ đáng để viết hoa trong tâm khảm của mỗi công dân. Nó không chỉ hiển diện ở những diễn đàn quốc tế tầm cỡ, cũng không chỉ là hành động mang lá cờ Tổ quốc khi đứng trên bục vinh quang…. Mà sự lòng tự tôn ấy phải được vun đắp, bồi trúc từ những hành động nhỏ nhất.
Ảnh đại diện

'Biến' lốp xe thành biển cảnh báo, phao cứu hộ

(Baonghean.vn) -Những lốp xe cũ đã được đoàn thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh “hô biến”, kết hợp với nhiều vật liệu tái chế để sản xuất, sáng chế thành các biển cảnh báo nguy hiểm, biển quan sát giao thông và những tấm phao cứu hộ phòng, chống đuối nước.
đuối nước

Báo động nạn đuối nước trẻ em

(Baonghean.vn) - Thống kê của Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy, trung bình hàng năm giai đoạn từ năm 2010 - 2015 có khoảng 3.000 trẻ em ở Việt Nam bị chết đuối. Đến năm 2016, số trẻ em tử vong do chết đuối là 2.110 trường hợp.
'Phao cứu sinh' cho người nhiễm HIV

'Phao cứu sinh' cho người nhiễm HIV

(Baonghean) - Trung bình tổng chi phí phòng chống HIV/AIDS ở nước ta vào khoảng 1.500 tỷ đồng/ năm, chủ yếu dựa vào nguồn tài trợ, hỗ trợ của các dự án quốc tế. Tuy nhiên, bước sang năm 2017, nguồn kinh phí hỗ trợ này sẽ bị cắt hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, BHYT chính là "phao cứu sinh" cho các bệnh nhân.