Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên cả nước

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, đồng bào, chiến sỹ cả nước, mọi tổ chức tôn giáo, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, bằng khả năng của mình để cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Sáng 27/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi toàn quốc theo hình thức trực tuyến.

Dự Lễ phát động tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp.

a
Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức hội và các doanh nghiệp. Ảnh: Thu Hương

Theo thông tin tại lễ phát động, tính đến sáng ngày 27/5, Việt Nam có tổng cộng trên 4.600 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong nước và 1.490 ca nhập cảnh. Số lượng ca nhiễm bệnh mới tính từ ngày 27/4 đến nay hơn 3.050 trường hợp ở tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại lễ phát động, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài nêu cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, tiếp tục chung tay góp sức, ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; tập trung chủ yếu cho các nội dung: kinh phí mua vaccine, máy thở, thiết bị y tế; hỗ trợ các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng; động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong mọi thời điểm, hoàn cảnh khó khăn nhất, dân tộc Việt Nam luôn thể hiện được ý chí, khí phách kiên cường để vượt qua hiểm nguy. Tại thời điểm này, phẩm chất đó tiếp tục được phát huy. Thể hiện rõ là những tấm gương làm việc tận tụy, quên mình vì nhiệm vụ của lực lượng tuyến đầu và nhân dân ở các địa bàn, các khu cách ly, giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, trong đợt bùng phát lần thứ 4 trong nước cho thấy, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh và rất nguy hiểm, khó lường. Còn trên thế giới mỗi ngày có trên nửa triệu người bị nhiễm dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thu Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt việc cách ly, giãn cách xã hội, tuân thủ khuyến cáo 5K trên tinh thần chống dịch như chống giặc.

Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, đồng bào, chiến sỹ cả nước, mọi tổ chức tôn giáo, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài bằng khả năng của mình, cùng đóng góp nguồn lực để cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần đại đoàn kết, “triệu người như một, thống nhất ý chí và hành động”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch, cùng thực hiện mục tiêu kép một cách hiệu quả nhất.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Hương
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Ngay sau lễ phát động, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đã quyên góp, ủng hộ tiền và hàng hóa, nhu yếu phẩm với tổng trị giá gần 700 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 24/4 đến ngày 26/5, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận số tiền và vật chất ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch hơn 1.300 tỷ đồng.

Tại điểm cầu Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh bằng tình cảm và trách nhiệm, tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền người dân quan tâm công tác phòng, chống dịch, thực hiện cài ứng dụng Bluezone và chấp hành khai báo y tế khi đi, đến các vùng có dịch./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.