Phát động 'Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình'

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), sáng 15/6, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao và UBND thành phố Vinh phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020.
Quang cảnh Lễ phát động
Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: Công Kiên

Dự Lễ phát động có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và 21 huyện, thành, thị.

Bạo lực gia đình luôn là nỗi bức xúc, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, là nguyên nhân làm suy giảm sự bền vững hạnh phúc gia đình. Ngoài những hậu quả về mặt xã hội và nền tảng đạo đức truyền thống, bạo lực gia đình còn tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ phát động. Ảnh: Công Kiên
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ phát động. Ảnh: Công Kiên

Theo số liệu báo cáo, từ năm 2008 đến 2019, ở Nghệ An có 8.390 vụ bạo lực gia đình. Con số này có thể chưa phản ánh đầy đủ song cũng cho thấy mức độ vi phạm và công tác phòng, chống bạo lực gia đình cần phải đặc biệt quan tâm và sớm được giải quyết trên cả 3 nhóm vấn đề: Ngăn ngừa không để xảy ra hành vi bạo lực; phát hiện sớm, xử lý kịp thời hành vi bạo lực và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

 “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” tỉnh Nghệ An năm 2020 được phát động nhằm mục đích đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, tạo hiệu ứng tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình...
Đồng chí
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thực hiện nghiêm túc các quy định về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, các địa phương, tổ chức đoàn thể các cấp cần tích cực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; tạo điều kiện để mọi người có cơ hội sống trong môi trường gia đình và xã hội an toàn, hạnh phúc.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý hiệu quả về bạo lực gia đình.

Giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa, con người Nghệ An phát triển bền vững...

đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố đã tiến hành ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Công Kiên

Tại Lễ phát động, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã và thành phố đã tiến hành ký cam kết thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Sau Lễ phát động, các thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực gia đình; cán bộ, công nhân viên Sở Văn hóa và Thể thao và các huyện, thành thị tổ chức diễu hành trên một số tuyến đường để tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

diễu hành trên một số tuyến đường để tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Diễu hành tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Ảnh: Công Kiên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.