Phát hiện hàng chục bao tải lợn chết vứt dưới cống gần đầu nguồn sông Lam

Văn Lý - Thanh Phúc

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 23/10, người dân vùng Rú Nguộc (Thanh Chương) phát hiện hàng chục bao tải lợn chết bị vứt xuống cống gần khu vực sông Lam.
Theo chứng kiến của P.V vào sáng 23/10, tại bến đò rú Nguộc thuộc địa phận xã Ngọc Sơn xuất hiện khoảng 10 bao tải là lợn chết xuống tại mương thoát nước từ rú Nguộc xuống sông Lam, gây mùi hôi thối mỗi khi đi qua đoạn đường này.
Hơn 10 bao tải lợn chết vứt xuống cống gần Rú Nguộc (Thanh Chương). Ảnh: V.L
Hơn 10 bao tải lợn chết vứt xuống cống gần Rú Nguộc  (Thanh Chương). Ảnh: V.L 
Ông Ngũ Văn Nghĩa là người thường xuyên chèo đò qua bến đò này bức xúc cho biết, hơn 1 tháng nay một số người dân tự ý đem các bì lợn chết đổ xuống mương thoát nước cạnh bến đò và vứt một số bì tải lợn chết ngay bên lề đường lên xuống của bến đò này gây ô nhiễm môi trường kinh khủng.
Khu vực người dân vứt lợn nằm sát mép sông Lam. Ảnh: Văn Lý
Khu vực người dân vứt lợn nằm sát mép sông Lam. Ảnh: Văn Lý

Khu vực người dân vứt lợn chết là một cái cống nước lớn từ núi Nguộc đổ thẳng ra sông Lam. Việc làm này sẽ khiến nước sông Lam đoạn qua đây bị ô nhiễm. Nghiêm trọng hơn là dịch tả lợn châu Phi sẽ càng lây lan rộng hơn.

Chiều 23/10, cơ quan chức năng có mặt, tiến hành mang số lợn vứt tại đây đi tiêu hủy. Ảnh: Văn Lý
Chiều 23/10, cơ quan chức năng có mặt, tiến hành mang số lợn vứt tại đây đi tiêu hủy. Ảnh: Văn Lý
Người dân qua đường cho biết tình trạng vứt lợn chết tại rú Nguộc rất phổ biến. Ảnh: V.L
Người dân qua đường cho biết tình trạng vứt lợn chết tại rú Nguộc rất phổ biến. Ảnh: V.L 
Tình trạng người dân vứt lợn chết xuống mép sông Lam sẽ dẫn đến những nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, phát tán dịch bệnh. Ảnh: Văn Lý
Tình trạng người dân vứt lợn chết xuống mép sông Lam sẽ dẫn đến những nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, phát tán dịch bệnh. Ảnh: Văn Lý
Không riêng gì khu vực rú Nguộc mà nhiều khu vực khác tại huyện Thanh Chương cũng đang xảy ra tình trạng người dân vứt lợn chết bừa bãi.
Trước đó, ngày 22/10, người dân phát hiện xác 1 con lợn trọng lượng khoảng 30 kg trên đường giao thông nội đồng xóm Thịnh Đại, xã Thanh Khê (Thanh Chương). Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, chính quyền xã đã tiêu hủy theo quy định, đồng thời phun tiêu độc, khử trùng tại các điểm trên. Vào ngày 20/10, người dân xã Thanh Khê (Thanh Chương) cũng phát hiện tại hố rác của xã có 1 bao tải đựng 11 con lợn con đang phân hủy.
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Thanh Khê từ ngày 23/9, tính đến nay đã tiêu hủy  trên 5,5 tấn lợn với  gần 140 con, ở 5 xóm, 13  hộ. 
Sáng 23/10, lực lượng chức năng vừa tiêu hủy 55 con lợn rừng với trọng lượng trên 1,1 tấn của hộ anh Hoàng Đình Khởi ở xóm Yên Lạc.
“Tổng đàn lợn ở xã Thanh Khê không lớn, 100% chăn nuôi nông hộ với quy mô nhỏ lẻ, nguồn nước, nguồn thức ăn tận dụng nên khi có dịch thì bùng phát khá nhanh. Hiện dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn diễn biến phức tạp, hầu như ngày nào cũng có lợn tiêu hủy”, chị Nguyễn Thị Thắm - cán bộ Thú y xã Thanh Khê cho biết.
Không chỉ tại xã Ngọc Sơn, tại xóm Thịnh Đại, xã Thanh Khê (Thanh Chương), người dân phát hiện lợn chết bị vứt dọc đường. Ảnh do xã Thanh Khê cung cấp
Không chỉ tại xã Ngọc Sơn, tại xóm Thịnh Đại, xã Thanh Khê (Thanh Chương), người dân phát hiện lợn chết bị vứt dọc đường. Ảnh do xã Thanh Khê cung cấp

Do dịch kéo dài nên hiện tại nhiều nơi đã xuất hiện tâm lý chủ quan với dịch khiến công tác phòng dịch có phần bị lơ là. Thứ hai, ý thức người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh còn kém, vẫn còn hiện tượng bán chạy lợn, giấu dịch và vứt xác lợn bừa bãi ra môi trường. Cá biệt, có nhiều hộ lại chuyển đàn từ địa phương có dịch sang địa phương chưa có dịch nhờ “nuôi hộ”, do đó, nguy cơ phát tán, lây lan dịch bệnh rất nhanh.

Ông Đào Quang Biên - Trạm trưởng Trạm Thú y Thanh Chương 

Được biết, trên địa bàn huyện Thanh Chương hiện đã có 26 xã, thị trấn có dịch tả lợn châu Phi.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.