Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu chỉ đạo sơ tán người dân Kỳ Sơn khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm

(Baonghean.vn) - Sau khi họp khẩn với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn vào tối 2/10, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu tiếp tục chỉ đạo nhanh chóng sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét.
Clip: Tiến Đông; Kỹ thuật: Lâm Tùng
Trận lũ quét đã khiến 14 nhà bị trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập nặng, 19 nhà sạt lở, 2 xe ô tô bị trôi, 10 ô tô bị ngập trong bùn đất. Tuyến đường Mường Xén - Tây Sơn có 4 điểm bị thiệt hại nghiêm trọng không thể qua lại được. Quốc lộ 7 bị sạt lở 10 điểm nặng. Lũ quét cũng đã khiến cho 1 cháu bé 4 tháng tuổi tại bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) bị nước cuốn trôi. Trong ảnh: đoàn công tác tiếp tục kiểm tra các điểm bị lũ quét. Ảnh: Tiến Đông

Trận lũ quét đã khiến 14 nhà bị trôi hoàn toàn, 100 nhà bị ngập nặng, 19 nhà sạt lở, 2 xe ô tô bị trôi, 10 ô tô bị ngập trong bùn đất. Tuyến đường Mường Xén - Tây Sơn có 4 điểm bị thiệt hại nghiêm trọng không thể qua lại được. Quốc lộ 7 bị sạt lở 10 điểm nặng. Lũ quét cũng đã khiến cho 1 cháu bé 4 tháng tuổi tại bản Sơn Hà (xã Tà Cạ) bị nước cuốn trôi. Trong ảnh: đoàn công tác tiếp tục kiểm tra các điểm bị lũ quét. Ảnh: Tiến Đông

Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn là một trong những địa điểm hứng chịu hậu quả nặng nề của trận lũ quét. Ảnh: Tiến Đông

Trung tâm Chính trị huyện Kỳ Sơn là một trong những địa điểm hứng chịu hậu quả nặng nề của trận lũ quét. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều hộ dân đã vội vã bỏ lại nhà cửa, đồ đạc để kịp chạy thoát thân khỏi cơn lũ dữ. Ảnh: Tiến Đông

Nhiều hộ dân đã vội vã bỏ lại nhà cửa, đồ đạc để kịp chạy thoát thân khỏi cơn lũ dữ. Ảnh: Tiến Đông

Bà Ngân Thị Tâm, 71 tuổi, trú tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ đã may mắn chạy thoát lên cao vào sáng nay khi nước lũ cuốn theo đất, đá ầm ầm đổ về. Dù không thiệt hại về người nhưng nhà cửa của bà đã bị tàn phá nặng nề. Ành: Tiến Đông

Bà Ngân Thị Tâm, 71 tuổi, trú tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ đã may mắn chạy thoát lên cao vào sáng nay khi nước lũ cuốn theo đất, đá ầm ầm đổ về. Dù không thiệt hại về người nhưng nhà cửa của bà đã bị tàn phá nặng nề. Ành: Tiến Đông

Chị Kha Thị May, trú tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ cũng may mắn dắt được các con đi sơ tán lên vùng cao hơn. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã chỉ đạo huyện Kỳ Sơn phải sơ tán hết người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để ai ở lại những nơi có nguy cơ lũ quét, bởi tình hình nước lũ hiện nay rất khó lường trước. Ảnh: Tiến Đông

Chị Kha Thị May, trú tại bản Hoà Sơn, xã Tà Cạ cũng may mắn dắt được các con đi sơ tán lên vùng cao hơn. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã chỉ đạo huyện Kỳ Sơn phải sơ tán hết người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để ai ở lại những nơi có nguy cơ lũ quét, bởi tình hình nước lũ hiện nay rất khó lường trước. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.