Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng một số sở, ban, ngành liên quan.

Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An được tổ chức đồng thời với Lễ khai giảng năm học mới. Những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách, song với sự chủ động trong hướng đi nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển nhà trường trong tình hình mới, cộng với sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, nhà trường đã đạt được kết quả đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực.

bna_Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại Lễ khai giảng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại Lễ khai giảng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Kết quả đó đã thể hiện qua công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các bậc học từ Mầm non đến THCS, công tác đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài từ bậc học THCS đến cán bộ của nước bạn Lào và việc tuyển sinh, nhập học năm học 2023 - 2024 của khối học sinh phổ thông.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tất cả đội ngũ giáo viên, sinh viên đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Sư phạm; đồng thời chúc tập thể nhà trường một năm học mới nhiều thắng lợi, thành công.

bna_Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng lãng hoa chức mừng. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, nhất là hiện nay các ngành đào tạo bậc cao đẳng như mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã bị thu hẹp. Bên cạnh đó, đồng chí ghi nhận sự nỗ lực của tập thể nhà trường, từ khó khăn thách thức, hãy xem đây là cơ hội đổi mới.

bna_Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể chức mừng. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

Với truyền thống của một ngôi trường sư phạm đã có lịch sử 64 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu hi vọng trong thời gian tới, nhà trường cần quan tâm đa dạng hóa các hình thức đào tạo, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng để có thể xây dựng, mở rộng thêm mô hình giáo dục cấp Trung học phổ thông, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay. Xác định mục tiêu trong tương lai không xa, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, đảm bảo các điều kiện để phát triển nâng cấp trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thành trường Đại học với đầy đủ các khoa, ngành đào tạo, thu hút được nhiều sinh viên và là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà và trên cả nước; phấn đấu phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo của khu vực Bắc Trung Bộ theo mục tiêu của Nghị quyết số 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

IMG_20231116_113851.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh cho giáo viên có thành tích cao trong công tác giáo dục và đào tạo của Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Ảnh: Minh Thế

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMT tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã trao tặng lẵng hoa, quà tới tập thể nhà trường; trao Bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo.

Sáng cùng ngày, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã đến thăm và chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

bna_Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trò chuyện với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trò chuyện với tập thể cán bộ, giáo viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thăm nhà trường, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng các thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Chúc mừng nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhắc lại vai trò quan trọng của giáo dục và khẳng định những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

bna_Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các thành viên trong đoàn chúc mừng tâp thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các thành viên trong đoàn chúc mừng tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tại Nghệ An, giáo dục luôn được quan tâm, đầu tư và tỉnh xem đào tạo nguồn nhân lực là một trong ba mục tiêu mũi nhọn của tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng cho biết, hiện nay Nghệ An là một trong những tỉnh thu hút vốn FDI đứng đầu cả nước và mỗi năm cần hàng chục nghìn lao động chất lượng cao. Từ thực tế trên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tập thể Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh phát huy truyền thống của ngôi trường hơn 60 năm tuổi để nâng cao chất lượng đào tạo. Trong đó, cần phát huy điểm mạnh của trường là đào tạo nghiên cứu khoa học ứng dụng và thực hành. Bên cạnh đó, cần phối hợp với các khu công nghiệp để đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Hiện, Nghệ An cũng đang thực hiện Nghị quyết 39 - NQ/TW của Bộ Chính trị và thành phố Vinh là trung tâm về giáo dục và đào tạo. Với nhiệm vụ quan trọng này, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh với vai trò là trường trọng điểm quốc gia cần có chiến lược đào tạo phù hợp. Đồng thời, cần phát huy truyền thống thế mạnh của trường trong các ngành đào tạo, có kết nối với doanh nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế để giao lưu học thuật, tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.