Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 07/3, đoàn công tác Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc.
Tham gia đoàn công tác có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Ban trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ngành.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Huyện ủy và các phòng, ban liên quan.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Kết luận số 189-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014 - 2020”; Kết luận số 95-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án 01 "Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016 - 2020".

NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Nghi Lộc là huyện đồng bằng ven biển, có diện tích tự nhiên 34.770,43 ha với địa hình đa dạng. Toàn huyện có 29 xã, thị trấn, trong đó có 7 xã vùng núi, 6 xã ven biển. Trong đó, có 21 xã, thị trấn với 115 xóm có đồng bào Công giáo. Đảng bộ huyện Nghi Lộc hiện có 67 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 28 Đảng bộ xã, 01 Đảng bộ thị trấn và 38 Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp. Toàn huyện có 455 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Kết luận 189, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã chỉ đạo Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung rà soát, căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn để thành lập các tổ chức trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Huyện ủy tập trung chỉ đạo cơ sở phát hiện, tạo nguồn trong các doanh nghiệp, đồng thời cử 71 công nhân các Công ty, nhà máy đi học các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng.

Riêng trong năm 2022, Huyện ủy Nghi Lộc đã mở 02 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 63 công nhân thuộc Nhà máy may Nghi Lâm và Chi nhánh Công ty TNHH Thiên Phú - Nhà máy sản xuất bao bì Carton, hướng tới thành lập và ra mắt Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Khánh Hợp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Trong 02 năm huyện Nghi Lộc thành lập thêm được 04 tổ chức Công đoàn, đưa tổng số các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Công đoàn lên 23 đơn vị. Từ tháng 6/2020 đến nay, Nghi Lộc đã kết nạp được 8 đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân.

Về thực hiện Kết luận 95, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên, đặc biệt đối với các đơn vị vùng Đề án 01. Qua đó, đã có 46 đối tượng nguồn đã tham gia các lớp cảm tình Đảng và 29 đối tượng được dự kiến sẽ cử tham gia bồi dưỡng cảm tình Đảng trong năm 2023.

Trong năm 2021 và 2022, Huyện ủy Nghi Lộc kết nạp được 03 đảng viên là giáo dân, trong đó có 01 đảng viên vùng Đề án 01; kết nạp 03 đảng viên tại vùng Đề án 01, góp phần giảm số xóm không có đảng viên tại chỗ từ 13 xóm xuống còn 12 xóm.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Qua thực hiện các Đề án, Kết luận của tỉnh; Nghị quyết, Đề án của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc đã tổng kết được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm chưa có chi bộ, chưa có đảng viên; phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời, từ tình hình thực tế trên địa bàn huyện, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch trong đó xác định việc phát triển đảng viên ở các xóm chưa có đảng viên và xóm có nguy cơ không còn chi bộ; phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ trọng tâm.

Làm việc với đoàn công tác Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc cũng đã có kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc ở một số dự án đang thực hiện trên địa bàn như chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tưới một số xã vùng trọng điểm trồng lúa; công tác bồi thường, di dời của Dự án bãi rác thải Nghi Yên,… Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc cũng đề nghị tỉnh cho phép để lại 100% tiền sử dụng đất tại 10 xã thuộc Khu kinh tế Đông nam; phân cấp thu ngân sách cho huyện đối với các dự án, nhà máy, doanh nghiệp ngoài Khu kinh tế Đông Nam; nâng cấp tuyến đường Đức Thiết thành Tỉnh lộ,…

Đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trả lời các kiến nghị đề xuất, đồng thời có những ý kiến trao đổi, góp ý với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc về một số nội dung như: Tập trung lãnh đạo và thực hiện giải vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu Quốc gia; quan tâm đến công tác an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và môi trường sinh thái trên địa bàn; tập trung thực hiện giải phóng hành lang an toàn giao thông; tăng cường thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đường giao thông nông thôn; vận động người dân bàn giao, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường ven biển; tập trung giải quyết ô nhiễm tồn đọng của bãi rác thải Nghi Yên;...

CHĂM LO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN LỰC

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, cũng như thực hiện Đề án 01, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc cần bám sát định hướng và quy hoạch chung của tỉnh, chú trọng quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có tính kết nối chặt chẽ, liên thông, khớp nối với thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò gắn với vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục phát huy lợi thế vùng phụ cận, các khu công nghiệp, huy động tối đa cho các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo bước chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu kinh tế.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chú trọng phát triển kinh tế biển và các loại hình dịch vụ, du lịch; chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao; tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, huyện Nghi Lộc phối hợp với các sở, ngành liên quan, tập trung giải quyết những vướng mắc còn tồn tại liên quan đến bãi rác thải Nghi Yên.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tích cực xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có tiềm năng, có uy tín, được nhân dân ghi nhận để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhân lực cho các dự án, các nhà máy triển khai trên địa bàn, cho Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, Nghi Lộc cần đổi mới các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các hệ thống chính trị với các chức sắc, hội đoàn tôn giáo, xây dựng mối đoàn kết lương - giáo và cộng đồng dân cư.

Đoàn công tác tham quan, thực tế dây chuyền sản xuất của Nhà máy Slabstone Trung Đô tại xã Nghi Văn. Ảnh: Thành Cường

Đoàn công tác tham quan, thực tế dây chuyền sản xuất của Nhà máy Slabstone Trung Đô tại xã Nghi Văn. Ảnh: Thành Cường

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc Nhà máy Slabstone Trung Đô tại xã Nghi Văn (Nghi Lộc), nơi hiện có 170 lao động. Đầu năm 2023, nhà máy đã thành lập được Chi bộ trong doanh nghiệp với 7 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Trung Đô./.

tin mới

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.