Phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do

(Baonghean.vn) - Ngày 8/1, tại TP Vinh, Bộ Công thương và Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin về một số Hiệp định thương mại tự do cho các tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Quảng Trị).

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế; Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; các sở, ban, ngành, các cơ quan quản lý; UBND các huyện thành, thị; đại diện các Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh.

các đại biểu tham gia hội nghị

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu khai mạc hội nghị

Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền khẳng định: Hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta thời gian qua có nhiều tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, làm đổi mới tư duy, đổi mới công nghệ sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư.

Tuy nhiên so với yêu cầu, đòi hỏi và tính cạnh trạn khốc liệt của quá trình hội nhập quốc tế thì sự hội nhập của chúng ta vẫn còn hạn chế. Việc triển khai những thông tin về hội nhập sẽ giúp các cấp ngành, doanh nghiệp nhận thức đầy đủ hơn về tính đa dạng, phức tạp cũng như những thuận lợi, thách thức để từ đó có thể chủ động tham gia hội nhập cũng như tận dụng các lợi thế của địa phương để vượt qua các khó khăn, thách thức

Các đại biểu được nghe giới thiệu, phổ biến về các nội dung: Cơ hội và thách thức từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu; Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-  EU và Hiêp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Kết quả, cơ hội và thách thức, một số khuyến nghị; Giới thiệu cam kết về thuế trong khuôn khổ Hiệp định TPP, EVFTA. Trong đó có những nội dung cụ thể của Hiệp định TPP như: Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, các quy định xung quanh hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các cam kết về lĩnh vực môi trường khi tham gia TPP. 

Hay các nội dung chủ yếu của Hiệp định FTA với các đối tác chủ yếu như Nga, Belarus, Kazakhstan…; những cơ hội cho Việt Nam khi Nga đang cấm vận một số sản phẩm nông sản, thực phẩm của các nước Phương Tây; Việt Nam cũng là nước đầu tiên ký FTA với Liên minh nên được hưởng lợi trong khi các nước khác còn phải chịu thuế MFN… Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần có những giải pháp ngay từ bây giờ để vượt qua các khó khăn, thách thức như sự cạnh tranh gay gắt với các quốc gia khác có nguồn cung sản phẩm tương tự, khoảng cách xa về địa lý...

1
Đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương nêu rõ: Hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng luôn đi kèm với các rủi ro, thách thức. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cũng như của Việt Nam trong 30 năm đổi mới, hội nhập vừa qua cho thấy, mặt thuận lợi sẽ là cơ bản, chủ yếu, còn rủi ro và thách thức có thể kiểm soát được nếu có sự thống nhất về nhận thức và hành động để phòng chống rủi ro.

Các nhà quản lý, doanh nghiệp cần có sự nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo để có thể tận dụng tốt các thời cơ, thuận lợi cũng như đề ra được những giải pháp kịp thời, phù hợp để khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức./.

                        Phú Hương

tin mới

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Cho ý kiến về Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ đến năm 2045

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chung Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai và lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các hạng mục đầu tư; cũng như quản lý các dự án, quản lý đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.