Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Thái Hoà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong  không khí tươi vui phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi đã về chung vui với bà con nhân dân xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hoà.

Sáng 14/11, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hoà.
Cùng dự còn có ông Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con nhân dân xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu.

Không khí tươi vui, rộn ràng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hoà. Clip: Diệp Thanh

Xóm Đông Quang có diện tích 70,3 ha, cách trung tâm xã 6km về phía Tây với 204 hộ, 820 nhân khẩu. Là một xóm thuần nông, xa khu trung tâm, xa chợ, địa hình trải dài, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, việc làm và đời sống sinh hoạt nhưng với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con đã đoàn kết phấn đấu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, môi trường. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, tình làng nghĩa xóm gắn bó, đoàn kết.

bna_đc Nguyễn Như Khôi dự ngày đại đoàn kết Thái Hoà. Ảnh Diệp Thanh1.JPG
Sự kiện được tổ chức công phu với sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân. Ảnh: Diệp Thanh

Trong năm 2023, công tác tuyên truyền, vận động, huy động nội lực nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Xóm huy động được nguồn kinh phí để hoàn thiện 7 công trình như đường cờ, đường cây, sơn sửa cổng chào, nâng cấp sân khấu xóm, mua sắm cơ sở vật chất, làm mới một sân bóng chuyền, nâng cấp và làm mới 800m đường giao thông nông thôn theo chuẩn nông thôn mới, 100m kè mương thoát nước...

Có được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, sự phối hợp đồng bộ trong Ban chấp hành chi uỷ, ban cán sự xóm, ban công tác Mặt trận và sự quan tâm của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc xã.

bna_đc Nguyễn Như Khôi dự ngày đại đoàn kết Thái Hoà. Ảnh Diệp Thanh7.JPG
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi tin tưởng, với truyền thống văn hoá tốt đẹp và sự chăm chỉ, cần cù, xóm Đông Quang nói riêng, thị xã Thái Hoà nói chung sẽ ngày một phát triển, đời sống bà con ngày càng ấm no. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự ngày hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận công tác tổ chức chuyên nghiệp, bài bản của cán bộ, nhân dân xóm Đông Quang và chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của bà con trong thời gian qua. Đồng thời, thông tin thêm cho bà con xóm Đông Quang tình hình kinh tế xã hội toàn tỉnh trong 10 tháng đầu năm, đặc biệt là những định hướng phát triển của tỉnh từ Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhắc lại sự kiện Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu vào dịp này cách đây 62 năm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân mong muốn bà con xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu nói riêng và thị xã Thái Hoà nói chung nỗ lực hơn nữa để phát triển địa phương, gặt hái thêm những thành công mới, nâng cao đời sống, góp phần đưa Thái Hoà trở thành đô thị động lực, trung tâm của vùng Tây Bắc.

Trong không khí thân tình của ngày hội lớn, ông Nguyễn Như Khôi gợi mở những năm sau, ngày hội nên tổ chức nhẹ nhàng, ấm cúng vào buổi tối để người dân có thể tham gia đông đủ mà không ảnh hưởng đến công việc. Ngoài ra, nếu năm sau Đông Quang thành công xoá được 2 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ về thăm lại xóm, tặng quà cho bà con làm ăn giỏi và những hộ thoát nghèo.

Cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ, động viên của lãnh đạo cấp tỉnh, cán bộ và người dân xóm Đông Quang hứa sẽ nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa những gửi gắm, mong muốn của Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

bna_đc Nguyễn Như Khôi dự ngày đại đoàn kết Thái Hoà. Ảnh Diệp Thanh5.JPG
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi và Bí thư Thị ủy Thái Hòa Phạm Tuấn Vinh trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Tại sự kiện, UBND xã Đông Hiếu cũng đã khen thưởng 5 gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa 3 năm liên tục tiêu biểu 2021-2023 tại xóm Đông Quang.

Cũng dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi đã trao 10 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Thị ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Thái Hòa cũng trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

bna_đc Nguyễn Như Khôi dự ngày đại đoàn kết Thái Hoà. Ảnh Diệp Thanh13.JPG
Các đại biểu thăm hỏi, chung vui với bà con nhân dân trong ngày hội lớn. Ảnh: Diệp Thanh

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo thị xã cũng đã có những phần quà chung vui với bà con xóm Đông Quang.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nét đẹp truyền thống quý báu, là cơ hội tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, từ đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.