Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quà Tết cho người nghèo tại huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trao quà và chúc Tết người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thanh Chương, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

bna-mh6-7598.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quà Tết cho người nghèo xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 26/1, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vinh tổ chức trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Thanh Chương.

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia trao quà, có đồng chí Nguyễn Hải Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương.

bna-mh10-4465.jpg
Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Thanh Chương và đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vinh trao quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã Thanh Hương. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn công tác của HĐND tỉnh đã trao 100 suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 4 xã: Thanh Hương, Thanh Thịnh, Thanh Mỹ và Ngọc Lâm. Mỗi suất gồm tiền mặt và hiện vật, trị giá 700.000 đồng.

Trực tiếp trao những món quà Tết để những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn 4 xã đón Tết cổ truyền của dân tộc đủ đầy và đầm ấm hơn, đồng chí Nguyễn Nam Đình khẳng định: Kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đi lên, song bên cạnh đó, vẫn còn những gia đình khó khăn. Qua rà soát, hiện toàn tỉnh đang còn 95.396 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 10,92% dân số.

bna-mh-1015.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và xã hội quan tâm.

Minh chứng nổi bật là trong năm 2024, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, toàn tỉnh đã huy động để hoàn thành, bàn giao hơn 7.500 ngôi nhà mới cho người dân vào ở.

bna-mh8-3875.jpg
Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Chương tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Thịnh. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, tiếp tục chủ trương chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024 của Tỉnh ủy, mặc dù trong điều kiện kinh tế sau đại dịch Covid-19 gặp nhiều khó khăn, song đến thời điểm này, toàn tỉnh đã huy động hơn 141 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết đầy đủ, hạnh phúc hơn.

bna-mh1-1144.jpg
Đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trao tặng quà Tết cho người nghèo 4 xã tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đánh giá cao vai trò của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Chương, thời gian qua đã quan tâm làm tốt công tác an sinh, góp phần vào thành tích chung của tỉnh về công tác này, đồng thời, mong muốn các cấp địa phương tiếp tục chăm lo hơn nữa để “không ai bị bỏ lại phía sau”, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

bna-mh3-8127.jpg
Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trao quà Tết cho người nghèo tại 4 xã, huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa
bna-mh12-1535.jpg
Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vinh trao quà Tết cho người nghèo tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Mai Hoa

Chúc Tết các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Giáp Thìn ấm áp, sum vầy và vui vẻ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.