Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng người dân Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, đồng chí Lê Hồng Vinh  - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, nhân dân xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn; đại diện Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các ban, ngành, hội, đoàn thể huyện Anh Sơn.

Vui mừng hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cấp uỷ chi bộ các thôn 2 và thôn 3 đã nêu bật các phong trào, phần việc mà cán bộ và người dân đã nỗ lực thực hiện trong suốt thời gian qua.

bna_tam sơn..JPG
Các đại biểu và đông đảo người dân xã Tam Sơn cùng dự lễ kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 3, xã Tam Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Liên thôn 2 và 3 của xã Tam Sơn (Anh Sơn) có 317 hộ gia đình với tổng số 1.349 nhân khẩu, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, kết hợp kinh doanh buôn bán.

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, hàng năm các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được người dân thôn 2, thôn 3 hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả. Nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt.

Đặc biệt, Ban công tác Mặt trận liên thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi trong khu dân cư.

bna_le hong vinh.JPG
Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân xã Tam Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, người dân không ngừng đầu tư phát triển kinh tế nên đời sống của bà con 2 thôn từng bước được ổn định, thu nhập bình quân hiện nay ước đạt 34,6 triệu đồng/người/năm, so năm 2022 tăng 1,5 triệu đồng/người/năm. Hộ giàu, khá ngày càng tăng, hộ nghèo hiện còn 63 hộ, cận nghèo còn 97 hộ.

Bà con xã Tam Sơn cũng luôn ý thức thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong đám cưới, đám tang và trong các lễ hội. Tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn, con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ...

bna_tam sơn4.JPG
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do người dân thôn 2 và thôn 3 biểu diễn. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu chung vui với người dân liên thôn 2, thôn 3, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh biểu dương các tập thể, cá nhân đã tích cực và có thành tích trong tham gia các phong trào ở địa phương.

Xã Tam Sơn tuy còn gặp khó khăn về hạ tầng, xa trung tâm huyện nhưng chính quyền, người dân đã nỗ lực chăm lo, giữ gìn được khối đại đoàn kết; hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo ngày càng giảm; cơ sở vật chất được xây dựng ngày một khang trang. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao.

bna_trao qua.JPG
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị cán bộ và người dân quan tâm phát huy hơn nữa trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, các chương trình mục tiêu Quốc gia, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư, xoá đói giảm nghèo, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đùm bọc nhau trong cuộc sống, nhất là giúp đỡ người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

bna-trao qua 10 suất.JPG
10 hộ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà hỗ trợ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh đó, cộng đồng dân cư tiếp tục phát huy dân chủ, giữ kỷ cương sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia phong trào toàn dân phòng chống tội phạm, nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Phát huy, giữ gìn truyền thống, xây dựng nếp sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng gắn kết cộng đồng, nhất là xây dựng gia đình văn hoá, làng bản văn hoá; đẩy mạnh phong trào “ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền”. Đồng thời, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả thiết thực, phù hợp.

Dịp này, đồng chí Lê Hồng Vinh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng 10 suất quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn của thôn 2 và thôn 3, xã Tam Sơn, mỗi suất quà 1 triệu đồng; tặng quà lưu niệm bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho cán bộ, nhân dân liên thôn 2 và thôn 3.

Nhân dân xã Tam Sơn vui văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết. Clip: Hoài Thu

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.