Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Ngày 21/11, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri cụm các xã: Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Mai, Thanh Lâm và Thanh Xuân (huyện Thanh Chương).

Cùng tham gia buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Lô Thị Kim Ngân - Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh; Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương và các đại biểu HĐND huyện Thanh Chương được bầu tại xã Thanh Tùng, lãnh đạo huyện Thanh Chương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Phan Quỳnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương. Ảnh: Phan Quỳnh

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đại biểu HĐND tỉnh Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông báo đến cử tri dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phan Quỳnh
Đại biểu HĐND tỉnh Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông báo đến cử tri dự kiến nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Phan Quỳnh

Cùng tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện Thanh Chương Nguyễn Cao Thanh - Trưởng phòng Nội vụ đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình kinh tế - xã hội huyện thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước.

Ông Phan Văn Hải - Cử tri xóm 5, xã Thanh Tùng đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Phan Quỳnh
Ông Phan Văn Hải - Cử tri xóm 5, xã Thanh Tùng đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Phan Quỳnh

Tại hội nghị, phản ánh khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới ở cơ sở sau khi sáp nhập các xóm trên địa bàn xã, cử tri đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện có ý kiến với cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ xóm, xã xi măng kịp thời để xây dựng đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa; hỗ trợ xây dựng chùa Sông ở xóm 5; xây dựng cầu Đồng Lác tại xóm 1; hỗ trợ nâng cấp trạm bơm Thanh Hà.

Cử tri Nguyễn Xuân Tân ở xã Thanh Tùng đề nghị đại biểu HĐND các cấp quan tâm đến vấn đề đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn. Ảnh: Phan Quỳnh
Cử tri Nguyễn Xuân Tân ở xã Thanh Tùng đề nghị đại biểu HĐND các cấp quan tâm đến vấn đề đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn. Ảnh: Phan Quỳnh

Cử tri cũng đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện quan tâm đến việc giải quyết hồ sơ tồn đọng trong cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là đối với các hộ dân ở dọc đường mòn Hồ Chí Minh; quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách cho các đồng chí công an viên đã đủ thời gian công tác theo quy định. Cùng với đó, cử tri đề nghị đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện quan tâm, có ý kiến với cơ quan chức năng hỗ trợ các trường học trên địa bàn xã xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tham gia buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Quỳnh
Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tham gia buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Quỳnh

Những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện đã được lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban UBND huyện Thanh Chương trao đổi và trả lời cụ thể. Trong đó, lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện đã trao đổi về các nguyên nhân dẫn đến không thực hiện được hoặc, chậm được cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như đã hướng dẫn quy trình, thủ tục để thực hiện cấp đổi, cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết trên địa bàn xã Thanh Tùng có 150 hộ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã có 48 hộ được cấp, các hộ còn lại chưa được cấp là vì không cung cấp được hồ sơ, một số hộ trước đây được cấp đất trái thẩm quyền...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi một số nội dung cử tri xã Thanh Tùng quan tâm. Ảnh: Phan Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao đổi một số nội dung cử tri xã Thanh Tùng quan tâm. Ảnh: Phan Quỳnh

Thông tin thêm những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết mặc dù có nhiều khó khăn nhưng bằng quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt 9,23%, thu ngân sách đạt trên 17 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút các dự án FDI, từ đầu năm đến nay tỉnh đã thu hút các dự án có tổng nguồn vốn đầu tư hơn 900 triệu USD, lần đầu tiên Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri xã Thanh Tùng cũng như các xã trong cụm Bích Hào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đã trao đổi và trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, những vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ chuyển tải đến các cơ quan cấp trên giải quyết.

Riêng đối với việc hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng đường giao thông nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết sẽ chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ đấu thầu để cấp cho các địa phương.

Liên quan đến việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu UBND huyện Thanh Chương tiến hành rà soát, xem xét nguyên nhân để có trả lời, hướng dẫn cho người dân thực hiện đúng hồ sơ thủ tục theo quy định.

Đối với việc xây dựng các nhà văn hóa xóm, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát, xem xét lựa chọn vị trí phù hợp để giữ lại nhà văn hóa đã có hoặc xây mới nhằm đảm bảo nơi sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xóm sau sáp nhập.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.