'Phớt lờ' Chỉ thị 16, hàng loạt cửa hàng dọc quốc lộ 1A tại Nghệ An vẫn mở cửa

(Baonghean.vn) - Bất chấp Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều cửa hàng buôn bán, kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn hoạt động như bình thường.
PV ghi lại nhiều hình ảnh cửa hàng trên địa bàn huyện này mở cửa trong chiều 6/4/2020.
Nhiều cửa hàng buôn bán, kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn hoạt động. 
Sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về Cách ly toàn xã hội trong vòng 14 ngày, bắt đầu từ 1/4/2020, các cấp ngành ở huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu các hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, buôn bán hàng hóa, vật dụng không thiết yếu để tập trung phòng dịch Covid -19. Tuy nhiên, “phớt lờ” Chỉ thị 16, nhiều hộ, cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa hoạt động như bình thường. Ảnh chụp tại Siêu thị FPT bán điện thoại – máy tính – Apple tại khối 6, thị trấn Cầu Giát. Ảnh chụp chiều 6/4/2020.
Sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ngành ở huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu các hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, buôn bán hàng hóa, vật dụng không thiết yếu để tập trung phòng dịch Covid -19. Tuy nhiên, “phớt lờ” Chỉ thị 16, nhiều hộ, cơ sở kinh doanh vẫn mở cửa hoạt động như bình thường. Ảnh chụp tại Siêu thị FPT bán điện thoại – máy tính – Apple tại khối 6, thị trấn Cầu Giát vào chiều 6/4. 
Theo ghi nhận, hầu hết các cơ sở, hộ kinh doanh đều nằm 2 bên quốc lộ 1A, đoạn qua T.T Cầu Giát. Tại khối 5, một số cửa hàng mỹ phẩm “Mai Ly Auth, Thắng Huệ”, cửa hàng bán hoa tươi.. vẫn mở cửa buôn bán. Ảnh chụp chiều 6/4.
Theo ghi nhận, hầu hết các cơ sở, hộ kinh doanh đều nằm 2 bên Quốc lộ 1A, đoạn qua T.T Cầu Giát. Tại khối 5, một số cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng bán hoa tươi... vẫn mở cửa buôn bán.
Tiếp đó, là các hộ buôn bán điện máy, ti vi, tủ lạnh nằm bên quốc lộ 1A hướng Vinh - Hà Nội. Đó là các hộ “Thắng Liên, Quang Huyền, Nghĩa Linh, Tâm Quán..”, các cơ sở này mở cửa liên tục mặc dù đã có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm ngừng hoạt động
Tiếp đó, là các hộ buôn bán điện máy, ti vi, tủ lạnh nằm bên Quốc lộ 1A hướng Vinh - Hà Nội. Đó là các hộ Thắng Liên, Quang Huyền, Nghĩa Linh, Tâm Quán..., các cơ sở này mở cửa liên tục mặc dù đã có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tạm ngừng hoạt động. 
Đối diện cổng chính chợ Giát, hàng loạt cơ sở buôn bán thiết bị điện, hàng điện tử, Điện máy xanh.. hoạt động như bình thường.
Đối diện cổng chính chợ Giát, hàng loạt cơ sở buôn bán thiết bị điện, hàng điện tử... hoạt động như bình thường.
Bên ngoài khu chợ Giát, các hộ bán chăn ga, gối đệm ở khối 6 vẫn mở cửa để bày bán hàng hóa
Bên ngoài khu chợ Giát, các hộ bán chăn ga, gối đệm ở khối 6 vẫn mở cửa để bày bán hàng hóa. 
 Không riêng ở thị trấn Cầu Giát mà tại các xã trên địa bàn huyện vẫn để xảy ra tình trạng cửa hàng, hộ kinh doanh buôn bán mặt hàng không thiết yếu. Trong ảnh: Đại lý Thắng Mai chuyên bán điện dân dụng, gia dụng ở xóm 6, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu).
Không riêng ở thị trấn Cầu Giát mà tại các xã trên địa bàn huyện vẫn để xảy ra tình trạng cửa hàng, hộ kinh doanh buôn bán mặt hàng không thiết yếu. Trong ảnh: Đại lý Thắng Mai chuyên bán điện dân dụng, gia dụng ở xóm 6, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) vẫn mở cửa bán hàng.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.