Phụ nữ làm việc nhiều hơn đàn ông 39 ngày/năm

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo "Global Gender Gap" hôm 26/10 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, trung bình phụ nữ lao động nhiều hơn đàn ông 39 ngày/năm.

Phụ nữ cần được chia sẻ khối lượng công việc hàng ngày.
Phụ nữ cần được chia sẻ khối lượng công việc hàng ngày. Ảnh: TASS.

Báo cáo chỉ ra, 1 ngày phụ nữ bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau, từ việc cơ quan hành chính, cho đến việc nhà, nội trợ. Tổng lượng thời gian dành cho tất cả các công việc nhiều hơn 50 phút so với đàn ông. Mặc dù trong 10 năm trở lại đây, trên thế giới tỷ lệ lao động nữ chiếm 1/4, nhưng vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng trong phân chia công việc. Để giải quyết vấn đề này cần ít nhất 170 năm.

Theo đó, các nhà nghiên cứu cho rằng, những công việc nhà không tên mà phụ nữ phải làm hàng ngày cũng cần được tính là sự lao động. Bởi công việc chăm sóc nhà cửa, con cái thường không được trả lương, nhưng nếu cộng gộp với thời gian làm việc ăn lương, chính phụ nữ mới là những người đang làm việc nhiều giờ nhất mỗi ngày. Trong khi đó, đàn ông chỉ phải làm 39% khối lượng công việc.

Ở một số nước như Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Estonia một năm phụ nữ làm việc nhiều hơn 50 ngày so với đàn ông. Còn ở Nhật Bản hay Hà Lan, đàn ông có tham gia vào việc nhà mỗi ngày 30 phút. Mặc dù không nhiều, nhưng đã thể hiện sự quan tâm, biết chia sẻ.

Sự bất bình đẳng thể hiện rõ nét nhất tại Italy, nơi mà phụ nữ làm việc trung bình 22 giờ tại cơ quan, cộng với 35 tiếng dành cho công việc nhà mỗi tuần, nhiều hơn nam giới tới 11 tiếng.

Mặc dù, sự bất bình đẳng giới không còn quá sâu sắc như nhiều thập kỷ trước, nhưng vẫn chưa có sự công bằng tuyệt đối giữa hai giới. Phụ nữ luôn là người phải gánh vác hầu hết công việc gia đình. Họ có ít thời gian dành cho bản thân cũng như phát triển sự nghiệp riêng hơn.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.