Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập cứu hộ, cứu nạn tại Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, tại huyện Na Xay Thong, thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Camphuchia đã phối hợp tổ chức cuộc diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn giữa Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào -Campuchia.
Dự, chỉ đạo và tham quan diễn tập có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith; Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Về phía Việt Nam có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu. Về phía Campuchia có Đại tướng Tea Banh- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Đại biểu cấp cao Đảng, Chính phủ Lào và Bộ Quốc phòng 3 nước tham quan diễn tập. Ảnh: Hồ Việt
Đại biểu cấp cao Đảng, Chính phủ Lào và Bộ Quốc phòng 3 nước tham quan diễn tập. Ảnh: Hồ Việt

Đây là lần đầu tiên Quân đội 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp tổ chức diễn tập với quy mô lớn; nhằm ứng phó với những thảm họa thường xuyên có thể xảy ra, đe dọa đến cuộc sống của người dân ba nước ở hạ nguồn sông Mekong.

Phương tiện tàu thuyền Quân khu 4 và máy bay trực thăng Quân đội Nhân dân Việt Nam cơ động cứu hộ trên sông. Ảnh: Hồ Việt
Phương tiện tàu thuyền Quân khu 4 và máy bay trực thăng Quân đội Nhân dân Việt Nam cơ động cứu hộ trên sông. Ảnh: Hồ Việt

Quân đội 3 nước đã huy động những lực lượng tinh nhuệ cùng với các trang bị cứu hộ, cứu nạn hiện đại như máy bay trực thăng; xe cứu hộ đa năng; các phương tiện tàu, xuồng; phương tiện phòng hóa tham gia diễn tập.

Bộ đội Hóa học Quân khu 4 và Lào xử lý chất độc hóa học tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Hồ Việt
Bộ đội Hóa học Quân khu 4 và Lào xử lý chất độc hóa học tham gia cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Hồ Việt

Quân khu 4 vinh dự được Bộ Quốc phòng Việt Nam giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Binh chủng Phòng không không quân và Bộ đội Biên phòng cử lực lượng, phương tiện đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập.

Bộ đội Quân khu 4 và Lào tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sạt lở đất đá. Ảnh: Hồ Việt
Bộ đội Quân khu 4 và Lào tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có sạt lở đất đá. Ảnh: Hồ Việt

Nội dung diễn tập gồm công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt như: Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị đuối nước, mắc kẹt trong khu vực ngập lụt; sơ tán, cẩu vớt nhân dân ở những nơi ngập lụt đến nơi an toàn. Tiếp nhận, tiến hành sơ cứu y tế ban đầu, phân loại bệnh nhân, chuyển bệnh nhân đến bệnh viện dã chiến, phân loại điều trị bệnh nhân nhẹ tại chỗ, đồng thời chuyển bệnh nhân nặng đến chỗ điều trị.

Lực lượng Công binh Quân khu 4 vận chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Hồ Việt
Lực lượng Công binh Quân khu 4 vận chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Hồ Việt

Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất; sập đổ công trình, rò rỉ hóa chất độc ra môi trường như: Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt, vùi lấp do sạt lở đất ở khu vực miền núi, trong các tòa nhà bị sập đổ; Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị ảnh hưởng do rò rỉ hóa chất độc từ các tòa nhà bị sập đổ; vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện dã chiến để điều trị; đưa bệnh nhân nặng lên tuyến trên để chữa trị.

Sau gần một buổi thực binh xử lý các tình huống về thiên tai, thảm họa, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn về người, trang thiết bị kỹ thuật.

Lực lượng Công binh Quân khu 4 tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất; sập đổ công trình. Ảnh: Hồ Việt

Lực lượng Công binh Quân khu 4 tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất; sập đổ công trình. Ảnh: Hồ Việt

Thông qua cuộc diễn tập nhằm tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau của Quân đội và Nhân dân ba nước; Nâng cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị Quân đội 3 nước trong phối hợp, hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm kịp thời, hiệu quả trong các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Quân đội Nhân dân Lào tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất, sập đổ công trình. Ảnh: Hồ Việt
Quân đội Nhân dân Lào tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất, sập đổ công trình. Ảnh: Hồ Việt

Đồng thời tuyên truyền hoạt động hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Lào và Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia về cứu hộ, cứu nạn, nâng cao ý thức chủ động phòng tránh làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn của Quân đội 03 nước.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.