Quế Ngọc Hải và đồng đội trước cơ hội viết lại lịch sử

(Baonghean.vn) - Đã 24 năm nay, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Trung Quốc. Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 chính là cơ hội để Quế Ngọc Hải và đồng đội trước cơ hội viết lại lịch sử.

Gần một phần tư thế kỷ qua, trong 6 lần đối đầu với Trung Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam đều để thua trước đối thủ. Chúng ta ghi được 3 bàn thắng nhưng để thủng lưới 20 bàn, trong đó có 3 trận thua trắng, không ghi được bàn.

Thống kê nghiêng về chủ nhà

Cụ thể, trong hai trận đấu tại vòng loại World Cup 1998, đội tuyển Việt Nam lần lượt thất bại trước Trung Quốc với các tỷ số 4-0 sân khách và 1-3 trên sân nhà. Bàn thắng của Lê Huỳnh Đức vào lưới đội khách Trung Quốc sau khi vượt qua HLV Li Tie khi đó là hậu vệ trái đã khiến cho giới cá độ Đông Nam Á khi đó dậy sóng.

Thầy, trò HLV Park Hang-seo đứng trước viết lại lịch sử đối đầu của 2 nền bóng đá. Ảnh VFF.

Thầy, trò HLV Park Hang-seo đứng trước viết lại lịch sử đối đầu của 2 nền bóng đá. Ảnh VFF.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl tại vòng loại Asian Cup 2000, chúng ta tiếp tục để thua với tỷ số 0-2. Lần tiếp theo hai đội gặp nhau là tại vòng loại Asian Cup 2011, nơi đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng cả hai lượt trận với các tỷ số 6-1 và 2-1. Ở trận đấu gần đây nhất giữa hai đội vào tháng 6/2012, đội tuyển Trung Quốc cũng giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Điều đó cho thấy, thắng đội tuyển Trung Quốc chưa bao giờ là điều dễ dàng của đội tuyển chúng ta.

Viết lại lịch sử

Nhưng chúng ta vẫn đang có cơ sở để viết lại lịch sử. Bởi trong lần chạm trán gần đây nhất U22 Việt Nam của thầy Park đã vượt qua U22 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Guus Hiddink với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Rất nhiều cầu thủ 2 đội có mặt trong trận đấu đó sẽ có mặt trong trận đấu tiếp theo.

Nhìn những người từng ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam vào lưới Trung Quốc trong khoảng thời gian nói trên là Lê Huỳnh Đức (năm 1997, tại vòng loại World Cup 1998), Nguyễn Vũ Phong (năm 2009) và Lê Công Vinh (năm 2010), tại vòng loại Asian Cup 2011. Rõ ràng, Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải là những cầu thủ có những phẩm chất tương tự để kế tục các cầu thủ đàn anh.

Về phong độ chung, bóng đá Trung Quốc trong thời gian gần đây không còn mạnh như trước. Việc hàng loạt đại gia Trung Quốc “rút củi đáy nồi” ngừng đầu tư vào sân cỏ khiến cho chất lượng Giải vô địch bóng đá Trung Quốc có chiều hướng đi xuống. Mới đây nhất tập đoàn bất động sản Evergrande, nhà đầu tư của CLB Quảng Châu có tới 8 tuyển thủ quốc gia đã vỡ nợ.

Điều này khiến cho thành tích đội tuyển Trung Quốc gần đây không còn thuộc tốp đầu châu Á. Mới đây, đội tuyển Trung Quốc bị tụt nhiều hạng nhất trên bảng xếp hạng FIFA khi rơi 4 bậc từ vị trí thứ 71 xuống vị trí thứ 75 thế giới. Đây là kết quả vô cùng thất vọng với đoàn quân HLV Li Tie, dù được bổ sung 4 cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển bóng đá Trung Quốc vừa có trận đấu giao hữu với Syria tại Sharjah (UAE) kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Điều đáng nói, Syria không tung đội hình chính đá với Trung Quốc vì nhiều cầu thủ chủ chốt của họ vẫn chưa đến Sharjah (UAE) nhưng vẫn ghi được bàn thắng trước.

Bản thân đã có mặt tại UAE chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam 1 tháng để làm quen với sân bãi, thời tiết. Nhưng mới đây Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) vừa yêu cầu đổi giờ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch ban đầu đã được AFC thông qua, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 19h (giờ UAE, 22h giờ Việt Nam) ngày 7/10.

Tuy nhiên, CFA mới đây đã yêu cầu đổi qua 21h (giờ UAE, 0h ngày 8/10 giờ Việt Nam) do lo ngại thời tiết tại UAE nắng nóng, việc thi đấu sớm sẽ ảnh hưởng tới thể lực các cầu thủ. Đề xuất của CFA đã được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông qua. Nhưng nó cũng bộc lộ sự lo lắng của CFA trước trận đối đầu với thầy, trò HLV Park Hang-seo, điều mà trước đây họ không mấy quan tâm. Cơ hội có điểm của Quế Ngọc Hải và đồng đội đang lớn hơn bao giờ hết.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.