Quên mang giấy tờ thi, sĩ tử Thanh Chương được 'Taxi áo xanh 0 đồng' hỗ trợ kịp thời

(Baonghean.vn) - Khi giờ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023 đã cận kề, một số sĩ tử ở điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa (huyện Thanh Chương) quên mang theo giấy tờ thi đã được đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" của đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Chương hỗ trợ, đưa về tận nhà và quay lại điểm thi đúng giờ quy định. 
Ngay từ sáng sớm, tuổi trẻ huyện Thanh Chương đã thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 7 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của địa phương. Mỗi đội hình có từ 40 - 50 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các thí sinh theo các phần việc: chế biến suất ăn miễn phí, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa đón các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt...Ảnh: Nguyễn Tư Hải Phong
Ngay từ sáng sớm, tuổi trẻ huyện Thanh Chương đã thành lập 7 đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 7 điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của địa phương. Mỗi đội hình có từ 40 - 50 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ các thí sinh theo các phần việc: chế biến suất ăn miễn phí, phân luồng giao thông, hỗ trợ đưa đón các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt...Ảnh: Nguyễn Tư Hải Phong
Điểm đặc biệt của chiến dịch tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ huyện Thanh Chương là đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" để hỗ trợ kịp thời cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đội hình này có 5 nhóm được thành lập theo 5 cụm: Cát Ngạn, Hoa Quân, Đại Đồng, Xuân Lâm, Bích Hào. Mỗi nhóm có từ 5 - 7 taxi. Ảnh: Thanh Quỳnh
Điểm đặc biệt của chiến dịch tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ huyện Thanh Chương là đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" để hỗ trợ kịp thời cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đội hình này có 5 nhóm được thành lập theo 5 cụm: Cát Ngạn, Hoa Quân, Đại Đồng, Xuân Lâm, Bích Hào. Mỗi nhóm có từ 5 - 7 taxi. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trong sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa đã có 2 thí sinh trú tại xã Thanh Khê và xã Thanh Long quên chứng minh nhân dân và thẻ dự thi trong khi giờ thi đã cận kề. Ngay lập tức, Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy - Nguyễn Đình Thế đã huy động đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" chở miễn phí các em về nhà lấy giấy tờ và quay lại điểm thi đúng giờ quy định. Ảnh: Nguyễn Tư Hải Phong
Trong sáng nay, tại điểm thi Trường THPT Đặng Thúc Hứa đã có 2 thí sinh trú tại xã Thanh Khê và xã Thanh Long quên chứng minh nhân dân và thẻ dự thi trong khi giờ thi đã cận kề. Ngay lập tức, Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy - Nguyễn Đình Thế đã huy động đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" chở miễn phí các em về nhà lấy giấy tờ và quay lại điểm thi đúng giờ quy định. Ảnh: Nguyễn Tư Hải Phong
Được biết, đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" được tuổi trẻ huyện Thanh Chương thành lập vào tháng 6 năm 2021 để hỗ trợ người dân di chuyển điều trị ngoại tuyến trong thời gian cao điểm địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, đội hình này tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ các thí sinh một cách hiệu quả. Ảnh: Thanh Quỳnh
Được biết, đội hình "Taxi áo xanh 0 đồng" được tuổi trẻ huyện Thanh Chương thành lập vào tháng 6 năm 2021 để hỗ trợ người dân di chuyển điều trị ngoại tuyến trong thời gian cao điểm địa phương bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023, đội hình này tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ các thí sinh một cách hiệu quả. Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Huyện Đoàn Thanh Chương - Nguyễn Tư Hải Phong cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với hoạt động trọng điểm đầu tiên là tiếp sức mùa thi thì Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kịp thời thành lập các đội hình áo xanh hỗ trợ tại các điểm thi. Đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các thí sinh nước uống, suất cơm 0 đồng và nhiều hoạt động trợ giúp cho các thí sinh hoàn thành tốt nhất kỳ thi của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Huyện Đoàn Thanh Chương - Nguyễn Tư Hải Phong cho biết, để chuẩn bị tốt nhất cho Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với hoạt động trọng điểm đầu tiên là tiếp sức mùa thi thì Ban Thường vụ Huyện đoàn đã kịp thời thành lập các đội hình áo xanh hỗ trợ tại các điểm thi. Đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các thí sinh nước uống, suất cơm 0 đồng và nhiều hoạt động trợ giúp cho các thí sinh hoàn thành tốt nhất kỳ thi của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.