Quỳnh Lưu giải ngân được hơn 262 tỷ đồng cho tàu 67

(Baonghean.vn) - Thực hiện đóng tàu theo Nghị định 67 của chính phủ, Quỳnh Lưu đã triển khai thực hiện được 45 dự án, trong đó có 37 dự án đã được ngân hàng ký hợp đồng tín dụng, gồm 32 tàu vỏ gỗ và 4 tàu vỏ sắt, đã giải ngân được hơn 262 tỷ đồng.

Xã Quỳnh Nghĩa hiện có 183 chiếc tàu thuyền với tổng công suất hơn 76.000CV. Trong đó, tàu có công suất trên 700 CV là 44 chiếc. Từ đầu năm 2017, ngư dân địa phương đã tích cực vươn khơi bám biển, khai thác nguồn lợi hải sản.

Với lực lượng tàu thuyền công suất lớn, máy móc hiện đại cùng những kinh nghiệm dày dạn trong đánh bắt đã giúp ngư dân Quỳnh Nghĩa có nhiều chuyến biển bội thu với nhiều loại hải sản có giá trị xuất khẩu cao. 7 tháng đầu năm 2017, toàn xã đã khai thác được hơn 7.000 tấn hải sản, giá trị đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, Quỳnh Nghĩa cũng là địa phương triển khai sớm chính sách đóng mới tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ; xã hiện có 2 phương tiện đóng theo nghị định 67 đi vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao và sắp tới sẽ hạ thủy thêm gần chục phương tiện nữa.

Xã Quỳnh Nghĩa có 183 chiếc tàu thuyền; hiện có 2 phương tiện đóng theo Nghị định 67 đi vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Lê Nhung
Xã Quỳnh Nghĩa có 183 chiếc tàu thuyền; hiện có 2 phương tiện đóng theo Nghị định 67 đi vào hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Lê Nhung

Theo ngư dân Bùi Văn Tam - một trong những chủ tàu 67 của xã Quỳnh Nghĩa cho biết, tàu có công suất lớn, máy khỏe, ngư lưới cụ mới nên có thể vươn khơi khai thác ở các ngư trường xa hơn như Hoàng Sa, Trường Sa, Bạch Long Vĩ, Vịnh Bắc Bộ… Vì thế mà sản lượng thường đạt cao hơn.

Từ đầu năm đến nay, ngư dân chủ yếu trúng đậm cá hố, mực, cá bạc má… Hải sản đánh bắt về được các thương lái thu mua ngay tại bến, sau đó phân loại chuyển tới các kho đông lạnh và các chợ.

Bà con ngư dân có vốn lại tiếp tục chuẩn bị ngư lưới cụ, xăng dầu, đá lạnh để vươn khơi chuyến biển mới. Việc đưa tàu 67 vào hoạt động với những chuyến biển được mùa đã góp phần làm khởi sắc kinh tế biển địa phương, từ đó giúp ngư dân Quỳnh Nghĩa có thêm động lực vươn khơi bám biển.

Không chỉ xã Quỳnh Nghĩa, các xã Sơn Hải, Quỳnh Long, Tiến Thủy…, đội tàu 67 cũng đang ngày càng lớn mạnh. Để đáp ứng nhu cầu đóng mới phương tiện của ngư dân, các cơ sở đóng tàu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng được đầu tư hiện đại.

Từ đầu năm đến nay, ngư dân Quỳnh Lưu chủ yếu trúng đậm cá hố, mực, cá bạc má… Hải sản đánh bắt về được các thương lái thu mua ngay tại bến, sau đó phân loại chuyển tới các kho đông lạnh và các chợ. Ảnh: Lê Nhung
Từ đầu năm đến nay, ngư dân Quỳnh Lưu chủ yếu trúng đậm cá hố, mực, cá bạc má… Hải sản đánh bắt về được các thương lái thu mua ngay tại bến, sau đó phân loại chuyển tới các kho đông lạnh và các chợ. Ảnh: Lê Nhung

Tại xã Quỳnh Thọ hiện có 8 cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền hoạt động sản xuất tập trung tại làng nghề Thọ Đồng. Trung bình mỗi năm, các cơ sở đóng mới khoảng 30 tàu công suất xa bờ, sửa chữa nâng cấp gần 300 phương tiện tàu cũ cho bà con ngư dân. Tổng số lao động mà làng nghề thu hút mỗi năm trên 120 người, với mức thu nhập gần 100 triệu đồng/người /năm. Doanh thu của làng nghề đạt gần 100 tỷ đồng, lợi nhuận thu về xấp xỉ 10 tỷ đồng/năm.

"Từ khi triển khai Nghị định 67, các cơ sở đóng tàu Quỳnh Thọ đã đóng mới hơn chục phương tiện, công suất từ 890 -  1.000 CV. Có thể nói, Nghị định 67 không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho ngư dân trực tiếp tham gia đánh bắt trên biển mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động làm nghề đóng tàu như chúng tôi" - ông Nguyễn Văn Xang, chủ cơ sở đóng tàu Tiến Xang cho biết.

Hiện nay, huyện Quỳnh Lưu có 1.265 tàu thuyền, trong đó có 700 tàu có công suất từ 90 CV trở lên; chiếm 50% lượng đánh bắt toàn tỉnh.

Thực hiện đóng tàu theo Nghị định 67 của chính phủ, Quỳnh Lưu đã triển khai thực hiện được 45 dự án, trong đó có 37 dự án đã được ngân hàng ký hợp đồng tín dụng, gồm 32 tàu vỏ gỗ và 4 tàu vỏ sắt, đã giải ngân được hơn 262 tỷ đồng

Quỳnh Lưu hiện có 1.265 tàu thuyền; riêng trong 7 tháng đầu năm, sản lượng khai thác đạt gần 43.400 tấn, bằng 61% kế hoạch năm, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Ảnh: Lê Nhung
Quỳnh Lưu hiện có 1.265 tàu thuyền; riêng trong 7 tháng đầu năm, sản lượng khai thác đạt gần 43.400 tấn, bằng 61% kế hoạch năm, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Ảnh: Lê Nhung

Theo ông Đặng Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu: Tính đến thời điểm này, Quỳnh Lưu đã có 35 tàu đi vào hoạt động và khai thác đạt hiệu quả, trung bình mỗi chuyến biển tàu 67 khai thác đạt từ 20 - 30 tấn hải sản có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Riêng trong 7 tháng đầu năm, sản lượng khai thác đạt gần 43.400 tấn, bằng 61% kế hoạch năm, tăng gần 20% so với cùng kỳ.  

Lê Nhung

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.