Rà soát công tác chuẩn bị Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Chiều ngày 13/7, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; cùng lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS các huyện, thị, thành và các đơn vị trong địa bàn toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Xác định diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự là nhiệm vụ trọng tâm trong năm và trong cả nhiệm kỳ, do vậy, cơ quan thường trực Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai sớm các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ, nỗ lực, chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu, triển khai chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự.

Đến nay đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cho nhiệm vụ diễn tập; tổ chức được 13 cuộc họp để quán triệt, triển khai nhiệm vụ diễn tập; dự thảo đầy đủ kịch bản các hội nghị vận hành cơ chế; đồng thời triển khai xây dựng Sở Chỉ huy các cấp bảo đảm đúng tiến độ; đối với các nội dung thực binh cơ bản đã xây dựng kịch bản các phương án thực binh cho 2 cuộc diễn tập thông qua Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ và chất lượng công tác chuẩn bị, đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh của các cơ quan đơn vị.

Đồng thời nhấn mạnh: Từ nay đến thời gian diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh không còn dài, yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, chi tiết, cụ thể hơn trong công tác chuẩn bị. Làm tốt hơn nữa việc phối hợp với các sở, ban, ngành các cấp kiểm tra và củng cố, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện cho diễn tập; Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trong khu vực sở chỉ huy diễn tập, các vị trí diễn tập thực binh theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập.

Đồng thời đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các lực lượng tham gia diễn tập. Bên cạnh đó cần làm tốt hơn nữa việc quán triệt và thực hiện nghiêm các chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 diễn ra đúng kế hoạch, thời gian, đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.