(Baonghean.vn)- Ngày 30/1, Nhật báo chính thức của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết nước này cần tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và năng lực chống đỡ các cuộc tấn công, nhằm theo kịp các chiến lược hạt nhân đang phát triển của Mỹ và Nga.
Nga có thể hướng các loại vũ khí hạt nhân của mình vào bất kỳ chủ thể của NATO ở bất cứ nơi đâu, để đáp trả hành động hiếu chiến của Liên minh và những nỗ lực của NATO lôi kéo vào khối ngày càng nhiều nước mới.
Thụy Điển, đã ký một thỏa thuận với NATO về việc triển khai quân sự, cố gắng tìm cách gửi đến Nga một "tín hiệu răn đe", mặc dù Moskva không có ý định đe dọa bất cứ ai, tờ Deutsche Wirtschafts Nachrichten viết.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc luân phiên triển khai 4 tiểu đoàn quân tại các cuộc gia thành viên ở Đông Âu, theo đề xuất mới nhất của các đồng minh nhằm bảo vệ những nước này trước Nga.