Sa thải nhà báo viết về 'tên lửa Nga rơi ở Ba Lan'

Theo PV (sputniknews.com)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hãng thông tấn AP sa thải một nhà báo có bài viết tuần trước rằng các tên lửa của Nga được cho là "vượt qua biên giới của thành viên NATO là Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng", Daily Beast dẫn các nguồn tin riêng của mình cho hay.

Ấn phẩm lưu ý rằng trong bài viết của mình ngày 15 tháng 11, nhà báo đã đề cập đến một quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Mỹ. Nhiều ấn phẩm trực tuyến và chương trình tin tức truyền hình đã trích dẫn bài báo, "khiến nhiều người trên thế giới hoảng sợ".

Ảnh tư liệu minh họa: Fotolia/Rafael Ben-Ari

Ảnh tư liệu minh họa: Fotolia/Rafael Ben-Ari

Bản tin đã bị xóa vào ngày hôm sau, thay vào đó là ghi chú của một biên tập viên nói rằng, nguồn tin đã sai và "các báo cáo sau đó chỉ ra rằng tên lửa do Nga sản xuất và rất có thể do Ukraine bắn".

Hôm thứ Hai, cơ quan này đã sa thải nhà báo James Laporta, tác giả của bài báo gốc, theo Daily Beast. Đồng thời, đồng tác giả John Lester vẫn làm việc tại cơ quan, tờ báo viết.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố không có dấu hiệu nào cho thấy hôm thứ Ba đất nước ông đã bị tấn công có chủ ý. Ngày 15/11, các phương tiện truyền thông Ba Lan đưa tin có hai quả rocket đã rơi xuống làng Przewodów, tỉnh Lublin ven biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng tên lửa này do Nga sản xuất. Tuy nhiên, thông tin này không được xác nhận ở Hoa Kỳ, sau đó Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng thông tin sơ bộ phản bác giả thiết tên lửa là của Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, không hề có cuộc tấn công nào nhắm vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine - Ba Lan trong ngày hôm đó, còn những bức ảnh chụp một số mảnh vỡ không có gì chung với phương tiện vũ khí của Nga. Các bức ảnh công bố ở Ba Lan từ địa điểm xảy ra vụ việc ở Przewodów cho thấy rõ rằng, đó là mảnh vỡ của tên lửa thuộc hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã rơi ở đó, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.