Sáng dậy niềm tự hào

(Baonghean) - Sáng nay (7/12), Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức bước vào phiên khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Trước đó, từ hôm qua (6/12), đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi nhằm tôn vinh những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua cả nước về với ngày hội lớn.
Chung nỗi xúc động và tự hào
Sáng sớm 6/12, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng 2.000 đại biểu đến từ 125 đoàn đã trang phục chỉnh tề, nghiêm trang và thành kính trước Quảng trường Ba Đình lịch sử để làm lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người khởi xướng, cổ vũ và dẫn dắt phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu.
Các đại biểu từ mọi miền đất nước về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.
Các đại biểu từ mọi miền đất nước về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX.
Đại biểu về dự Đại hội lần này có nhiều độ tuổi, dân tộc, đến từ nhiều vùng, miền khác nhau. Tất cả đều chung một nỗi niềm xúc động rưng rưng khi được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh người Cha già của dân tộc, tự hào báo công với Bác về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.
Rời Quảng trường Ba Đình lịch sử trong niềm xúc động, tự hào khi được đại diện cho hơn 90 triệu người Việt Nam về hội tụ tại ngày hội lớn, đoàn đại biểu di chuyển đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tham dự phiên họp trù bị cho Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Các khâu chuẩn bị cuối cùng và chu đáo lần lượt được hoàn tất, tất cả đều đã sẵn sàng, cùng nhau chờ đợi phiên Đại hội chính thức diễn ra với nhiều thành công rực rỡ và những ấn tượng đậm nét đọng lại.
Tỏa sáng phong trào xây dựng NTM
Sớm tạo dấu ấn sắc nét trong lòng mỗi đại biểu về dự Đại hội là Lễ biểu dương, tôn vinh các điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” diễn ra chiều 6/12.
Những điển hình được vinh danh tại kỳ Đại hội lần này đã có những thành tích đặc biệt tiêu biểu và xuất sắc thi đua hưởng ứng lời phát động phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” mà đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động từ năm 2011. Những ghi nhận, khen thưởng kịp thời là phần thưởng vô giá, có ý nghĩa cổ vũ và động viên mạnh mẽ đối với những tập thể điển hình nhất cả nước đã có đóng góp tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam trong thời hội nhập.
Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vinh dự và tự hào có một điển hình tỏa sáng được biểu dương tại buổi lễ và được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là xã về đích NTM đầu tiên của tỉnh Nghệ An: Xã Sơn Thành (Yên Thành).
Đại biểu Nguyễn Trí Hóa - Bí thư Đảng bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho xã NTM tiêu biểu.
Đại biểu Nguyễn Trí Hóa - Bí thư Đảng bộ xã Sơn Thành, huyện Yên Thành nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho xã NTM tiêu biểu.
Cùng với 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 14 bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, 10 huyện đạt chuẩn NTM và 59 xã khác đạt chuẩn NTM tiêu biểu trên khắp cả nước, xã Sơn Thành đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào chung tay xây dựng NTM, là điểm nhấn khẳng định những chuyển động mạnh mẽ, những kết quả to lớn của phong trào thi đua xây dựng NTM trên toàn tỉnh Nghệ An, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
Không giấu nổi sự phấn khởi xen lẫn xúc động khi được đại diện cho xã Sơn Thành đón nhận niềm vinh hạnh lớn lao trên, đại biểu Nguyễn Trí Hóa - Bí thư Đảng bộ xã Sơn Thành cho biết:
“Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh nhà; tạo được sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân. Người dân Sơn Thành nhận thức được xây dựng NTM phục vụ cho lợi ích thiết thân, nên tích cực thi đua hiệu quả. Được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là vinh dự to lớn, là sự động viên, khích lệ để Sơn Thành tiếp tục phấn đấu trở thành mô hình nông thôn kiểu mẫu của tỉnh và của cả nước trước năm 2020”.
“Quạt cho phong trào lớn mạnh”
Những cá nhân là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua về dự Đại hội thi đua yêu nước lần này đã được đích thân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa khen ngợi trong chương trình giao lưu với chủ đề “Quạt cho phong trào lớn mạnh”.
Mỗi điển hình tiên tiến góp mặt trong buổi giao lưu đều mang đến một câu chuyện riêng đầy ý nghĩa, với những thông điệp giàu tính nhân văn và có sức lay động mạnh mẽ đến lòng yêu nước và tinh thần dân tộc: 
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thông, người vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi thư khen ngợi vì những cống hiến lặng thầm mà cao cả cho ngành Giáo dục trong suốt hơn 35 năm qua.
Bác sỹ Bùi Đình Lĩnh với cuộc sống 30 trên đảo tiền tiêu Phú Quý; Hiệp sỹ Đại thánh giá JB Lê Đức Thịnh được Đức Giáo hoàng phong tặng tước phẩm vì những đóng góp lớn lao cho Giáo hội và xã hội, về những khát khao chung tay xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, xóa bỏ mọi định kiến và khác biệt giữa những người có chung nguồn cội…
"Quạt cho phong trào lớn mạnh" - hình ảnh nhắc nhở về lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 67 năm.
"Quạt cho phong trào lớn mạnh" - hình ảnh nhắc nhở về lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 67 năm.
Khép lại ngày đầu tiên của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, hình ảnh đọng lại sâu nhất trong trái tim mỗi đại biểu tham dự chính là cảm giác được sống lại những giây phút lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời phát động phong trào thi đua yêu nước 67 năm về trước. 
Kể từ khi Bác Hồ tặng chiếc quạt cho Tổng Thư ký Ban vận động thi đua ái quốc Hoàng Đạo Thúy kèm theo lời căn dặn “Để quạt cho phong trào lớn mạnh”, hình ảnh chiếc quạt đã trở thành biểu tượng cho sự phát triển các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta trong suốt chặng đường dài đã qua, và sẽ là hình ảnh sống mãi trong tâm trí những người con Việt Nam đang ra sức phấn đấu, thi đua cho hôm nay và cho cả mai sau.
Cảnh Nam - Thu Giang

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.