Sáng nay 18/7, hơn 35.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay được tổ chức theo tinh thần giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo do học sinh phải nghỉ học dài ngày vì dịch Covid - 19.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay toàn tỉnh có 35.789 học sinh dự thi tại 65 hội đồng thi với 66 điểm thi và 1517 phòng thi.Trong đó, Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có 2 điểm thi.

Dự kiến, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập là 78%. Riêng một số trường như Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Lê Viết Thuật, Trường THPT Diễn Châu 2, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu, Trường THPT Phạm Hồng Thái, Trường THPT Thái Lão tỷ lệ trúng tuyển khá thấp từ 45 - 70%.

Thí sinh kiểm tra thông tin về cá nhân tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh kiểm tra thông tin về cá nhân tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Mỹ Hà

Kết quả của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng sẽ là cơ sở để lấy điểm cho Kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, ngành giáo dục đã huy động 5.122 người làm công tác thi. Trong đó, có 329 người làm lãnh đạo hội đồng thi, 3.566 người làm cán bộ coi thi và huy động 774 cán bộ công an làm công tác bảo vệ tại các điểm thi và hộ tống quá trình giao đề thi và bài thi.

Về phía các địa phương cũng đã huy động thêm lực lượng công an xã và dân quân tự vệ, lực lượng thanh niên tình nguyện để bảo vệ vòng ngoài và hỗ trợ các thí sinh trong quá trình coi thi. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để giám sát công tác tổ chức kỳ thi tại các hội đồng thi.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên kỳ thi năm nay tổ chức muộn hơn 1 tháng so với các năm học trước. Để giảm áp lực cho thí sinh, UBND tỉnh cũng đã quyết định giảm môn thi tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, từ 4 môn xuống còn 3 môn là Toán – Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Thí sinh kiểm tra thông tin về cá nhân tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh kiểm tra thông tin về cá nhân tại điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Mỹ Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng điều chỉnh chương trình dạy học và công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 theo tinh thần giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung đề thi lớp 10 thuộc phạm vi nội dung Chương trình Trung học cơ sở, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9. Đồng thời, đảm bảo chính xác, rõ ràng, phân hóa được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Theo kế hoạch, sáng nay (18/7) thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên. Trong đó, buổi sáng thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn với hình thức thi viết (thời gian 120 phút) và buổi chiều thí sinh thi môn Ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm khách quan (thời gian 60 phút).

Lịch thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Mỹ Hà
Lịch thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.