Sáng nay 24/10, hàng nghìn người đưa tiễn liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung hy sinh trong quá trình giúp dân

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 24/10, tại xóm 6, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Đô Lương, Đảng bộ - Chính quyền xã Thượng Sơn cùng dòng họ, gia đình đã trang trọng tổ chức lễ an táng liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung.
Đông đảo người dân xúc động đến tiễn biệt liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung
Đông đảo người dân đến tiễn biệt liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung. Ảnh: Mai Quyết

Dự lễ an táng liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337, huyện Đô Lương và hàng trăm người dân xã Thượng Sơn.

Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 4 dự lễ an táng liệt sỹ
Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 4 dự lễ an táng liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung. Ảnh: Mai Quyết

Liệt sỹ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung sinh ngày 9/12/1978, trong gia đình có truyền thống yêu nước, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng chí luôn thể hiện là người trò ngoan, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Tháng 2/1998, sau khi tốt nghiệp cấp 3, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Mẹ Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung và vợ nghẹn ngào trong nỗi đau mất con, mất chồng. Ảnh: Hữu Hoàn
Mẹ liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung và vợ nghẹn ngào trong nỗi đau mất con, mất chồng. Ảnh: Mai Quyết

Từ tháng 2 đến tháng 5/1998, đồng chí tham gia huấn luyện chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn 9 - Trung đoàn 92 - Sư đoàn 337 - Quân khu 4. Từ tháng 6/1998 đến 7/1999, đồng chí được biên chế làm chiến sỹ bảo mật tại Phòng Tham mưu kế hoạch Sư đoàn 337 - Quân khu 4. Quá trình công tác tại đơn vị đồng chí luôn nỗ lực, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

42 tuổi đời và hơn 22 năm trong Quân đội, trong quá trình học tập, công tác, dù ở đâu, làm việc gì, đồng chí luôn thể hiện phẩm chất cao đẹp của người đảng viên Cộng sản Việt Nam, người quân nhân trong Quân đội, không quản ngại khó khăn gian khổ hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó. Đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba, cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu thi đua.

Hàng ngàn người dân và người thân tiến đưa Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung. Ảnh: Hữu Hoàn
Hàng ngàn người dân và người thân tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Cảnh Trung. Ảnh: Mai Quyết

Trước tình hình mưa lũ vừa qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã cử lực lượng cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, trong đó có Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân giao phó, Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung đã hy sinh cùng 21 đồng đội cùng đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Trung ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội, bà con nhân dân. Vợ và 2 người con trai, mất đi một người chồng, người bố hết mực thương yêu gia đình, vợ con.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.